Facebook Việt rộ trào lưu câu "like" mới

GenK, Theo 16:00 23/01/2011

Một trào lưu nho nhỏ đang tạo nên cơn sốt cho các Facebook Việt.

Facebook, mạng xã hội lớn nhất hành tinh luôn luôn có những phong trào thú vị do chính những “tín đồ” của mình tạo ra. Trong dịp đầu năm 2011 này, cộng đồng Facebook Việt đang “phát sốt” với làn sóng “like” trạng thái để tìm hiểu về chính mình trong suy nghĩ của bạn bè.
 
Một trạng thái phổ biến trong trào lưu "like" status.
 
Để có một trạng thái hút “like”, rất đơn giản, người dùng chỉ cần đặt "status" của mình theo cấu trúc (ví dụ) dưới đây:
 
"Like status này đi mình sẽ nói cho bạn:
1. Chúng ta quen nhau như thế nào?
2. Một điều mình thực sự suy nghĩ về bạn?
3. Coi như mình khác giới, khả năng tiến triển tình cảm sẽ như thế nào?
4. Một câu mình muốn nói với bạn nhất?
5. Kỉ niệm đáng nhớ nhất giữa chúng ta?
6. Bạn cũng đặt status này để mình like nhé!"
 
Trên đây chỉ là một trạng thái nho nhỏ trong hàng chục kiểu câu "like” của các tín đồ Facebook. Ngoài ra có thể sẽ là: “Hãy like stt của tôi nếu tôi đã từng làm bạn mỉm cười” hoặc “like status rồi mình bảo: mình thích gì, ghét gì và ấn tượng gì về bạn nhé!”.
 
Thử để trạng thái này xem bạn đã khiến bao nhiêu
người "mỉm cười" khi nhìn thấy bạn?
 
Một "biến thể" khác của những status câu "like".
 
Trào lưu này đang tạo nên một cơn sốt nho nhỏ trong thế giới Facebooker Việt. Nếu thường xuyên “lướt” Facebook trong khoảng thời gian một tháng trở lại đây, chắc chắn người dùng sẽ thấy những dòng trạng thái như vậy trên trang chủ của mình.
 
Hãy chủ động nói những điều mình ưa thích về một người.
 
Cũng là một trạng thái thú vị khác.
 
Các "status" ấn tượng đã đem lại cho cả người viết lẫn người bấm “like” những phút giây giải trí thoải mái. Nó mang tính “khuấy động” làn sóng bình luận, vừa được biết bạn bè suy nghĩ gì về mình, lại vừa được chất vấn lại họ nhiều thông tin thú vị. Cùng xem qua một số câu trả lời thú vị:
 
 
 
 
Tuy nhiên, phong trào này đôi khi gây chút phiền toái cho người đặt trạng thái. Một khi đã để như vậy, người dùng phải có trách nhiệm viết lên tường những bạn đã “like” những điều mình cam kết trả lời. Nếu số người like lên tới… vài chục người, việc động não suy nghĩ để "trả bài" quả không đơn giản. Hơn nữa, những người ấn “like” mà không thấy bạn hồi âm sẽ rất dễ bị tổn thương đấy!
 
Trào lưu “like” trạng thái đang giúp những người dùng Facebook trở nên thân thiết với nhau hơn sau những cuộc nói chuyện, hãy cùng để trạng thái như vậy và gửi tới bạn bè những thông điệp yêu thương nhé!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày