Facebook lộ rõ những "tỷ phú qua đêm"

VTC, Theo 14:19 18/05/2012

Hiện tại, Facebook được định giá 104,2 tỷ USD (gần 2,2 triệu tỷ đồng).

Facebook vừa bán ra 421,2 triệu cổ phiếu mệnh giá 38 USD/cổ phiếu (khoảng 800k VNĐ), thu được 16 tỷ USD (khoảng 336.000 tỷ đồng), đưa một loạt những thành viên nắm cổ phần của công ty trở thành tỷ phú USD chỉ sau một đêm.
 
Đây là thương vụ "lên sàn" lớn nhất đối với một công ty Internet. Trước đó Google cũng lập kỉ lục vào năm 2004, nhưng lúc đó chỉ được định giá 23 tỷ USD. Hiện tại, Google được định giá 200 tỷ USD (khoảng 4,2 triệu tỷ đồng). Vậy nếu Facebook có tốc độ tăng trưởng như Google thì tới năm 2020, Facebook sẽ có giá thị trường 920 tỷ USD - trở thành công ty có trị giá lớn nhất trong lịch sử từ trước đến nay.

Trước đó, giới đầu tư tin rằng Facebook sẽ phát hành cổ phiếu dừng ở mức 35 USD/cổ phiếu (khoảng 735k VNĐ), tương đương giá thị trường khoảng 95 tỷ USD (khoảng 1,995 triệu tỷ đồng). Nhưng Mark Zuckerberg còn làm tốt hơn thế.
 
Mark Zuckerberg mới 28 tuổi đã trở thành người giàu thứ 29 thế giới.
 
Bảo lãnh cho sự kiện gồm 30 tổ chức sừng sỏ, trong đó có Goldman Sashs và Morgan Stanley. Tuy nhiên, với giá cổ phiếu được chào bán ở mức rất cao như vậy, khả năng tạo lợi nhuận của Facebook trong tương lai vẫn là câu hỏi phải xem xét.

Năm 2011, mạng xã hội thu hút 900 triệu thành viên và thu được 2,7 tỷ USD (khoảng 56.700 tỷ đồng), gồm 1 tỷ USD (khoảng 21.000 tỷ đồng) lợi nhuận. Đến năm 2012, công ty vừa thâu tóm mạng xã hội dành cho di động Instagram với mức giá 1 tỷ USD.

Sau khi IPO thành công, chỉ qua một đêm, Mark Zuckerberg và cổ đông đã trở thành những tỷ phú và triệu phú USD. Cổ phiếu mà nhóm này nắm giữ thuộc loại B với 10 phiếu bầu/cổ phiếu, trong khi cổ phiếu được chào bán là loại A - 1 phiếu bầu/cổ phiếu. Điều này đồng nghĩa rằng, nhóm cổ đông ban đầu sẽ chiếm 96% quyền biểu quyết, còn người đứng đầu Mark Zuckerberg chiếm 56% quyền biểu quyết.
 
Chị gái của Mark tải ảnh và thông điệp lên Facebook của mình
để chúc mừng Facebook IPO thành công.
 
Như vậy, sau gần 10 năm, từ một dự án nhỏ tại ký túc xá trường Havard cho đến thành công ngày nay, Mark Zuckerberg chính thức trở thành người giàu thứ 29 trên thế giới với khối tài sản lên tới 19,1 tỷ USD (khoảng 401.100 tỷ đồng) - tương đương 503,6 triệu cổ phiếu.

Những thành viên tham gia xây dựng Facebook từ thuở sơ khai cũng nhanh chóng trở thành tỷ phú. Đồng sáng lập Facebook - Dustin Moskovitz đang sở hữu 133,7 triệu cổ phiếu - tương đương 5,1 tỷ USD (khoảng 107.100 tỷ đồng).

Eduardo Saverin - đồng sáng lập Facebook, người vừa từ bỏ quốc tịch Mỹ để né thuế, đang sở hữu 2,7 tỷ USD (khoảng 56.700 tỷ đồng), tương đương 4% cổ phiếu lưu hành. Trong khi đó, người đồng sáng lập Facebook còn lại là Christopher Hughes, sở hữu lượng cổ phiếu trị giá 836 triệu USD (khoảng 17.556 tỷ đồng).

Thương vụ IPO của Facebook chứng tỏ rằng, đầu tư mạo hiểm vào các hãng công nghệ rất hấp dẫn. Không tính những sáng lập viên, Peter Thiel - người đầu tiên rót vào Facebook khoản tiền 500.000 USD - giờ đây sở hữu số tài sản lên tới... 2,7 tỷ USD (khoảng 56.700 tỷ đồng). Có lẽ đây là vụ làm ăn lớn và thành công nhất trong cuộc đời anh.

Sharyl Sandberg - cựu nhân viên của Starbucks và đang làm COO Facebook, sở hữu 27 triệu cổ phiếu trị giá 1 tỷ USD (khoảng 21.000 tỷ đồng).

Ngoài ra, những người sở hữu cổ phiếu Facebook khác trở thành tỷ phú gồm có Sean Parker - 2,8 tỷ USD (khoảng 58.800 tỷ đồng), Mark Pincus - 1,3 tỷ USD (khoảng 27.300 tỷ đồng) và Yurri Milner - 1,1 tỷ USD (khoảng 23.100 tỷ đồng).

Không tính những tỷ phú USD, Facebook còn có hàng nghìn người sở hữu khối tài sản trị giá từ vài trăm nghìn đến hàng triệu USD, trở thành một trong những công ty có nhiều nhân viên giàu nhất trong lịch sử thế giới sau khi IPO thành công.

Một số thành viên trong gia đình của Mark Zuckerberg cũng được anh tặng cổ phiếu. Riêng cha của Mark được tặng lượng cổ phiếu trị giá 60 triệu USD (khoảng 1.260 tỷ đồng) - một số tiền thừa đủ để ông sống thoải mái mà không phải làm gì từ nay cho đến cuối đời.