Facebook có thể "nuốt chửng" huyền thoại Nokia

Mạnh Hùng, Theo Mask Online 17:09 31/05/2012

Mức giá dự kiến cho thương vụ này là 10 tỷ USD (khoảng 210.000 tỷ đồng).

Làng công nghệ đang cảm thấy khó hiểu trước tin đồn Facebook phát triển smartphone. Tuy nhiên, một nhà phân tích tại Paris vừa cho biết, FacePhone có thể trình làng sau 18 tháng nữa và Facebook dự định thâu tóm “ông trùm” Nokia với giá 10 tỷ USD (khoảng 210.000 tỷ đồng) nhằm hiện thực hóa ý tưởng trên.
 
Theo ngài Paul Amsellem, Giám đốc công ty tiếp thị di động Mobile Network Group khẳng định, FacePhone sẽ chạy hệ điều hành Windows Phone, dựa trên mối quan hệ tốt đẹp giữa Microsoft và Nokia hiện giờ. “Ngay vào thời điểm này, Facebook vẫn chưa biết chiếc điện thoại sẽ trông như thế nào, nhưng họ cần phải làm điều đó”, Amsellem phát biểu.
 
 
 
Nokia hiện đạt giá trị thị trường vào khoảng 15 tỷ USD (~ 315.000 tỷ đồng), nhưng giá cổ phiếu liên tục xuống dốc trong thời gian gần đây. Hơn nữa, Facebook vừa tiến hành IPO nên sẵn sàng đầu tư cho các dự án "khủng". Nếu không mua lại Nokia thành công, Facebook có thể chuyển hướng sang RIM với mức giá thấp hơn 6 tỷ USD (~ 126.000 tỷ đồng). Nguyên nhân khiến Facebook nghĩ đến Nokia hoặc RIM xuất phát từ kinh nghiệm trong mảng công nghệ vô tuyến và khả năng kết nối đến hàng trăm nhà mạng trên khắp hành tinh – những yếu tố mà Facebook còn rất thiếu.
 
Facebook đang chịu ảnh hưởng nặng nề trước xu hướng người dùng chuyển dần thói quen sử dụng máy tính sang thiết bị di động, khiến mảng quảng cáo thất thu lớn. Nhà hãng muốn quan tâm hơn đến lĩnh vực mobile, khi hơn 500 triệu người thường xuyên truy cập Facebook qua điện thoại và máy tính bảng.