Facebook có thể dự đoán thời điểm bạn bị... "đá"?

XIII, Theo Trí Thức Trẻ 00:07 29/10/2013

Mới đây, các nhà khoa học tại trường Đại học Cornell đã đưa ra công thức tính toán dựa trên Facebook để xem trong 60 ngày tới bạn có bị... đá hay không.

Mạng xã hội Facebook có thể nói là nơi cư dân mạng tập trung đông đảo nhất trên internet. Đối với một số người, Facebook nhiều khi còn... quan trọng hơn cả đời sống thực. Tất cả những thông tin, các mối quan hệ hoặc tâm trạng đều được chia sẻ trên Facebook thay vì trực tiếp giữa người với người.

Dựa vào những yếu tố đó, các nhà khoa học tại trường Đại học Cornell đã phát triển ra một công thức tính toán xem liệu những cặp đôi nào trên Facebook sẽ "đá" nhau trong thời gian tới. Công thức được các nhà khoa học đưa ra khá rắc rối đồng thời chỉ dự đoán được thời điểm lâu hơn 2 tháng nên vẫn chưa có nhiều khẳng định liệu nó có đúng hay không.

Facebook có thể dự đoán thời điểm bạn bị... "đá"? 1
Mặc dù được dựa trên Facebook tuy nhiên công thức các nhà nghiên cứu đưa ra vô cùng rắc rối.

Hai nhà khoa học John Kleinberg và Lars Backstrom từ Cornell đã nghiên cứu dữ liệu của hơn 1,3 triệu người dùng Facebook. Toàn bộ số tài khoản được nghiên cứu đều đang trong trạng thái quan hệ với một ai đó. Ban đầu hai nhà khoa học chỉ định tìm ra công thức xem hai tài khoản nào trên Facebook có khả năng tới với nhau nhất, thế nhưng có lẽ mọi chuyện đã đi xa hơn thế.

Facebook có thể dự đoán thời điểm bạn bị... "đá"? 2
Nhà khoa học John Kleinberg.

Facebook có thể dự đoán thời điểm bạn bị... "đá"? 3
Nhà khoa học Lars Backstrom.

Họ đã tìm ra được một dạng hình học kết nối giữa các tài khoản Facebook với nhau, trái với suy nghĩ của nhiều người khi càng có nhiều bạn chung sẽ càng dễ tới với nhau hơn. Nghiên cứu của hai nhà khoa học cho thấy phần lớn số bạn chung đều là đồng nghiệp, bạn cùng lớp và không thực sự khẳng định được quan hệ giữa hai người.

Trong khi đó những người có ít bạn chung nhưng những người bạn trong danh sách của cả hai lại có liên kết mật thiết với nhau (bạn của người này chơi thân với bạn của người còn lại) họ sẽ có xu hướng tới với nhau nhiều hơn. Đó chính là dấu hiệu đầu tiên cho thấy hai người dễ có một mối quan hệ.

Facebook có thể dự đoán thời điểm bạn bị... "đá"? 4
Vòng tròn "số phận" được các nhà khoa học đưa ra, trong vòng tròn này thì bạn chính là tâm điểm, các đường kết nối tới những chấm tròn khác nhau là những người bạn khác nhau. Nửa còn lại của bạn là một chấm tròn bất kì ở phía dưới bên trái, không có nhiều liên kết với bạn tuy nhiên bạn bè của hai người lại liên kết với nhau.

Thế nhưng nếu như hai người đã có một mối quan hệ với nhau và công thức trên không đúng, điều này có nghĩa là họ sắp chia tay. Các nhà nghiên cứu phát biểu: "Trong thử nghiệm của chúng tôi, với những cặp đôi không thỏa mãn công thức, họ có xu hướng dẫn rời xa nhau hơn. Khoảng thời gian này trong tính toán là khoảng 60 ngày. Nghiên cứu sẽ được chuẩn xác nhất và có tỷ lệ cao nhất với những cặp đôi ở bên nhau trên 1 năm".

Facebook có thể dự đoán thời điểm bạn bị... "đá"? 5
Khoảng thời gian từ 1 năm trở đi sẽ đưa ra thông số chính xác nhất.

Có vẻ như công thức tính toán của các nhà khoa học không hề "dễ nhai", giống như trước đây có nhiều nhà khoa học tìm ra phương thức để tính toán tuổi thọ của con người với vô cùng phép tính phức tạp khác nhau. Và cho dù phép tính có được thực hiện hoàn chỉnh, kết quả mà nó đưa ra có thể không đúng với rất nhiều người. Mọi chuyện diễn ra theo cách thức cư xử của chúng ta chứ không hề theo mạng xã hội, các công thức hay những dự đoán. Tuy nhiên, nếu bạn có thừa thời gian và muốn thử nghiệm công thức này để xem liệu mình có bị... đá hay không, bạn có thể tải về toàn bộ nghiên cứu dưới dạng file pdf tại đây.