Facebook chỉ khiến người thất tình thêm đau khổ

Dũng NT, Theo Mask Online 15:02 24/09/2012

Nghiên cứu cho thấy, 1/3 những người vừa chia tay vẫn dõi theo người yêu cũ qua Facebook.

Nhà nghiên cứu Tara Marshall thuộc trường Đại học Brunei (Luân Đôn) xác nhận, 1/3 những người sau khi chia tay vẫn tiếp tục dõi theo tình cũ qua Facebook. Tuy nhiên, điều này chỉ khiến họ càng thêm đau khổ. Với hơn 900 triệu thành viên Facebook trên khắp thế giới, nó khẳng định một xu hướng dễ hiểu nhưng không kém phần kỳ quặc.
 
facebook-chi-khien-nguoi-that-tinh-them-dau-kho
1/3 những người vừa chia tay có xu hướng tiếp tục dõi theo tình cũ.
 
Marshall đã khảo sát trên 464 người nhằm đánh giá việc sử dụng Facebook. Kết quả cho biết 1/3 thành viên tận dụng Facebook để kiểm tra hoạt động của người yêu cũ. Nghiên cứu cũng tập trung vào yếu tố phục hồi tình cảm và điều chỉnh bản thân của mỗi người sau khi chia tay. Nó đánh giá thông số cảm xúc tiêu cực, tình cảm dành cho nửa kia....
 
Brenda Wiederhold, tổng biên tập tạp chí CyberPsychology thuộc Viện Interactive Media (San Diego) bình luận: "Điều này chứng tỏ rằng cuộc sống ảo đang phản ánh cuộc sống thực. Chúng cũng như việc tiếp xúc thực tế với người yêu cũ có thể cản trở sự phát triển, chữa lành vết thương lòng".
 
facebook-chi-khien-nguoi-that-tinh-them-dau-kho
Việc theo dõi người yêu cũ qua Facebook chỉ khiến họ thêm đau khổ.
 
Trong khi nghiên cứu của Marshall cho thấy 1/3 người dùng lén theo dõi người yêu cũ thì cuộc điều tra hồi đầu năm của Veronoka Lukacs (tại trường Đại học Tây Ontorio) kết luận, 90% những người mới chia tay vẫn thường xuyên cập nhật thông tin của nửa kia trên Facebook.