Dư luận ủng hộ tra cứu thông tin vắc xin qua Zalo của Bộ Y Tế

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 30/12/2015

Trong lúc được cho là tâm khủng hoảng vắc xin, Bộ Y tế đã có thông báo hướng dẫn người dân dùng Zalo để tra cứu các điểm có hỗ trợ tiêm chủng Pentaxim trên toàn quốc. Hành động này của Bộ Y tế đã ngay lập tức nhận được phản hồi tính cực từ phía cộng đồng.

Hành động này của Bộ Y tế đã ngay lập tức nhận được phản hồi tính cực từ phía cộng đồng. Thành viên Facebook có tên Lan Phuong Dinh chia sẻ trên trang cá nhân của mình: “Đang đau đầu vụ đến lịch tiêm chủng cho em rùa nhà mình không biết ở đâu có thuốc, và bao giờ có thuốc Pentaxim 5in1. Thì nhận được ngay tin nhắn qua Zalo của Bộ y tế: Tra cứu điểm tiêm Vacxin Pentaxim gần nhất! mừng quá là mừng luôn nè”.

Sen Hồ - một thành viên Facebook khác cũng chia sẻ rằng chị cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nhận được tin nhắn hướng dẫn tra cứu từ Bộ Y tế.

“Mấy hôm nay đọc tin xếp hàng tiêm chủng mà vừa buồn vừa…bất lực cho tình trạng chủng ngừa VN. Trưa nay tự nhiên Zalo nhắn cái tin này: "TRA CỨU ĐIỂM TIÊM VACXIN PENTAXIM GẦN NHẤt" cảm giác thấy nhẹ nhõm được xíu”.

Đồng cảm với chị Lan Phuong Dinh, chị Sen Hồ, rất nhiều bà mẹ “bỉm, sữa” khác cũng xem đây là “cứu cánh” cho tình trạng chạy đôn, chạy đáo, xếp hàng hàng giờ để tìm vắc xin cho con. Chị Trần Nguyễn Song Thư bình luận: “Có cái này (việc tra cứu trên Zalo – PV) mình không phải chạy đôn chạy đáo hỏi (vắc xin – PV) chị nhỉ?”

Không chỉ có các bà mẹ trẻ, rất nhiều nhân vật nổi tiếng của showbiz Việt như Mỹ Linh, Hoàng Bách cũng tích cực ủng hộ hành động này của Bộ Y Tế.

Bên cạnh tình trạng khan hiếm vắc xin, thời gian qua, nhiều sự cố đáng tiếc khi tiêm vắc xin cho trẻ nhỏ liên tục được báo chí phản ánh cũng khiến các bậc phụ huynh hoang mang khi đưa con đi chích ngừa. Với việc việc tra cứu thông tin qua Zalo, những ông bố, bà mẹ có con nhỏ cũng an tâm hơn vì họ có thể tìm đến các điểm tiêm chủng chính thức của Bộ Y Tế.

Chị Lưu Thị Hải Yến bày tỏ: “Có tin nhắn các điểm tiêm chủng vắc xin thì đỡ lo tiêm nhầm các cơ sở kém chất lượng.”

Ngoài việc khen ngợi Bộ Y tế đưa ra giải pháp đúng lúc, kịp thời để giải quyết vấn đề tiêm chủng vắc xin, dư luận cũng đánh giá cao Bộ đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ để tương tác với người dân.

Thành viên Sơn Dương Hoàng bày tỏ: “Bộ Y tế có ứng dụng này hay thật là hay, quá thuận lợi cho các mẹ.”

Bình luận trên báo Thanh Niên, một độc giả kí tên Thanh ở Vĩnh Phúc cho hay: “Thời buổi công nghệ, giờ ngành nào cũng nên cập nhật các phương pháp quản lí, cung cấp thông tin tiên tiến như vậy. Giải quyết được biết bao nhiêu là vấn đề.”

Dạo quanh các diễn đàn, trang mạng xã hội của các bậc làm cho mẹ như Web trẻ thơ, Làm cha mẹ, Mẹo nuôi con… có thể thấy hàng trăm bình luận khen ngợi sự tiện lợi, nhanh chóng của tính năng tra cứu trên Zalo do Bộ Y tế cung cấp.

Người dân hồ hởi trước thông tin Bộ Y tế cho tra cứu điểm tiêm chủng vắc xin trên Zalo

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến độc giả hi vọng Bộ Y tế sẽ tiếp tục phát huy cách làm này trong thời gian tới cũng như mong muốn các Bộ ngành khác cũng áp dụng phương pháp tương tự.

“Thiết nghĩ không chỉ đợt tiêm này, mà những đợt khác, lắp Zalo nhắc nhở cho bé đi tiêm, hay mấy ngành khác như đi làm CMND cũng làm theo thì đỡ chờ, nhanh gọn lẹ ai chả thích.” – Độc giả Phong Nghi, ở Hà Nội bày tỏ.

Trước đó, vào sáng ngày 28.12.2015, Zalo chính thức của Bộ Y tế đã gửi thông báo hướng dẫn tra cứu các điểm tiêm chủng vắc xin 5 trong 1 Pentaxim gần nơi ở của người dân. Để tra cứu, chỉ cần chọn chức năng nhắn tin cho Bộ Y tế, sau đó chọn “Điểm tiêm chủng”. Hệ thống sẽ tự trả về danh sách các địa điểm gần nơi ở kèm địa chỉ và số điện thoại để người dân tiện liên hệ.