Đột nhập lâu đài bảo mật số 1 hành tinh

Mạnh Hùng, Theo 00:00 21/12/2010

Thật khó ngờ được trung tâm lưu trữ dữ liệu chống bom hạt nhân lại thơ mộng đến vậy.

Trung tâm dữ liệu Pionen thuộc một trong những nhà cung cấp dịch vụ Internet lớn nhất Thụy Điển - căn hầm được xây dựng bằng cách khoan xuống lớp đá dưới nền thành phố Stockholm, xuyên sâu xuống 30m và ăn vào trong lòng ngọn núi Pionen White.
 
Lâu đài bảo mật sử dụng một hệ thống làm lạnh mạnh 1,5MW để phục vụ các máy chủ, hỗ trợ cho nó là những chiếc quạt làm mát Baltimore Aircoil. Công suất rất lớn của những chiếc quạt này đủ để hàng trăm máy chủ có thể được hoạt động suốt ngày đêm mà không gặp vấn đề về nhiệt độ. Hầm ngầm được trang bị nhiều đường cáp quang và cáp đồng để truyền gửi dữ liệu. Các máy chủ ở đây là một trong những nơi được kết nối Internet tốt nhất khu vực Bắc Âu.