Dongho (U-Kiss) ngất xỉu vì quá "yêu" điện thoại

Zeekie, Theo 11:00 18/09/2011

Tất cả cũng chỉ bởi sử dụng di động quá mức nên lâm bệnh rồi ấy!

Câu chuyện tưởng tượng về anh chàng Kevin và Dongho trong ban nhạc U-Kiss. Vào buổi sáng đẹp trời, Dongho bất ngờ nhận được 1 chiếc điện thoại mới cứng. Và cơn ác mộng cũng bắt đầu từ đây...
 








Ngày nay, di động đang chiếm vị trí quan trọng trong cuộc sống thường nhật của giới trẻ. Chắc hẳn phần lớn chúng mình đều đang sở hữu một chú dế để tiện cho việc liên lạc với bạn bè, tám chuyện lúc rảnh rỗi, cập nhật thông tin, giải trí và nhiều tính năng khác nữa.
 
Nhưng lúc nào cũng kè kè chiếc điện thoại cũng là tốt?! Hãy cùng chúng tớ điểm qua những tác hại chính của việc lạm dụng mobile quá mức nào...
 
- Điện thoại là nơi chứa rất nhiều vi khuẩn có hại đấy teen ạ! Chúng thường cư ngụ tại các khe cắm và trên bàn phím trong thời gian dài. Thế nên bạn hãy vệ sinh dế yêu của mình thường xuyên.
 
- Sử dụng điện thoại nhiều sẽ gây mất tập trung, đặc biệt là khi điều khiển phương tiện giao thông, thậm chí đi bộ trên đường. Vừa lái xe vừa nghe điện thoại là hành động hết sức nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh! Chúng ta tuyệt đối không nên làm như vậy nha.
 
- Lạm dụng nghe nhạc trên điện thoại có thể làm giảm thính lực, mất khả năng tập trung nghe hoặc nghe kém đi. Bạn nên nghe nhạc vừa phải và chọn mức âm lượng hợp lý nghen!
 
- Nhắn tin hoặc chơi điện tử trên điện thoại quá nhiều sẽ gây thâm, bầm tím hoặc mất cảm giác tại các đầu ngón tay. Thêm vào đó, chú dế cưng cũng nhanh hỏng hơn.
 
- Đôi khi quá "nghiện" điện thoại sẽ tạo trạng thái hoang tưởng cho người dùng như cảm giác có tiếng tin nhắn hoặc cuộc gọi đến. Điều ấy thật là phiền toái lắm í!
 
Di động thực sự rất cần thiết trong cuộc sống hàng ngày nhưng bạn đừng lạm dụng quá mức. Hãy cố gắng sử dụng chúng sao cho hợp lý nhất các bạn nhé!
 
Chúc các bạn thành công!