Điều Candy Crush làm trong 15 tháng còn điện thoại mất tới... 75 năm

, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 29/07/2015

Tốc độ đón nhận của người dùng với công nghệ đang ngày càng nhanh chóng hơn theo thời gian.

Trong vài thập kỉ trở lại đây, công nghệ đang phát triển với một tốc độ chóng mặt đồng thời cũng được đón nhận nhanh chóng bởi người dùng. Nếu bạn không tin, biểu đồ được thực hiện dựa trên dữ liệu thống kê của Boston Consulting Group dưới đây sẽ minh chứng cho nhận định này. Theo đó, phát minh điện thoại cần tới 75 năm để có được 100 triệu người dùng trên toàn thế giới trong khi Candy Crush "cán đổ" cột mốc này chỉ trong... 15 tháng.

chart-280ea

Candy Crush Saga lần đầu tiên được phát hành bởi King vào tháng 4 năm 2012 trên nền tảng mạng xã hội Facebook. Kể từ ngày 14 tháng 11 cùng năm, trò chơi này lần lượt xuất hiện trên Android, iOS, Fire OS, Windows Phone và Tizen. Gần một năm sau khi ra mắt, Candy Crush chính thức vượt mặt FarmVille 2 để trở thành trò chơi phổ biến nhất trên Facebook với khoảng 46 triệu người chơi hàng tháng. Đồ họa vui mắt, cách chơi đây giản nhưng đầy thách thức là những yếu tố khiến Candy Crush trở thành một hiện tượng "gây sốt" trong suốt một thời gian dài.

(Tham khảo: Business Insider)