Điện thoại cục gạch Nokia chưa bao giờ đẹp đến thế

M.T, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 10/01/2016

Một đơn vị chuyên thực hiện mạ vàng tại Việt Nam đã bất ngờ khiến một chiếc điện thoại cục gạch của Nokia đẹp thêm bội phần.

Microsoft vào cuối tháng 11 năm ngoái đã làm nóng lại thương hiệu Nokia bằng cách bất ngờ tung ra một chiếc điện thoại cơ bản mang tên gọi Nokia 230. Theo đó, đây là một thiết bị đi theo phong cách "cục gạch", chạy hệ điều hành Series 30+ và được trang bị một bàn phím vật lý T9 đã khá quen thuộc với nhiều người trước khi "kỉ nguyên" smartphone bắt đầu. Đơn giản là vậy nhưng Nokia lại trở lên đẹp bất ngờ khi mới đây được mạ vàng tại Việt Nam.

Điện thoại cục gạch Nokia chưa bao giờ đẹp đến thế - Ảnh 1.

 Nokia 230 được một đơn vị chuyên mạ vàng ở Việt Nam "sang trọng hóa".

Đơn vị thực hiện mạ vàng Nokia 230 chia sẻ họ mất khoảng 3 đến 4 giờ liên tục để có thể hoàn thành quy trình mạ vàng chiếc điện thoại này. Dù vậy, quá trình tháo và lắp ráp chiếc điện thoại đến từ Microsoft khá đơn giản và không để lại khó khăn gì. Tương tự những chiếc smartphone khác đã được mạ vàng trước đó, sau khi mạ vàng, các kỹ sư tiến hành bọc một lớp chất liệu đặc biệt bên ngoài để bảo vệ lớp vàng khỏi các xước xát và mất màu trong quá trình sử dụng lâu dài.

Điện thoại cục gạch Nokia chưa bao giờ đẹp đến thế - Ảnh 2.

 Nokia 230 có hai phiên bản màu máy khác nhau là đen và trắng.

Điện thoại cục gạch Nokia chưa bao giờ đẹp đến thế - Ảnh 3.

 Phần mạ vàng trên thiết bị này được đặt giữa hai phần nhựa trên mặt lưng. Nhờ thiết kế này, máy có vẻ cân đối hơn so với chiếc Nokia 515 (bên phải).

Điện thoại cục gạch Nokia chưa bao giờ đẹp đến thế - Ảnh 4.

 Thân máy dày cùng thiết kế bo cong mặt lưng.

Điện thoại cục gạch Nokia chưa bao giờ đẹp đến thế - Ảnh 5.

 Được biết, quá trình mạ vàng chiếc Nokia 230 có chi phí 1,5 triệu đồng.

(Tổng hợp)