Điểm danh những thiên tài máy tính tuổi teen

Chungtuky27, Theo 11:00 11/06/2011

Dù còn nhỏ nhưng các bạn ấy đều rất xuất sắc đó nha. <img src='/Images/EmoticonOng/47.png'>

Marko Calasan: Thần đồng Microsoft
 
Chắc hẳn bạn sẽ rất ngưỡng mộ siêu thần đồng 9 tuổi có trong tay 4 chứng chỉ Microsoft và một cuốn sách 312 trang về Windows 7. Ngoài ra, Marco Calasan còn sáng lập nên hệ thống mạng chuyển nội dung IPTV, nói thông thạo 4 ngoại ngữ...
 
 
Tài năng của Marco Calasan bắt đầu được chú ý khi vượt qua kỳ thi đầu tiên của Microsoft vào năm 7 tuổi. Gia đình cho biết cậu đã tiếp xúc với máy tính từ năm lên 2 tuổi. Người cha nhanh chóng phát hiện thấy năng khiếu và viết riêng một phần mềm minh họa đặc biệt cho Marco Calasan.
 
Marco Calasan được cấp chứng chỉ sau khi vượt qua 2 kỳ thi liên tiếp dành cho chuyên gia về công nghệ thông tin (IT) của hãng Microsoft.
 
 
Trùm tin tặc Xbox 360 ở tuổi 14
 
Vào đầu tháng 4/2011, một nhân vật bí ẩn đã đột nhập cụm máy chủ trò chơi Call of Duty: Modern Warfare 2 từ vùng Dublin, Ireland. Thông qua hệ thống máy chơi game Xbox 360, chiến dịch phishing (lừa đảo trực tuyến) diễn ra sau đó nhằm đánh cắp thông tin của những người dùng khác.
 
 
Thoạt đầu, các chuyên gia phỏng đoán bàn tay bí ẩn đằng sau có liên quan tới những vụ tấn công mạng PlayStation Network của Sony gần đây. Tuy nhiên, sau đó đại diện của Microsoft xác nhận lại rằng vụ việc trên do một gương mặt tuổi teen gây ra.
 
Hiện bạn ấy vẫn chưa được tiết lộ danh tính. Gã khổng lồ phần mềm dự định đào tạo và phát triển tài năng của chàng hacker này cho những mục đích hợp pháp và có ích.
 
Hacker 14 tuổi và dự án táo bạo Buyby
 
Trong cuộc thi TechCrunch Disrupt’s Hackathon dành cho dân hacker trẻ tuổi, người ta có nhiều cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc với những thần đồng máy tính trong độ tuổi nhí. Jake Essman, 14 tuổi, đã trở thành gương mặt nhỏ tuổi nhất sân chơi này.
 
 
Tại đây, Essman với 3 kỹ sư phần mềm khác cộng tác xây dựng Buyby, một công cụ tìm kiếm hữu ích cho dân mua sắm trực tuyến. Bên cạnh đó, Buyby còn cho biết địa chỉ của những cửa hàng nằm gần khu vực người dùng đang sinh sống.
 
Essman tự học lập trình từ năm lên 10 tuổi và coi đấy như một thú vui của mình. Buyby cũng không phải dự án đầu tiên mà bạn ấy tham gia đâu í!
 
12 tuổi đã phát hiện lỗ hổng chết người của Firefox
 
Tháng 10/2010, Alex Miller sống tại San Jose (California, Mỹ) đã nhận được 3.000 USD (khoảng 60 triệu đồng) tiền thưởng do tập đoàn Mozilla trao tặng. Khi ấy, cậu bạn 13 tuổi đã tìm được một lỗ hổng rất nguy hiểm trên Firefox.
 
 
Trong hơn một tuần, mỗi ngày Alex dành ra khoảng 1,5 giờ để truy tìm lỗ hổng và… lĩnh thưởng. Ngoài ra, bạn ấy thường xuyên đọc những cuốn sách về công nghệ và kỹ thuật, thích chơi cầu lông và đánh đàn ghi-ta. Hiện tại Alex đang được nhiều hãng công nghệ lớn chú ý.
 
M. Lavinashree: Bé mà không bé!
 
M. Lavinashree sinh ra tại vùng nông thôn Tamilnadu (Ấn Độ). Tháng 8/2010 vừa qua, bạn ấy đã trở thành kỹ sư hệ thống mã nguồn mở trẻ nhất thế giới sau khi hoàn thành kỳ thi của Microsoft với số điểm 178/200 cực kỳ ấn tượng.
 
 
Ngoài ra, M. Lavinashree còn vượt qua cuộc thi dành cho các chuyên gia phần mềm, đòi hỏi trình độ cao Microsoft Certified Professional (MCP) với thành tích 842/1000 điểm. Hơn nữa, M. Lavinashree cũng thông thạo các chương trình Photoshop, Dreamweaver, Corel Draw, Flash...
 
Cha mẹ của Lavinashree cho biết ngay từ nhỏ bạn ấy đã rất thông minh và khả năng tư duy nhanh nhạy.
 
“Mafiaboy” Michael Calce
 
Không thể không nhắc tới Michael Calce với biệt danh Mafiaboy, người từng giữ kỷ lục hacker nhỏ tuổi nhất thế giới.
 
Từ khi lên 9, Calce đã thường xuyên vi vu trên mạng để tìm kiếm và nghiên cứu các phần mềm bất hợp pháp. Năm 15 tuổi, cậu đã hack hơn 40% trang web của các trường đại học danh tiếng tại Mỹ. Cùng năm đó, trang chủ Yahoo! cũng phải nếm mùi tài nghệ của Calce.
 
 
Nhưng đó chỉ là chuyện của quá khứ mà thôi. Giờ đây Calce không còn tham gia các hoạt động phá hoại và đã xuất bản một cuốn tự truyện về nghiệp hacker của mình.