Dân tình "phát sốt" với hình ảnh iPhone 5 siêu mỏng

Mạnh Hùng, Theo 00:00 06/08/2011

Thông số "vòng ba" chỉ 7 mm liệu có mơ mộng quá không vậy!?

Dân tình "phát sốt" với hình ảnh iPhone 5 siêu mỏng

 
Mới đây, trang công nghệ MacRumors đã giới thiệu chân dung thiết bị được cho là "bom tấn" iPhone 5 sắp trình làng. Nhìn chung, chú dế hoàn toàn khác so với phiên bản iPhone 4 hiện nay, đường viền kim loại khá mỏng và chiều dày thân máy chỉ khoảng 7 mm thôi teen ạ. Đồng thời, MacRumors tiết lộ rằng họ nhận được một bức thư mô tả quá trình dùng thử iPhone 5 tại văn phòng của một nhà mạng ở Pháp.
 


 
Ngay lập tức, dân tình đổ xô bình luận về sản phẩm này. Fans cuồng được dịp tán dương sức mạnh khủng khiếp của Apple cùng những câu chuyện mơ mộng về iPhone 5 trong tương lai. Ngược lại, một số người dùng nhận xét chắc chắn Apple đang cố gắng mỏng hóa điện thoại "trái táo khuyết" nhưng 7 mm quả là một con số không tưởng.
 
Sau đó, các chuyên gia tại trang tin Gizmodo (nổi tiếng qua vụ lộ hàng iPhone 4 năm ngoái) đã phân tích và khẳng định tác phẩm trên hoàn toàn giả mạo.
 
 

Nokia N8 thực hiện phim stop motion lớn nhất thế giới

 
Trên khoảng đất rộng hơn 1.000 mét vuông tại bãi biển Pendine thuộc xứ Wales, hai đạo diễn Ed Patterson và Will Studd đã cùng nhau thực hiện bộ phim stop motion lớn nhất thế giới với tựa đề Gulp (nuốt chửng). Tác phẩm được ghi lại bằng mẫu di động Nokia N8 với camera "khủng" 12 Megapixel.
 


 
Nội dung bộ phim dài 74 giây xoay quanh câu chuyện về người đàn ông đi câu nhưng lại vô tình trở thành con mồi cho một chú cá khổng lồ. Chú ấy bị cá nuốt vào bụng và phải kích hoạt một vụ nổ mới thoát được ra ngoài. Trung bình, đoàn làm phim tiêu tốn 16 tiếng đồng hồ cho mỗi phân đoạn dài 20 giây. Con thuyền sử dụng trong phim bằng kích thước thật, những đoạn chữ và hình ảnh lại được sáng tác trên cát dưới sự hỗ trợ của nhóm nghệ sỹ tình nguyện.
 
Hiện nay, tổ chức kỷ lục Guiness đã công nhận Gulp trở thành bộ phim stop motion lớn nhất quả đất.
 
 
 
 

Apple trở thành thương hiệu smartphone số một

 
Kết quả của công ty nghiên cứu thị trường IDC vừa được công bố cho thấy Apple đã trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất hành tinh. Hiện nay, "trái táo khuyết" đang nắm giữ 19,1% thị phần điện thoại thông minh toàn cầu, vượt mặt 2 gã khổng lồ Nokia và RIM. Trong quý vừa qua, Apple đã tẩu tán hết 20,3 triệu chiếc iPhone, một con số khổng lồ so với thành tích 8,4 triệu chiếc vào năm ngoái.
 
 
Bên cạnh đó, Samsung cũng ghi nhận bước phát triển thần tốc khi nhảy lên vị trí số 2 cùng mức tăng trưởng lên tới 380% so với năm ngoái. Hãng di động Hàn Quốc đang nhăm nhe lật đổ ngai vàng của Apple trong thời gian sắp tới đây.
 
Đau khổ nhất phải kể tới "cựu hoàng" Nokia khi gã khổng lồ Phần Lan sụt giảm 30,4% doanh số và bị tụt xuống vị trí thứ 3. Xếp hàng ngay sau Nokia hiện đang là RIM và HTC.