Dân tình ngày càng "nghiện" chơi game trên... giường

East Blue Team, Theo Mask Online 10:10 07/04/2012

Có đến 96% người dùng đang chơi game tại nhà ít nhất 1 lần/ngày.

MocoSpace, website chuyên cung cấp game trên di động, vừa tiến hành khảo sát 15.000 khách hàng và phát hiện 96% chơi game tại nhà ít nhất 1 lần/ngày. Trong đó, hơn một nửa thích chơi game trên giường.
 
Nghiên cứu cho thấy game di động không đơn thuần là thú tiêu khiển, chúng đang trở thành hoạt động giải trí quan trọng và định hình nét văn hóa riêng. 83% người được hỏi trả lời rằng, họ chơi game cả khi đang chờ đợi cuộc hẹn quan trọng. Khoảng 72% chơi game khi đang di chuyển bằng tàu xe, 64% chơi game tại cơ quan và 46% chơi game trong lớp học. Liệu việc chơi game có ảnh hưởng đến chuyện tình củm? Đừng lo, vì khi có người yêu, thậm chí bạn không phải chơi game một mình nữa đâu.
 
 
Đối với trường hợp chơi game tại nhà, 41% chơi ở phòng khách, 5% chơi trong phòng tắm và chỉ 1% chơi tại bàn ăn. Khoảng 52% trong số họ chơi game hơn 1 tiếng, có tới 32% chơi game trên 3 tiếng/ngày. Người dùng thường xuyên ngồi chơi game trên giường, ghế sô pha, sàn nhà…
 
Về thể loại, 62% thưởng thức game trên mạng xã hội, 53% yêu thích thể loại hành động, 40% chơi game giải đố và 28% chơi game đánh bài.
 
Còn bạn, bạn dành nhiều thời gian cho game di động hay chương trình giải trí khác? Và bạn có thường chơi game trên giường hay không?