Công nghệ “mang mặc” – Cơn nghiện mới cho tín đồ công nghệ?

Cú Mèo, Theo Mask Online 00:00 30/03/2013

Google Glass và các sản phẩm đồng hồ thông minh được dự kiến sẽ đưa cơn nghiện công nghệ lên một tầm cao mới.

Nếu bạn đang nghĩ mình bị... nghiện đồ công nghệ thì gượm đã “cơn nghiện” của bạn có thể tăng gấp bội trong tương lai nhờ các sản phẩm đầy quyến rũ như Google Glass hay iWatch, thậm chí cả Google Shoes.

Cũng giống như những gì smartphone đã làm, với sự xuất hiện của các sản phẩm kể trên, một lần nữa cách thức chúng ta giao tiếp sẽ biến đổi. Không dừng lại ở đó, chúng cũng làm dấy lên lo ngại rằng con người sẽ ngày càng chìm sâu vào tình trạng lệ thuộc vào công nghệ.

Có lẽ không cần phải bàn cãi quá nhiều về vấn đề hầu hết những ai sở hữu smartphone, tablet... đều ít nhiều có dấu hiệu “nghiện” những loại thiết bị này bởi đã có rất nhiều công trình nghiên cứu khoa học ủng hộ và chứng minh giả thuyết ấy. Tất nhiên, những "cơn nghiện" nêu trên cũng không có gì quá nghiêm trọng so với việc nghiện các chất kích thích nhưng đó đủ là dấu hiệu của một sự lệ thuộc không cần thiết mà con người đang mắc phải.

Công nghệ “mang mặc” – Cơn nghiện mới cho tín đồ công nghệ? 1Những hình ảnh quen thuộc nhưng không khỏi làm người ta giật mình.

Bạn bước vào một quán cà phê, nhìn xung quanh, không quá khó để bắt gặp một đám bạn đang ngồi cùng nhau nhưng chẳng nói câu nào mà chỉ “chăm chăm” nhìn vào màn hình các thiết bị di động. Trong một số trường hợp, những hành động như thế sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến các mối quan hệ của bạn khi mà bạn thậm chí còn chưa kịp nhận ra. Quả thực, chúng ta rất thông minh khi có thể tận dụng hết những lợi ích mà các thiết bị công nghệ mang lại, nhưng có một điều đơn giản lại ít ai nhận ra đó là chúng ta nên dùng chúng khi nào và với mức độ bao nhiêu thì hợp lý.

Công nghệ “mang mặc” – Cơn nghiện mới cho tín đồ công nghệ? 2Google Glass sắp được đưa đến tay một số người được Google chọn khi tham gia cuộc thi “Nếu có kính Google tôi sẽ làm gì?”. Sản phẩm này cũng được dự kiến bán đại trà vào cuối năm nay.

Vậy khi những chiếc kính hay đồng hồ thông minh xuất hiện, mọi thứ sẽ ra sao?

Đó cũng chính là câu hỏi các nhà khoa học đang cân nhắc. Larry Rosen, nhà tâm lý học thuộc trường Đại học bang California, tác giả cuốn sách iDisorder nói về tác động tâm lý của công nghệ, cho hay:

“Chúng ta quá dễ bị phân tán, gắn chặt với phụ kiện công nghệ cả ngày và khi con người chẳng cần thò tay vào túi để lấy các phụ kiện ra, công nghệ sẽ càng là một nỗi ám ảnh khó cưỡng lại.”

Với công nghệ “mang mặc”, tương tác với chúng không chỉ dễ dàng hơn về mặt vật lý mà còn ít bị chú ý hơn bởi người khác. Đối với con người, sử dụng điện thoại là một hành vi khá mới, trong khi nhìn đồng hồ thì không. Công nghệ “mang mặc” nói chung sẽ xóa nhòa khoảng cách vật lý để tiếp xúc thế giới ảo, chúng ta chắc chắn sẽ ít nhiều... nghiện hơn.

Công nghệ “mang mặc” – Cơn nghiện mới cho tín đồ công nghệ? 3Những sản phẩm như thế này sẽ làm cho cơn nghiện công nghệ của con người tăng lên.

Tuy nhiên, rất nhiều nhà nghiên cứu cũng không ngần ngại tỏ ra háo hức với những biến chuyển trong công nghệ cùng những lợi ích lớn lao chúng mang lại.

Cũng giống như rất nhiều trường hợp chúng ta đã trải qua trong lịch sử, cải tiến công nghệ luôn đi kèm với một số vấn đề nào đó sở dĩ bởi công nghệ đang phát triển nhanh hơn luật pháp, nguyên tắc lịch sự hay bất cứ thứ gì khác thuộc về xã hội loài người.

Kỉ nguyên của phụ kiện “mang mặc” sắp đến cho dù bạn sẵn sàng hay chưa! Dưới đây là một đoạn video cực hấp dẫn về tác hại của các thiết bị công nghệ "mang mặc", anh chàng nhân vật chính vì quá nghiện chơi game nên đã làm hỏng cuộc hẹn hò.