Con người đang "online" ít đi

Skinny V, Theo Mask Online 14:00 18/10/2012

Thời lượng truy cập mạng Internet của con người đã giảm mạnh so với các năm trước đó.

Trong một cuộc khảo sát gần đây tại Mỹ, thời lượng “online” trung bình của mỗi người là 19,6 giờ một tuần. Trong khi con số này vào năm 2011 là 21,9 giờ mỗi tuần, chứng tỏ chúng ta đang “online” ít đi.
 
Con người đang "online" ít đi
Thời gian "online" trung bình của năm 2012 thậm chí thấp hơn năm 2010 và 2011.
 
Với sự phát triển mạnh mẽ của các thiết bị di động, đúng ra con người chúng ta đang “online” 24/24. Tuy nhiên, sự phát triển này cũng làm cho con người lười đi. Thay vì việc kiểm tra Facebook 2 phút một lần thì giờ đây các thiết bị sẽ tự động báo mỗi khi có comments mới hoặc có hoạt động liên quan tới bạn. Chúng ta không thực sự cần thiết phải ngồi máy tính quá nhiều nữa vì thiết bị di động đã thay thế phần lớn thời gian đó.
 
Con người đang "online" ít đi
Các thiết bị di động phát triển khiến con người lười đi.
 
Khái niệm “online” hiện nay cũng quá mờ nhạt vì với nhiều người hoạt động lên mạng như truy cập mạng xã hội hoặc chơi game online là một phần cuộc sống của mỗi người và nó không thể tính được bằng giờ. Khảo sát này cũng cho thấy hệ thống các forum, các trang trao đổi trực tuyến cũng như các trang đăng tải ảnh (flickr, photobucket...) tụt giảm đáng kể về số lượng người truy cập.
 
Con người đang "online" ít đi
Sự phát triển của mạng xã hội đang ngấm ngầm "tiêu diệt" vô số website trên Internet.
 
Giải thích cho vấn đề này thì theo thống kê, lượng truy cập mạng xã hội của chúng ta tăng đột biến. 70% lượng người lên mạng mỗi ngày chỉ để vào mạng xã hội, con số này tăng mạnh so với 58% ở năm 2010. Các mạng xã hội đi kèm với tính năng chia sẻ vượt trội cùng khả năng “tag” ảnh đã dần dần tiêu diệt những forum, trang đăng tải ảnh truyền thống.
 
Theo như dự đoán thì trong tương lai gần, mạng xã hội sẽ làm thay đổi hoàn toàn cách thức sử dụng Internet của con người và khái niệm “online” sẽ không còn tồn tại nữa.