“Chào thua” trước những quảng cáo điện thoại “cục gạch”

Huca, Theo 10:30 06/04/2011

Chú dế ngày xưa không thể nhỏ gọn như bây giờ, tuy nhiên cách thức quảng cáo của những nhà sản xuất vẫn rất đáng “ngưỡng mộ”.

Điện thoại di động hay điện thoại cầm tay là một thiết bị viễn thông liên lạc có thể sử dụng trong không gian rộng, phụ thuộc vào nơi phủ sóng của nhà cung cấp dịch vụ. Chất lượng sóng phụ thuộc vào thiết bị mạng và địa hình nơi sử dụng máy. Hiện nay, điện thoại di động là một thiết bị không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người.
 
Trong quá khứ, điện thoại di động thường sở hữu kích thước to lớn hơn hẳn những chú dế nhỏ gọn ngày nay. Đối với người dùng vẫn luôn ngưỡng mộ hình ảnh “cục gạch” xa xưa thì hãy cùng đón xem chùm clip quảng cáo hay ho dưới đây nhé.
 
1. Quảng cáo của Ericsson
 
Đoạn phim dưới đây xuất hiện vào năm 1996, thời điểm mà những chú dế đã mảnh mai hơn rất nhiều. Tuy nhiên, lý do duy nhất khiến cô gái có thể "giấu" chiếc điện thoại là bởi mái tóc bồng bềnh quá lớn của mình.
 
 
 
2. Quảng cáo của BT Cellnet
 
Liên tưởng đến một đấu trường La Mã chính là cách mà BT Cellnet từng thực hiện trong quá khứ.
 
 
 
3. Quảng cáo của Radio Shack
 
Sở hữu kích thước khổng lồ thấy rõ nhưng nhà sản xuất luôn miệng "chém gió" về khả năng mang theo bên mình của thiết bị dưới đây.
  
 
4. Quảng cáo của Nokia
 
Không đứng ngoài cuộc chơi quảng cáo nhưng Nokia lựa chọn cách tiếp cận khác thường, ví von mobile như một cuốn sách công nghệ cao với nhiều tiện ích. Ngoài ra, đoạn nhạc nền xuất hiện trong video cũng trở thành cảm hứng cho nhạc chuông nổi tiếng của Nokia ngày nay.
  
 
 
5. Quảng cáo của General Electric
 
Nếu bạn đang tự hỏi tại sao General Electric chẳng thể trở thành thương hiệu di động lớn thì câu trả lời đã có từ năm 1989. Một chú dế cồng kềnh và đắt đỏ kiểu này sẽ khó lòng tồn tại được lâu.
 
 
 
6. Quảng cáo của Motorola
 
Chẳng cần nói xa nói gần, Motorola quảng cáo trực tiếp bằng cách liệt kê thật nhiều trường hợp cần đến chiếc điện thoại di động. 
 
 
 
7. Quảng cáo của BT
 
Đoạn phim nằm trong số những quảng cáo di động "vô duyên" nhất trong lịch sử.
  
 
 
8. Quảng cáo của Centel
 
Clip dưới đây được coi là quảng cáo mobile đầu tiên trên Youtube.