Canon tiếp nối hành trình "Vì thế hệ tương lai"

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 13/10/2015

Sáng ngày 24/9 vừa qua, niềm vui lại tiếp tục theo chân đoàn tình nguyện Canon – Vì thế hệ tương lai đến với địa điểm thứ 46 của chương trình.

Tại trường tiểu học Ea Bung, hơn 100 em học sinh đã chào đón đoàn tình nguyện cùng hai lớp học mới khang trang bằng những nụ cười rạng rỡ nhất.

Toạ lạc tại huyện Ea Súp, một trong những huyện vùng sâu vùng xa thường xuyên phải chịu cảnh đói nghèo của tỉnh Đắk Lắk, trường Ea Bung cũng không thể thoát khỏi tình cảnh khó khăn này. Thường xuyên phải học tập trong môi trường chật chội, thiếu thốn, các em học sinh tại đây luôn mơ ước có được một phòng học khang trang với đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ học tập.

Chính vì vậy, có thể dễ dàng cảm nhận niềm vui vỡ oà trong các em khi lần đầu được đặt chân vào hai lớp học hoàn toàn mới với đầy đủ các thiết bị hiện đại, được xây tặng bởi chương trình “Canon – Vì thế hệ tương lai”.

Không còn những phòng học nhỏ bé, lúp xúp trước đây nữa, giờ đây các em đã được học trong những phòng học thật đẹp với trang thiết bị hiện đại, đầy đủ.

Có lẽ, một trong những điều mà đoàn tình nguyện không thể nào quên được chính là hình ảnh các em đồng loạt ùa vào khám phá phòng học mới với niềm hân hoan khôn xiết. Những tiếng cười trong trẻo, những ánh mắt lấp lánh của các em bên cạnh những nụ cười trìu mến, thân thương của các thầy cô và bậc phụ huynh đã tạo nên một khoảnh khắc tuyệt vời khiến các bạn tình nguyện viên trẻ không khỏi xúc động.

Thầy Nguyễn Văn Tài, giáo viên trường tiểu học Ea Bung chia sẻ: “Là một nhà giáo, tôi vui mừng hơn hết khi nhìn thấy những nghĩa cử cao đẹp từ những người có cùng chí hướng với tôi trong công cuộc tiếp bước cho tương lai của các em. Hằng ngày, nhìn thấy các em phải vượt qua bao khó khăn để có thể đến học trong một môi trường thiếu thốn, tôi biết được những đóng góp của Canon hôm nay đã khiến các em lẫn các bậc phụ huynh, giáo viên vui mừng như thế nào. Thay mặt nhà trường, chúng tôi thực lòng cảm ơn sự giúp đỡ vô cùng quý báu của đoàn tình nguyện Canon – Vì thế hệ tương lai.”

Không chỉ dừng lại ở đó, bên cạnh hai lớp học mới, Canon còn đem đến cho các em phần quà là các dụng cụ học tập cần thiết và lớp kiến thức Nhiếp ảnh căn bản, được hướng dẫn bởi các anh chị tình nguyện viên Canon. Qua các lớp học này, các em có cơ hội được trực tiếp cầm máy thực hành các kĩ năng vừa học.

Chương trình Canon – Vì thế hệ tương lai trao tặng những phần quà cho các em

Là một thành viên đồng hành xuyên suốt chương trình, bà Trần Phương Ly, đại diện truyền thông & tài trợ của Canon Marketing Việt Nam chia sẻ rằng: “Canon luôn tin rằng nhiếp ảnh là dành cho tất cả mọi người, không phân biệt hoàn cảnh hay lứa tuổi. Chính vì vậy mà việc tạo cơ hội cho các em tiếp xúc với máy ảnh không đơn thuần chỉ để mang đến niềm vui cho các em, mà còn là để khơi gợi và nuôi dưỡng niềm yêu thích, đam mê đối với nghệ thuật nhiếp ảnh và kích thích óc sáng tạo của các em.”