"Căn bệnh" thường gặp khi sử dụng di động

Dũng NT, Theo Mask Online 14:31 29/07/2012

Theo nghiên cứu mới đây, 1/4 người dùng không biết số điện thoại mà họ đang sử dụng.

Cuộc khảo sát trên 2.000 người được công ty BullGuard thực hiện cho biết, 1/4 người dùng không thể nhớ nổi số điện thoại của chính mình. Ngoài ra, trung bình mỗi người chỉ nhớ được khoảng 2 số điện thoại và tồn tại trước khi kỷ nguyên di động bùng nổ.
 
Nghiên cứu phát hiện 60% người dùng nhận thấy không cần thiết phải ghi nhớ những số điện thoại. Thậm chí, có khoảng 34% người được hỏi thừa nhận họ không thể liên lạc với người thân nếu đánh mất điện thoại. Chỉ 17% những người đã lập gia đình nắm được số mobile của nửa kia.
 
can-benh-thuong-gap-khi-su-dung-di-dong
 
Khi được hỏi tại sao không nhớ số điện thoại, 25% người dùng trả lời rằng do sự phát triển của email, trong khi 37% khẳng định họ thường xuyên nhắn tin hơn.
 
"Trước khi điện thoại di động trở nên phổ biến, phần lớn mọi người đều biết số liên lạc của đối tác. Trong thời hiện đại, không ai cảm thấy cần phải nhớ số điện thoại di động, cũng giống như việc chúng ta hiếm khi tự bấm số để gọi cho người khác", Mike Hodges, COO của BullGuard bình luận.