Các tỷ phú công nghệ làm gì khi 20 tuổi?

XIII, Theo Mask Online 16:57 15/04/2013

CEO của Facebook, Microsoft, Google, Dell, Oracle, Apple, PayPal đều là tỷ phú từ khi còn rất trẻ. Điều bất ngờ là phần lớn những tỷ phú này đều... bỏ học.

Trong chúng ta, có lẽ rất nhiều người đang ở độ tuổi 20, cái độ tuổi "dở dở ương ương" và phần lớn chưa thể tự lập nghiệp được. Tuy nhiên, với những tỷ phú công nghệ, họ ra sao khi còn 20 tuổi? Dưới đây sẽ là thống kê thú vị về những tỷ phú công nghệ đang làm gì khi họ ở độ tuổi đôi mươi. Điều bất ngờ là phần lớn những tỷ phú này đều... bỏ học.

1. Mark Zuckerberg - Facebook

Các tỷ phú công nghệ làm gì khi 20 tuổi? 1

Mark đã là tỷ phú từ khi anh mới chỉ 23 tuổi, sau khi bỏ học tại trường Harvard Mark Zuckerberg trở thành một trong những tỷ phú trẻ nhất thế giới ở độ tuổi 23. Khi Mark 25 tuổi, Facebook do anh xây dựng đã có 500 triệu người dùng toàn cầu, đây cũng là lúc Mark gặp rắc rối khi mà nhiều người cùng "xâu xé" Facebook do thấy được lợi nhuận mà mạng xã hội này mang lại. Mark cùng vài người bạn của mình giải quyết mọi vấn đề pháp lý liên quan, 26 tuổi Mark được tạp chí TIME bình chọn là nhân vật của năm.

2. Bill Gates - Microsoft

Các tỷ phú công nghệ làm gì khi 20 tuổi? 2

Tại thời điểm còn 20 tuổi, Bill Gates bỏ học tại Harvard sau đó mở công ty phần mềm của riêng mình cùng người bạn đồng hành Paul Allen. Bill và Paul lúc đó bị thu hút bởi hệ thống máy tính MITS Altair 8800 sau đó họ bắt đầu thành lập ngôn ngữ lập trình cho hệ thống này với cái tên BASIC.

Chỉ sau một tháng phát triển, Bill và Paul bán BASIC cho khách hàng đầu tiên của Microsoft. Tính tới thời điểm hiện tại, Microsoft là một trong những công ty công nghệ hàng đầu thế giới.

3. Steve Jobs - Apple

Các tỷ phú công nghệ làm gì khi 20 tuổi? 3

Steve Jobs đi "phượt" tới Ấn Độ khi ông còn 20 tuổi và đã có được trải nghiệm hoàn toàn mới về cuộc sống, ông chuyển sang đạo Phật ngay sau chuyến du lịch này. Trước đó, vào năm 19 tuổi, Steve Jobs giữ chức vụ kĩ sư công nghệ tại công ty Atari và sau chuyến thăm Ấn Độ, Jobs trở thành người giỏi nhất phòng làm việc nhưng cũng đồng thời là người cứng đầu nhất.

Năm 21 tuổi, Steve Jobs cùng Steve Wozniak thành lập công ty công nghệ đầu tiên của họ để bán linh kiện máy tính, Steve Jobs đặt tên công ty này là Apple sau một mùa hè "hái táo" của ông.

4. Steve Ballmer - Microsoft

Các tỷ phú công nghệ làm gì khi 20 tuổi? 4

Vào năm 20 tuổi, Steve Ballmer nhập học tại trường Harvard để học toán và kinh tế. Tại đây, Ballmer đã gặp Bill Gates, sau khi tốt nghiệp đại học, Ballmer bỏ hai năm làm trợ lý giám đốc cho một công ty tư nhân với cái tên Proctor & Gamble.

Khi 24 tuổi, Ballmer bỏ học tại Đại học Stanford để trở thành nhân viên thứ 30 của Microsoft. Ballmer là nhà quản lý tài chính đầu tiên được tuyển bởi Bill Gates.

5. Larry Page và Sergey Brin - Google

Các tỷ phú công nghệ làm gì khi 20 tuổi? 5

Larry Page và Sergey Brin đều theo học tại trường Đại học Stanford, nhưng quá trình học tập của họ không kéo dài được bao lâu. Larry và Sergey luôn luôn bất đồng về bất kì lĩnh vực nào khi mới gặp nhau, sau khoảng thời gian cùng học tập và nghiên cứu, hai người trở thành bạn thân. Sau đó cả hai cùng phát triển thuật toán thống kê website trên Internet và họ thấy rằng thuật toán này hoàn hảo để làm thành một website tìm kiếm tốt hơn những công cụ tìm kiếm trực tuyến lúc đó. Vào năm 25 tuổi, Larry và Sergey cùng nhau thành lập Google, tập đoàn dịch vụ Internet lớn nhất thế giới.

6. Michael Dell - Dell

Các tỷ phú công nghệ làm gì khi 20 tuổi? 6

Khi chưa tròn 20 tuổi, Michael Dell đã bắt đầu cuộc sống của một doanh nhân khi đầu tư tiền vào cổ phiếu cùng kim loại quý hiếm. Sau khi tốt nghiệp trung học, Dell nhập học tại trường Đại học Texas. Tại chính căn phòng kí túc của ông, Dell đã bắt đầu kinh doanh linh kiện máy tính cùng các vật dụng để nâng cấp máy tính.

Năm 19 tuổi, Dell bỏ học sau đó mở công ty máy tính của riêng mình. Vào năm 27 tuổi, Dell trở thành một trong những CEO trẻ nhất trong danh sách 500 công ty hàng đầu thế giới của tạp chí Fortune.

7. Larry Ellison - Oracle

Các tỷ phú công nghệ làm gì khi 20 tuổi? 7

Vào năm 20 tuổi, Larry Ellison bỏ liên tiếp hai trường Đại học tại Illinois sau đó chuyển tới sống tại Bắc California. Trong quãng thời gian này, ông làm việc cho rất nhiều công ty khác nhau, nổi bật nhất là thời gian khi ông làm việc tại CIA dưới tư cách một người phát triển cơ sở dữ liệu. Chính quãng thời gian làm việc tại CIA đã cho ông nghị lực để thành lập công ty riêng của mình. Nhưng, phải tới tận năm 30 tuổi Larry Ellison mới hoàn thành ước mơ và rồi sau đó xây dựng nên Oracle.

8. Elon Musk - PayPal

Các tỷ phú công nghệ làm gì khi 20 tuổi? 8

Vào năm 20 tuổi, Elon Musk tốt nghiệp Đại học Pennsylvania khoa Quản trị kinh doanh và tiếp tục lấy thêm một bằng Đại học nữa về vật lý. Sau đó ông nhập học tại Đại học Stanford nhưng bỏ học chỉ sau hai ngày. Sau khi bỏ học tại Stanford, Musk cùng anh trai mở công ty Zip2 sau đó bán cho Compaq với giá 300 triệu USD. Vào năm 28 tuổi, Musk phát triển một website thanh toán điện tử mà sau này trở thành PayPal, sau 4 năm thành lập Musk bán website này cho eBay với giá 1,5 tỷ USD và trở thành một trong những tỷ phú ngành công nghệ.