Bó tay với 8 chú dế "quái dị" hiếm thấy

Dũng NT, Theo Mask Online 12:14 12/08/2012

Các nhà sản xuất điện thoại muốn phá cách trong thiết kế nhưng thường thất bại nặng nề.

Những chú dế đẹp mắt và tính năng đa dạng liên tục lên kệ trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, một số thương hiệu lại quyết định sáng tạo những sản phẩm độc đáo, ý tưởng thiết kế và chức năng khác biệt. Phần lớn chúng chỉ mang tính chất trải nghiệm chứ không thực sự hữu dụng trong thực tế.
 
Trang Phonearena vừa bình chọn 8 mẫu điện thoại lạ và kém hấp dẫn từng xuất hiện trên thị trường.
 
1. Bang & Olufsen Serene
 
Nằm trong số 10 chú dế đắt nhất năm 2006, Bang & Olufsen Serene dành cho giới quý tộc thích chơi trội với kiểu dáng "không đụng hàng". Tuy nhiên, chính sự bất tiện trong lúc sử dụng đã trực tiếp loại siêu phẩm này khỏi làng di động thế giới.
 
Sở hữu kiểu dáng nắp gập nhưng màn hình lại nằm phía dưới máy, trong khi các phím quay số nằm bên trên cùng. Bàn phím được sắp đặt quanh bánh xe điều khiển có thiết kế giống iPod, ống kính camera đặt trên khớp nối giữa hai nắp máy.
 
bo-tay-voi-8-chu-de-quai-di-hiem-thay
 
2. Aesir Copenhagen by Yves Behar
 
Một chiếc smartphone sang trọng khác với phong cách thiết kế khác người. Giá bán lên tới trên 8.000 USD (khoảng 168 triệu đồng), chú dế trông khá kỳ quặc và dễ khiến người khác nhầm tưởng thành dây đeo đồng hồ bằng kim loại. Tuy nhiên, Aesir Copenhagen vẫn còn tốt hơn những thiết bị tiếp theo trong danh sách.
 
bo-tay-voi-8-chu-de-quai-di-hiem-thay
 
3. Motorola Flipout
 
Thiết kế smartphone bị ảnh hưởng bởi hội chứng hình hộp. Bên cạnh yếu tố hình thức vụng về, Motorola Flipout cũng khá đặc biệt khi yêu cầu người dùng phải đẩy bàn phím QWERTY ra nếu muốn dùng. Một điều khá thú vị là bạn có thể chơi Angry Birds trên chiếc điện thoại này.
 
bo-tay-voi-8-chu-de-quai-di-hiem-thay
 
4. F88 Wrist Phone
 
Đeo F88 Wrist Phone trên tay sẽ trở thành ý tưởng khôn ngoan nếu bạn muốn hóa thân làm cậu bé anh hùng trong phim ảnh. Còn nếu không, bạn sẽ trở thành tâm điểm của mọi người khi dùng chiếc di động giống như đồ chơi hoạt hình.
 
bo-tay-voi-8-chu-de-quai-di-hiem-thay
 
5. Toshiba G450
 
Được trang bị đa năng nên Toshiba G450 vừa hoạt động như một ổ lưu trữ USB vừa có thể nghe nhạc MP3, sử dụng modem kết nối băng rộng di động và gọi điện thoại. Vậy nên người ta luôn cảm thấy rất khó hiểu khi Toshiba G450 chỉ hỗ trợ dung lượng bộ nhớ trong 160MB, màn hình nhỏ và bàn phím chia thành hai phần riêng biệt.
 
bo-tay-voi-8-chu-de-quai-di-hiem-thay
 
6. Virgin Lobster 700
 
Chiếc điện thoại có ngoại hình xấu như tên gọi của nó. Được trình làng từ năm 2006, Virgin Lobster 700 gây ấn tượng đáng buồn dù được trang bị máy ảnh và hỗ trợ truyền hình di động. Tuy nhiên, yếu tố hình thức khó hiểu đã khiến cho khách hàng bỏ qua.
 
bo-tay-voi-8-chu-de-quai-di-hiem-thay
 
7. Compulab Exeda
 
CompuLab Exeda là sản phẩm chạy đồng thời hai hệ điều hành Android/Windows Mobile với chíp xử lý 520MHz, màn hình 3.5 inch, bàn phím thực QWERTY và đặc biệt nhất là cổng ethernet tích hợp. Mặc dù cấu hình phần cứng rất tuyệt, song ngoại hình quá tồi tệ khiến CompuLab Exeda không thể gây ấn tượng với người mua.
 
bo-tay-voi-8-chu-de-quai-di-hiem-thay
 
8. Elfoid
 
Mới chỉ dừng tại mức thử nghiệm nhưng độ quái dị của Elfoid khiến mọi người phải giật mình. Smartphone hoạt động trên nền tảng Android, khả năng nhận diện chuyển động và thực hiện mệnh lệnh do khách hàng yêu cầu. Thậm chí, sản phẩm hợp tác giữa Đại học Osaka, NTT DoCoMo và Qualcomm có thể cù bạn khi thông báo cuộc gọi đến.
 
bo-tay-voi-8-chu-de-quai-di-hiem-thay