Bí quyết làm "siêu nhân" bằng công nghệ cao

Zen, Theo 11:00 25/10/2011

Những món đồ 2-Tek sẽ giúp bạn trở thành anh hùng trong đời thực chứ chẳng đùa!

Chắc bạn cũng đang hâm mộ những siêu anh hùng trong phim viễn tưởng, bay như chim, chạy như tên lửa, đạn bắn không thủng... Ngày nay, với những món đồ công nghệ cao, bạn chẳng cần mang gen đột biến hay tiếp xúc bức xạ. Chỉ việc bỏ tiền là bạn có thể trở thành Spider-Man hay Batman rồi nhé!
 
1. Chiếc áo giáp của Iron Man
 
XOS 2 là một bộ khung xương được thiết kế linh hoạt, nhanh nhẹn, giúp giảm bớt khối lượng công việc cho binh sỹ trong quân đội. Thiết bị giúp người mặc dễ dàng nâng hay mang vác vật nặng và di chuyển trên mọi địa hình.
 
Sản phẩm dự kiến được sử dụng rộng rãi trên chiến trường sau 5 năm nữa.
 
 
2. Găng tay của Người Nhện
 
Những kỹ sư tại trường Đại học Cornell đã nghiên cứu năng lượng kết dính của nước để tạo thành một hợp chất có khả năng kết dính cao. Sản phẩm sở hữu kích thước như bàn tay và khả năng bám chặt vào thủy tinh, gỗ hoặc gạch ngói.
 
Găng tay được quân đội tài trợ nghiên cứu, hứa hẹn giúp người dùng leo tường đơn giản như Người Nhện vậy.
 
 
3. Áo tàng hình
 
Người ta đã sử dụng siêu vật liệu có thiết kế cấu trúc nhân tạo, với đặc tính "vô hình" trong tự nhiên. Chiếc áo dựa trên cơ chế thay đổi chỉ số khúc xạ, siêu vật liệu có thể thay đổi hướng truyền của ánh sáng, làm chệnh tia sáng chiếu vào vật liệu, khiến bạn chẳng thể nhìn thấy những vật thể được bọc trong lớp áo... Nghĩa đen của hiệu ứng này chính là tạo một lớp tàng hình cho cơ thể con người.
 
Nhờ bí quyết trên thì việc tàng hình không phải chuyện viễn tưởng nữa rồi nhá!
 
 
4. Phóng lửa
 
Hệ thống trong hình có tên súng nhiệt – vũ khí mới được sử dụng trong quân đội. Thiết bị có tên đầy đủ Active Denial System (ADS).
 
ADS sử dụng một tia hội tụ có khả năng phóng xa hơn 500m, gây cảm giác nóng đến bỏng da, tuy nhiên không gây thương tích lâu dài. Nói về ADS, giới quan chức quân sự nhận xét sản phẩm hoàn toàn vô hại, nhưng rất hiệu quả nếu muốn đẩy lui quân địch.
 
 
5. Nhìn xuyên tường
 
Thêm một công cụ hữu ích nữa giúp bạn trở thành Superman. Hệ thống sử dụng các mảng radar đặc biệt, giúp người dùng nhìn thấy vật thể xuyên qua bức tường. Đáng tiếc, sản phẩm chỉ hoạt động với những bức tường phi kim loại và không dày quá 30cm.
 
 
6. Tiếng thét của Banshee
 
Banshee chưa phải siêu anh hùng tuyệt vời nhất, nhưng quân đội đang sử dụng một thiết bị mô phỏng khả năng đặc biệt của anh ấy. “Khẩu đại bác âm thanh” Long Range Acoustic Device (LRAD) với hình dạng giống chiếc chảo ăng-ten vệ tinh. Cỗ máy phát tiếng rú với âm thanh tối thiểu 150dB, gây đau đớn kinh khủng cho thính giác của bất cứ ai.
 
LRAD thường được trang bị trên những phương tiện mặt đất và đường thủy nhằm chống lại sự tấn công của tội phạm.
 

7. Nghe như siêu nhân
 
Khả năng nghe âm thanh từ rất xa giúp siêu anh hùng có thể nắm bắt trước mọi thứ. Mặc dù vậy, đây cũng không phải năng lực quá đặc biệt.
 
Với dân điệp viên thì chiếc microphone giúp nghe được âm thanh mà không cần trực tiếp có mặt gần hiện trường, luôn vô cùng hữu ích.
 
 
8. Bay như siêu nhân
 
TAM đã trở hành công ty đầu tiên trên thế giới chế tạo thành công dây đeo tên lửa (Rocket Belt), giúp con người hiện thực hóa giấc mơ bay lượn trên không trung.
 
Rocket Belt được sản xuất bằng những kỹ thuật tiên tiến bậc nhất và vật liệu hàng không vũ trụ. Trong đó, nhiên liệu Hydrogen Peroxide giúp nó hoạt động như một loại tên lửa cá nhân vậy. 
 
 
9. Chiếc dây lưng của Batman
 
Atlas Power Ascender, thường được biết đến trong quân đội với tên gọi APA, là công cụ giúp người dùng dễ dàng trèo lên đỉnh tòa nhà hay bề mặt thẳng đứng với tốc độ chóng mặt.  
 
Sử dụng thiết kế tương tác dây, chiếc APA có thể kéo một người lính cùng vũ khí, nhân viên cứu hỏa, phương tiện vận chuyển cần thiết...