Bị bắt giam vì đăng ảnh... "khóa môi" lên Facebook

XIII, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 11/10/2013

Một cặp đôi trẻ tuổi tại Ma Rốc mới đây đã bị cảnh sát ghé thăm sau khi đăng tải hình ảnh tình tứ của hai người lên mạng xã hội Facebook.

Mạng xã hội là nơi để người dùng giải tỏa những vấn đề không giải quyết được trong cuộc sống, tuy nhiên đang có rất nhiều người lợi dụng sự "mở" của mạng xã hội để đăng các loại thông tin trái với thuần phong mỹ tục tại nơi mình sinh sống. Một hành động tưởng chừng nhẹ nhàng với chúng ta lại là trọng tội với những quốc gia khác, câu chuyện dưới đây có thể làm cho chúng ta hiểu rõ hơn điều này.

Một cặp đôi trẻ tuổi cùng một người bạn của họ dạo chơi, chuyện có thể không nghiêm trọng nếu như họ không chụp hình lại cảnh... "khóa môi" của mình sau đó đăng lên mạng xã hội. Không lâu sau khi hình ảnh được đăng tải, cảnh sát đã xác định khu vực sinh sống của cả 3 người sau đó ra lệnh bắt giữ cả 3 vì trái với thuần phong mỹ tục.

Bị bắt giam vì đăng ảnh... "khóa môi" lên Facebook 1
Hình ảnh của cặp đôi đã bị gỡ khỏi Facebook sau đó được làm mờ để bảo vệ danh tính cho cả hai.

Cả 3 đều đang là học sinh cấp 2 tại thành phố Nador, Ma Rốc, tấm hình chụp ảnh "khóa môi" của họ được thực hiện ngay bên cạnh ngôi trường họ học tập. Tấm hình được đăng tải lên mạng vào thứ 7 vừa rồi và chỉ sau 5 ngày, cảnh sát đã tiếp cận thành công 3 người. Một phiên tòa sẽ được thành lập vào ngày thứ 7 tới đây để phán xét mức hình phạt dành cho cả 3. Theo điều khoản 483, họ có thể chịu mức án lên tới 2 năm tù giam.

Tất nhiên, một lượng lớn người thi hành luật tại Ma Rốc tỏ ra bất bình với quyết định này vì họ cho rằng cặp tình nhân trên vẫn còn trẻ, họ chưa đủ nhận thức để biết mình làm sai ở đâu cũng như trong điều khoản của mạng xã hội Facebook không hề nghiêm cấm đăng tải những hình ảnh này.

Bị bắt giam vì đăng ảnh... "khóa môi" lên Facebook 2
Là một quốc gia có số người theo Đạo Hồi đông đảo tuy nhiên Ma Rốc mở cửa hơn đồng thời rất tôn trọng quyền cá nhân của mỗi người dân.

Theo điều tra, một phụ huynh đã đâm đơn kiện cặp đôi kể trên vì phụ huynh này cho rằng hình ảnh có thể tạo những hiệu ứng không tốt tới các học sinh trong trường cũng như tạo cảm giác khó chịu cho những người theo dõi.

Bị bắt giam vì đăng ảnh... "khóa môi" lên Facebook 3
Mặc dù "thoáng" hơn, thế nhưng những hình ảnh thân mật được đăng tải công khai vẫn là điều không thể chấp nhận được với những người theo Đạo Hồi.

Ma Rốc vẫn được biết tới là một trong những quốc gia Đạo Hồi mở cửa hơn đồng thời tôn trọng tự do cá nhân hơn, tuy nhiên những hành động như trên vẫn không thể chấp nhận được với người theo Đạo Hồi. Với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, những hình ảnh nhạy cảm đôi khi sẽ làm hại chính chủ nhân của chúng, chính vì thế hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi đăng tải hình ảnh trên mạng xã hội và tốt nhất là khi yêu đừng... ghi hình lại.