Bị bắn chết vì dám ăn cắp iPhone 4

Mạnh Hùng, Theo 16:00 06/04/2011

Ba tên trộm đã bị nhân viên Apple hạ đo ván. Danh sách thiết bị đánh cắp còn có iPad 2, Macbook và nhiều món phụ kiện hàng hiệu khác.

Bị bắn chết vì dám ăn cắp iPhone 4

 
Chuyến đi ác mộng vừa xảy đến với ba tên trộm khi cố tìm cách xâm nhập gian hàng Apple Store tại Chula Vista, California. Một kẻ tình nghi đã bị bắn hạ và hai đồng phạm bị bắt gọn ngay sau đấy.
 
 
Trong lúc người phụ nữ đứng ngoài cảnh giới, tình huống ly kỳ diễn ra khi có hai tên trộm lẻn vào trung tâm mua sắm Apple Store qua cửa sổ và cố gắng cuỗm đi những chiếc iPhone 4, iPad 2, Macbook và nhiều món phụ kiện hàng hiệu khác. Giữa lúc chạm trán với bảo vệ có vũ trang của cửa hàng, kẻ gian đã chĩa súng đe dọa và cuộc nổ súng diễn ra ngay khi cả ba tên cùng nhảy lên xe chạy trốn. Tên lái xe bị trúng đạn vào đầu và chết ngay sau đó. Hai kẻ đồng phạm cũng nhanh chóng bị bắt khi đang tìm cách lẩn trốn.
 
Với giá trị mỗi sản phẩm lên đến cả nghìn đô-la, cửa hàng Apple Store luôn giống như bến đáp béo bở đối với dân trộm cắp. Đây cũng không phải lần đầu tiên Apple gặp rắc rối với kẻ gian nhưng hiếm khi mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng như thế này.
 
 

Bị bêu riếu trên Youtube vì dám đánh cắp Macbook Air

 
Chàng sinh viên Mark Bao (18 tuổi) đang theo học tại trường đại học Bentley (Mỹ) bị mất một chiếc Macbook Air để trong ký túc xá. Tuy nhiên anh chàng vẫn có thể kiểm tra lịch sử trình duyệt web và truy cập vào ổ cứng nhờ chương trình sao lưu dữ liệu trực tuyến lên mạng internet. Rất nhanh chóng, Mark Bao phát hiện kẻ trộm từng chụp ảnh bằng phần mềm Photo Booth và còn hớn hở quay clip nhảy nhót “tự sướng”.
 
 
Bất hạnh cho tên trộm khi Mark Bao quyết định đăng đoạn clip kể trên lên Youtube và thu hút gần 1 triệu lượt xem chỉ sau 2 ngày. Sự việc bị phát giác khiến kẻ gian hoảng sợ, phải đem giao nộp tang vật cho cảnh sát và chờ đợi hình phạt thích đáng. Đây chính là bài học đắt giá cho những “thằng ngốc” đang tìm cách chôm chỉa những thiết bị thương hiệu Apple.
 
 
 

Lộ hình phiên bản iPod Touch đời mới

 
Những hình ảnh vừa được trang tin CrunchGear đăng tải cho thấy iPod Touch thế hệ tiếp theo trang bị bộ nhớ trong tối đa 128GB và nút Home cứng sẽ chuyển thành nút cảm ứng.
 
Mẫu iPod Touch bị rò rỉ mang tên mã DVT-1, số hiệu MC550LL và chạy hệ điều hành iOS 4.2.1. Sản phẩm sở hữu vỏ mặt sau bằng kim loại và thiết kế ngoại hình khá giống phiên bản iPod Touch gen 4 hiện tại. Bên cạnh việc tiếp tục duy trì camera phía trước hỗ trợ tính năng FaceTime thì Apple đã quyết định loại bỏ nút Home cứng (như trên iPhone và các dòng máy iPod Touch khác) và cải tiến bằng nút bấm kiểu cảm ứng. Đồng thời, iPod Touch đời mới cho phép người dùng điều khiển màn hình với 4 ngón tay thay cho phím Home.
 
iPod Touch gen 4 đang cung cấp bộ nhớ trong tối đa 64GB. Tuy nhiên, Apple thường nâng cấp dung lượng bộ nhớ trong sau mỗi lần cập nhật sản phẩm mới nên việc bổ sung phiên bản iPod Touch gen 5 với bộ nhớ 128GB hoàn toàn có thể xảy ra.