Bật mí về nhân viên "lão làng" nhất trong lịch sử Apple

Lê Vũ Lâm, Theo 00:00 08/03/2011

Steve Jobs là người làm việc lâu năm nhất cho Apple? Rất tiếc đó không phải đáp án chính xác!

Cái tên Chris Espinosa có ý nghĩa gì với bạn không? Chắc hẳn là không, nhưng nếu bạn dành sự quan tâm đặc biệt cho Apple thì có thể bạn sẽ biết đây chính là nhà quản lý kỹ sư phát triển thuộc đội Xcode của “quả táo cắn dở”.
 
 
Theo đó, Espinosa gia nhập Apple vào năm 1976 khi mới 14 tuổi, và kể từ đó đến nay, cậu bé ngày nào đã liên tục cống hiến cho những thành công của hãng. Nên nhớ, CEO Steve Jobs tuy là đồng sáng lập ra Apple nhưng mới chỉ làm việc cho công ty 24 năm (do bị sa thải bởi John Sculley năm 1985 và chỉ trở lại năm 1996 khi Apple mua Next Computer). Còn với Espinosa, con số chính thức là 35 năm.
 
Ngoài ra, Steve Wozniak mặc dù vẫn nhận lương từ Apple song đã nghỉ việc vào năm 1987. Do vậy, Espinosa chính là nhân vật phục vụ lâu nhất cho công ty có trụ sở tại Cupertino, Hoa Kỳ. Được biết, công việc lớn đầu tiên mà anh chàng làm cho Apple chính là biên dịch một bản hướng dẫn cho Apple II.
 
 
Thêm một đặc điểm thú vị nữa khi người đàn ông năm nay đã 49 tuổi này chính là nhân viên số 8 của Apple. Trong khi Wozniak là nhân viên số 1, còn Steve Jobs thì đặc biệt hơn hẳn khi được biết đến với cái mác nhân viên số 0 (người ta vẫn còn tranh cãi rằng Steve Jobs phải là nhân viên số 2).