Bật mí 26 điều thú vị ít biết về Facebook

Lê Vũ Lâm, Theo 00:00 25/05/2011

Lần gần nhất Mark Zuckerberg định bán lại công ty là vào năm 2006 cho Yahoo, song không đạt được thỏa thuận. <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Hẳn bạn đã rất quen thuộc với thương hiệu Facebook và có lẽ nhiều người trong số chúng ta tự tin rằng mình đã ghé thăm tất cả những ngóc nghách của trang mạng xã hội này. Tuy nhiên, vẫn còn vô số điều thú vị về Facebook mà ít ai ngờ đến, đó là các thông tin được đăng tải trên cuốn The Facebook Effect của David Kirkpatrick mà chúng tớ trích dẫn dưới đây.
 
Nhà đầu tư bên ngoài sớm nhất của Facebook là Peter Thiel, song ông
đã bán một nửa số cổ phiếu của mình cho một công ty của Nga vào năm 2009.
 
Hợp đồng quảng cáo với Apple đã “cứu vớt” Facebook trong giai đoạn
 cực khó khăn vào năm 2004.
 
Accel Partner đẩy cựu chủ tịch Facebook Sean Parker ra rìa sau rắc rối
 liên quan đến cocain ở North Carolina.
 
Facebook thậm chí đã có kế hoạch lập trang FacebookHigh.com
cho các bạn học sinh phổ thông đấy!
 
Bất ngờ hơn, vào năm 2006, một chàng trai đã “hack” Facebook
và biến rất nhiều tài khoản ở đây có giao diện như trên MySpace.
Để đáp lại, Facebook đã… thuê anh ta.
 
Bạn có nhớ hình ảnh chàng trai trên TheFacbook.com?
Có nguồn tin tiết lộ rằng đó chính là diễn viên Al Pacino nổi tiếng của Mỹ.
 
Trong tòa nhà Facebook thuê hồi năm 2004, có hẳn một khu vực dành
cho người hút thuốc lá mặc dù Mark Zuckerberg chẳng thích thú chút nào.
 
Nói thêm về chàng CEO của trang mạng, anh và gia đình đã phải chi
85.000 USD (khoảng 1,85 tỷ đồng) cho mùa hè đầu tiên của Facebook.
 
Nhà sáng lập Linkedln và Zynga là Reid Hoffman và Mark Pincus cũng có cổ phần
trong Facebook bởi họ giữ bằng sáng chế quan trọng về kết nối mạng xã hội.
 
Facebook từng có ý định gọi hệ thống quảng cáo của mình là “AdSeed”,
một cách “đua đòi” theo Google với sản phẩm tương tự mang tên “AdSense”.
 
Khi Jim Breyer ACCEL đầu tư 12,7 triệu USD (khoảng 280 tỷ đồng) vào
Facebook năm 2005, Mark Zuckerberg, Sean Parker và Dustin Moscovitz
đã được thưởng mỗi người 1 triệu USD (khoảng 22 tỷ đồng).
 
Ngay ngày hôm sau, Mark Zuckerberg đã phải chật vật chạy chốn
trên chiếc SUV của mình khi gặp một gã điên mang súng ở trạm xăng.
 
Steve Chen đã làm việc ở Facebook vài tuần trước khi tách ra cho một
dự án riêng khác, và đó chính là Youtube.
 
Công ty được biết đến ngày nay với cái tên TheFacebook đã mua
tên miền Facebook.com với mức giá 200.000 USD (khoảng 4,4 tỷ đồng).
 
Vào buổi ban đầu, Mark Zuckerberg không muốn thêm tính năng
 chia sẻ ảnh trên Facebook, song Sean Parker đã thuyết phục anh chàng.
Và giờ thì Facbook là trang chia sẻ ảnh phổ biến nhất thế giới.
 
Bức ảnh đầu tiên được chia sẻ trên Facebook là một chú mèo hoạt hình,
 và ngay sau đó có thêm rất nhiều ảnh của các “cô nàng mạng xã hội”.
 
Sau khi Facebook đã tương đối ổn định, Mark Zuckerberg quyết định
theo học khóa CEO đầu tiên vào năm 2005.
 
Lần gần nhất Zuckerberg định bán lại công ty là vào năm 2006 cho Yahoo,
 song không đạt được thỏa thuận.
 
Trước khi có News Feed, mỗi khi ai đó thay ảnh đại diện
sẽ dẫn tới việc mở ra 25 trang mới.
 
Thế nhưng, khi tính năng này vừa được bổ sung, phản ứng của
 mọi người là… cực kỳ không đón nhận.
 
Đồng sáng lập Flicker Caterina Fake đã không thể gia nhập Facebook
vì hệ thống nghĩ tên cô là… giả (Fake).
 
Facebook sẽ không thể thỏa thuận bán lại với Google mà chưa nói qua với
Microsoft theo một hợp đồng đầu tư năm 2007 của gã khổng lồ phần mềm.
 
Tại châu Á, có vẻ Facebook qua điện thoại được ưa chuộng hơn hẳn.
 
Sau khi thiết kế lại năm 2008, thậm chí CEO của Dell là Michael Dell
cũng tham gia một nhóm phản đối giao diện mới.
 
Người đồng sáng lập Dustin Moscovitz cho biết Facebook sẽ
cho ra mạng quảng cáo mới trong tương lai gần.
 
Tại Facebook, độ tuổi trung bình của nhân viên là 31 – quá trẻ teen nhỉ?