Bà mẹ trở thành hacker để sửa điểm cho con

Mix, Theo Mask Online 14:50 25/07/2012

Hành động có thể phải trả giá bằng 42 năm tù giam hoặc gần 2 tỷ đồng tiền phạt.

Trang Huffingtonpost cho biết, cảnh sát vừa bắt giữ một bà mẹ với tội danh đột nhập hệ thống máy tính của trường học để sửa điểm số cho con cái. Catherine Venusto, 45 tuổi, cựu nhân viên tại trường Northwestern Lehigh (bang Pennsylvania, Mỹ), đã cố tình can thiệp vào cơ sở dữ liệu trên ít nhất 3 máy tính và 10 email của giáo viên.
 
Hai người con đang theo học tại chính ngôi trường mà bà mẹ từng làm thư ký. Khi xưa, cô tham gia công việc văn phòng nên biết được mật khẩu quản trị của Tổng giám đốc Mary Ann Wright. Lợi dụng việc này, Catherine Venusto thường xuyên đăng nhập tài khoản quản lý cấp cao và tiến hành hoạt động trái phép. Tính đến lúc bị phát hiện, bà mẹ đã truy cập 110 lần vào hệ thống.
 

Bà mẹ Catherine Venusto, 45 tuổi.
 
Thủ phạm bị tóm vào đầu tuần trước nhưng được tại ngoại sau khi nộp 30.000 USD tiền bảo lãnh (khoảng 630 triệu đồng). Tuy nhiên, Catherine Venusto sẽ phải đối mặt với mức án tối đa 42 năm tù giam hoặc khoản tiền phạt lên đến 90.000 USD (khoảng 1,89 tỷ đồng). Cô nói rằng hành động của mình chỉ đơn giản là "phi đạo đức" chứ không bất hợp pháp.