Apple có nguy cơ mất bằng sáng chế cảm ứng

Cú Mèo, Theo Mask Online 18:34 09/12/2012

Có vẻ như gần đây “chiến mã hung hăng” của Apple trên cuộc đua bản quyền đã hơi bị khựng lại. Sau trắc trở về bản quyền thiết kế iPad trên đất Nga, ngay cả trên sân nhà Mỹ, Apple cũng đang gặp một số bất lợi không nhỏ.

Lần thứ hai trong vòng ba tháng qua, Ủy Ban Thương hiệu và Bản quyền Mỹ (USPTO) đã tuyên bố một bản quyền được cho là thuộc về Apple trước đó không có hiệu lực. Quay lại với thời điểm tháng Mười năm nay, USPTO đã khẳng định bằng sáng chế “381 rubber-banding” hay còn được biết đến với cái tên “overscoll bounce” (một giao thức người dùng trong hệ điều hành iOS với tính năng thanh cuộn bật lại) của Apple không còn giá trị. Apple trước đó đã dùng bằng sáng chế này để kiện HTC cũng như một số sản phẩm của Samsung.

Apple có nguy cơ mất bằng sáng chế cảm ứng 1
Bản quyền sáng chế giao thức màn hình cảm ứng của Steve Jobs đã bị Ủy ban bản quyền từ chối.

Vào tháng Tám, Hogan’s Heroes, chủ tọa phiên tòa tranh chấp bản quyền giữa Apple và Samsung đã tuyên bố Samsung vi phạm sáng chế này của Apple. Giờ đây, USPTO tiếp tục đưa ra quyết định bằng sáng chế 949 “Steve Jobs patent” cũng không còn giá trị. Bằng sáng chế này đề cập đến “các phương thức, màn hình cảm ứng, đồ họa giao diện xác nhận câu lệnh từ người dùng tự động”. Cuối tháng Mười, sáng chế này được ITC phê duyệt và Samsung cũng phải chịu thiệt hại vì cáo buộc vi phạm nó. Hơn 200 bằng sáng chế khác của Apple cũng đang được điều tra lại.

Trước đó, Apple đang định mang bằng sáng chế này “lăm le” đi kiện Motorola, thế nhưng, đáng tiếc là nó đã bị tạm thời mất hiệu lực cùng với quyết định từ phía tòa án rằng bên phía Motorala chỉ vi phạm bản quyền (nếu có) ở mức độ rất thấp.

Apple có nguy cơ mất bằng sáng chế cảm ứng 2
Thông tin này đồng nghĩa với việc các bằng sáng chế trước đó HTC vi phạm Apple là hoàn toàn vô nghĩa.

Tất nhiên, đây mới chỉ là quyết định sơ bộ từ phía tòa án và Apple hoàn toàn có thể kháng án cáo buộc nếu họ muốn. Apple đang có khoảng 20 cáo buộc vi phạm từ nhiều công ty trên mỗi bằng sáng chế của mình, và 40 trong số đó đang bị đặt trong tầm nghi vấn không hợp lệ của USPTO.

Đây quả là một tin khá vui cho các hãng cung cấp thiết bị cảm ứng đối thủ của “trái táo cắn dở”. Thế nhưng, chắc chắn Apple sẽ không ngồi yên nhìn những tấm bằng sáng chế của mình “tung cánh bay xa”. Và với vụ việc này chắc chắn mức phạt hơn 1 tỷ USD (khoảng 21.000 nghìn tỷ đồng) mà Samsung phải trả cho Apple sẽ phải xem xét lại đồng thời vào đó có vẻ như HTC đã bị "hớ" khi kí kết thỏa thuận với Apple trong khi họ không hề vi phạm bản quyền.