Android - Nền tảng "bá đạo" nhất thế giới

XIII, Theo Trí Thức Trẻ 15:14 06/11/2013

Vượt qua tất cả những hệ điều hành khác, thậm chí là cả mạng xã hội Facebook, Android trở thành nền tảng phát triển nhanh, mạnh nhất toàn cầu.

Có lẽ nếu là một người yêu thích công nghệ, bạn đều biết tới việc hệ điều hành Android đang là hệ điều hành di động phổ biến nhất thế giới với lượng người dùng khổng lồ. Sau nhiều lần cải thiện, hệ điều hành này ngày một toàn diện hơn và giúp ích cho người dùng nhiều hơn. Thế nhưng, bạn có biết rằng Android đã phá kỉ lục khi trở thành hệ điều hành phát triển nhanh, mạnh nhất thế giới?

Android - Nền tảng "bá đạo" nhất thế giới 1
Sau nhiều phiên bản cập nhật, Android đã làm hài lòng rất nhiều người dùng toàn cầu.

Mới đây, tổ chức nghiên cứu Asymco đã đưa ra bảng thống kê về các hệ điều hành trên thế giới, Android bỏ xa rất nhiều hệ điều hành sừng sỏ như iOS, Windows, Symbian... và khi so sánh lượng người dùng, những người dùng Android thậm chí còn vượt qua cả mạng xã hội Facebook khi mà chỉ trong khoảng thời gian 5 năm, Android đã đạt mốc 1 tỷ thiết bị kích hoạt còn Facebook mất tới 9 năm để đạt được con số này.

Android - Nền tảng "bá đạo" nhất thế giới 2
Android đạt được kỉ lục này nhờ phần lớn vào khả năng tiêu thụ tại Trung Quốc cũng như loạt smartphone đa dạng giá thành hấp dẫn.

Trong khi đó, "trùm" điện thoại một thời là Symbian đạt mốc 450 triệu người dùng nhưng lại mất tới 44 Quý (11 năm) để đạt được con số này. BlackBerry đạt 225 triệu người dùng trong 43 Quý và Windows Mobile cán mốc 72 triệu người dùng trong 30 Quý.

Nếu như không có Android, Apple với hệ điều hành iOS sẽ làm "trùm" khi đạt 700 triệu người dùng chỉ trong 23 Quý. Vì Apple đang độc quyền hệ điều hành iOS thế nên nếu tính trên phương diện trung bình hãng sản xuất cho mỗi hệ điều hành, Apple sẽ đứng thứ 2 chỉ sau Facebook.

Android - Nền tảng "bá đạo" nhất thế giới 3
Cô độc trên chiến trường di động, thế nhưng Apple cùng hệ điều hành iOS vẫn thể hiện được sức mạnh vượt trội.