95% các bạn tuổi teen đã từng xem “phim đen”

Vi Dũng, Theo 08:00 06/03/2011

95% các ông bố bà mẹ đã phát hiện ra việc con cái họ lần mò trên internet để tìm những tấm ảnh hay video clip “người lớn”.

Theo cuộc điều tra mới đây của hãng phần mềm bảo mật nổi tiếng BitDefender, 95% các ông bố bà mẹ cho biết từng phát hiện ra việc con cái họ lần mò trên internet để tìm những tấm ảnh hay video clip “người lớn”, và chúng thường làm việc đó trong lúc đang học bài.
 
Cuộc khảo sát diễn ra trên 1.570 bậc cha mẹ cũng đã tiết lộ: trung bình trẻ bắt đầu tìm kiếm những nội dung người lớn khi bước sang tuổi 11. Có đến 97% ông bố bà mẹ khẳng định đã cài đặt chương trình kiểm soát trên chiếc máy tính mà trẻ sử dụng. Thế nhưng, thật bất ngờ, có 12% người được hỏi cho biết những đứa trẻ của họ đã xoá được phần mềm đó đi, hay chí ít cũng vô hiệu hoá hoàn toàn sự kiểm soát ấy.
 
 
Bên cạnh đó, gần hai phần ba (62%) số phụ huynh thừa nhận chính họ cũng đã từng “lượn lờ” trên những trang web đen, trong khi đó 87% cha mẹ cho phép những đứa con của mình tìm những thứ có nội dung tương tự, với điều kiện là chúng trên 19 tuổi.
 
Chuyên gia phân tích những mối nguy ảo của BitDefender, Sabina Thacu cho biết: “Một trong những điều thú vị chúng tôi rút ra được từ cuộc khảo sát này, đó là sự kiểm soát của các bậc phụ huynh. Mặc dù cha mẹ có cố gắng kiểm soát con em của họ đến mức nào, có cài phần mềm quản lý tốt đến đâu đi nữa, thì những đứa trẻ sẽ vẫn tìm ra cách để xem được cái chúng muốn”.
 
 
Chúng tôi (BitDefender) tin rằng những thông tin này sẽ đem đến cho các bậc cha mẹ một thông điệp rõ ràng: việc bảo vệ những đứa trẻ tránh xa khỏi những nội dung đồi truỵ trên mạng Internet đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết!”.