9 tật xấu sinh ra bởi smartphone

Skinny V, Theo Mask Online 00:03 02/04/2013

Smartphone đang giúp đỡ con người trong cuộc sống hàng ngày nhưng nó cũng đồng thời tạo nên rất nhiều tật xấu không đáng có.

Không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của những chiếc smartphone trong cuộc sống của con người hiện tại, smartphone giờ đây không chỉ là công cụ liên lạc mà nó còn đảm nhiệm rất nhiều vai trò khác như máy ảnh cá nhân, sổ ghi nhớ, đồng hồ, bản đồ, công cụ giải trí và tất nhiên là cả máy nghe nhạc. Công nghệ phát triển ngày một mạnh mẽ hơn và các smartphone cũng ngày càng được tăng cường nhiều tính năng. Tuy nhiên, smartphone ra đời cũng sinh ra cho con người rất nhiều thói hư tật xấu. Dưới đây là 9 tật xấu sinh ra bởi smartphone.

1. Sử dụng smartphone ngay cả khi trong... Toilet

9 tật xấu sinh ra bởi smartphone 1

Hành động này bắt nguồn từ những người chơi game trên smartphone và họ không muốn lãng phí bất kì phút giây nào bên cạnh chiếc smartphone thân yêu của mình. Chính vì sự nhỏ gọn cũng như tính năng đa dạng, smartphone là vật dụng ưa thích được mang vào WC.

2. Dùng smartphone ngay khi vừa ngủ dậy

9 tật xấu sinh ra bởi smartphone 2

Việc đầu tiên bạn làm mỗi khi thức dậy là gì? Nếu câu hỏi này được đặt vào khoảng 5 năm trước thì đó chắc hẳn sẽ là vươn vai, tập vài động tác thể dục sau đó đi đánh răng rửa mặt. Nhưng ở thời điểm hiện tại đó chỉ có thể là vồ ngay lấy chiếc smartphone để xem tin nhắn, thông báo hoặc đơn giản là để tắt chuông báo thức.

3. Bỏ quá nhiều tiền vào các ứng dụng

9 tật xấu sinh ra bởi smartphone 3

Smartphone đi kèm với các ứng dụng hấp dẫn bên trong, nếu bạn là một người không thích trả tiền để sử dụng các ứng dụng, bạn là một người may mắn. Nhưng nếu như bạn "chịu chơi" và bỏ tiền ra để mua các ứng dụng cũng như thực hiện các thanh toán trong ứng dụng thì khoản tiền mỗi tháng bỏ ra sẽ không hề nhỏ chút nào. Tại sao ư? Đơn giản vì trên các chợ ứng dụng có quá nhiều thứ hay ho cần được khám phá.

4. Chụp ảnh mọi thứ, đặc biệt là đồ ăn

9 tật xấu sinh ra bởi smartphone 4

Nghiên cứu mới đây nhất, những tấm hình được chụp từ smartphone không hoàn toàn chỉ là hình "tự sướng", thậm chí những hình ảnh tự sướng còn xếp sau ảnh chụp đồ ăn và ảnh chụp phong cảnh. Với sự xuất hiện của những chiếc smartphone, hình ảnh đồ ăn thức uống, những quán cafe đẹp mắt xuất hiện nhan nhản trên Internet cũng như các ứng dụng chụp/chỉnh sửa ảnh.

5. Sạc pin khi đang sử dụng điện thoại

9 tật xấu sinh ra bởi smartphone 5

Ai cũng hiểu rằng sạc pin khi đang sử dụng thiết bị vừa làm hư hỏng pin vừa gây nguy hiểm cho người dùng vì nó có thể dẫn tới cháy nổ thiết bị, làm ảnh hưởng tới smartphone cũng như bạn. Tuy nhiên điều này dường như bị phần lớn người dùng smartphone bỏ qua, khi đang chơi dở một game hấp dẫn hoặc một bộ phim đang xem giữa chừng bỗng nhiên dừng lại so smartphone "yếu sinh lý", người dùng lập tức cắm sạc, tiếp tục sử dụng mà không hề quan tâm tới những hiểm nguy rình rập.

6. Nghe nhạc mọi lúc mọi nơi

9 tật xấu sinh ra bởi smartphone 6

Hình ảnh những người đi đường đeo tai nghe, ngồi trong quán cafe đeo tai nghe hoặc thậm chí đeo tai nghe ngay cả khi ăn đã không còn lạ lẫm gì kể từ khi smartphone xuất hiện. Âm nhạc là một phần của cuộc sống, smartphone cũng là một phần của cuộc sống, tai nghe lại là công cụ kết nối giữa smartphone và âm nhạc nên theo tính chất bắc cầu nó cũng là... một phần của cuộc sống. Tuy nhiên, việc đeo tai nghe khi đang đi trên đường hoặc điều khiển các thiết bị giao thông là vi phạm pháp luật do làm ảnh hưởng tới chính người điểu khiển cũng như những người xung quanh, vậy nên hãy chỉ đeo tai nghe khi ngồi im một chỗ.

7. Nhắn tin quá nhiều

9 tật xấu sinh ra bởi smartphone 7

Trước đây, các thiết bị điện thoại bàn phím cứng tạo nên cảm giác khó chịu khi nhắn tin thời gian dài, những tin "thủ" thời cục gạch luôn có bàn tay chai sạm vì lướt trên phím cứng quá nhiều, với sự xuất hiện của smartphone việc nhắn tin trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn. Các phần mềm nhắn tin miễn phí cũng như mạng xã hội càng mở rộng khả năng kết nối miễn phí của con người, đây cũng là lý do đơn giản khiến người sở hữu smartphone nhắn tin nhiều hơn cũng như tin nhắn trở thành ứng dụng phổ biến số 1 trên smartphone hiện đại.

8. Yêu smartphone hơn... yêu bạn

9 tật xấu sinh ra bởi smartphone 8

Hình ảnh "việc ai nấy làm" trong các quán cafe không còn lạ lẫm gì với những người dùng smartphone nữa. Mặc dù chẳng có thông báo gì mới trên điện thoại tuy nhiên những người sử dụng smartphone vẫn có thói quen bỏ bê bạn bè, hành động "mê phôn bỏ bạn" này vẫn đang chưa thể lý giải được. Phần lớn thời gian người dùng sử dụng smartphone chỉ để... lướt qua lướt lại các ứng dụng hoặc kiểm tra màn hình Facebook không có gì mới. Thế nên đừng vì vài phút bên chiếc smartphone mà mất đi tình bạn được xây dựng lâu năm.

9. Khoe khoang

9 tật xấu sinh ra bởi smartphone 9

Trước đây, những chiếc điện thoại thông thường cho dù có đắt tiền đến mấy nó cũng vẫn chỉ dừng ở mức công cụ giao tiếp của con người. Ở thời điểm smartphone bắt đầu xuất hiện, nó trở thành một biểu tượng sở hữu mới của con người, một bộ phận người dùng smartphone có xu hướng nghĩ mình... "sang chảnh" hơn những người không dùng smartphone. Việc sử dụng smartphone mọi lúc mọi nơi cũng làm cho nhiều người "nóng mắt", các phe phái hâm mộ hãng sản xuất, hệ điều hành khác nhau cũng bắt đầu xuất hiện làm ảnh hưởng tới tình con người cũng như làm xấu đi hình ảnh mỗi chúng ta. Việc khoe khoang smartphone cũng dẫn tới nhiều hành động nguy hiểm khác cho người sở hữu như tình trạng cướp giật, lừa đảo và thậm chí là... giết người cướp "phôn".

Kết

Smartphone suy cho cùng cũng chỉ là một chiếc điện thoại với nhiều tính năng, chức năng chính của các smartphone hiện tại vẫn chỉ là giao tiếp cùng với kết nối mạng, nó không thể thay thế những quan hệ con người với con người hàng ngày hoặc không phải là nguyên nhân để những tranh cãi nổ ra chỉ vì muốn chứng tỏ mình đang dùng điện thoại "xịn" hơn. Hãy để công cụ là công cụ, đừng "thần thánh" hóa smartphone và rồi gây hại tới chính bản thân mình cũng như những người xung quanh.