Theo khảo
sát mới nhất của McAfee, một công ty nổi tiếng trong lĩnh vực an ninh và bảo mật,
80% trong số các ứng dụng Flappy Bird “nhái” được kiểm tra có chứa malware.
Hãng phần mềm này cho biết các malware nêu trên có khả năng tự động thực hiện các
cuộc gọi và gửi tin nhắn mà người dùng không hề hay biết. Nghiêm trọng hơn,
chúng còn có thể “lấy trộm” một số dữ liệu quan trọng như vị trí hiện tại của
người dùng chẳng hạn.
Nói thêm về
nghiên cứu lần này của McAfee, Brian Kenyon, một thành viên hãng phần mềm này cho hay: “Với nền tảng mở, tình trạng
phần mềm độc hại đang diễn ra khá trầm trọng trên Android trong khi đó đối với
iOS mọi thứ được kiểm soát tốt hơn. Tuy nhiên, người dùng iPhone đã
jailbreak máy cũng nên cảnh giác”.
Flappy Bird
là ứng dụng của một lập trình viên Việt Nam có tên Nguyễn Hà Đông. Đầu nay năm, ứng
dụng này bất ngờ trở thành một hiện tượng toàn cầu và thu hút được sự chú ý khổng
lồ của truyền thông trong nước cũng như quốc tế. Giới thạo tin thậm chí còn cho hay
Hà Đông kiếm được 50.000 USD mỗi ngày từ doanh thu quảng cáo vào thời điểm hoàng kim của Flappy Bird.
Dẫu vậy, về sau ứng dụng này đã bị chính tác giả gỡ ra khỏi hai kho ứng dụng
lớn bởi lý do “quá gây nghiện”. Động thái này của Hà Đông đã khai sinh ra
hàng trăm bản sao ăn theo Flappy Bird.
Cũng liên
quan đến trò chơi này, trung tuần tháng 5 vừa qua, Nguyễn Hà Đông có tiết lộ với
báo giới rằng Flappy Bird sẽ sớm trở lại với các yếu tố ít gây nghiện hơn đồng
thời cùng một số tính năng mới như muitiplayer chẳng hạn.