8 thần đồng công nghệ khiến cả thế giới kinh ngạc

GenK, Theo 16:30 13/01/2011

Cùng điểm danh những gương mặt trẻ tuổi được tôn vinh là thần đồng trong lĩnh vực công nghệ thông tin trên phạm vi toàn thế giới.

Marko Calasan
 
Một cậu bé 9 tuổi với bốn chứng chỉ của Microsoft trong tay và viết một cuốn sách 312 trang về Windows 7. Cậu bé ấy lập ra hệ thống mạng chuyển nội dung mang tên IPTV, nói thạo ba thứ tiếng và đang học ngôn ngữ thứ tư. Đó chính là Marco Calasan, được mệnh danh là “thần đồng Microsoft”.
 
 
Tài năng của Marko bắt đầu thu hút sự chú ý của báo giới kể từ khi cậu vượt qua kỳ thi đầu tiên của hãng MS Windows năm lên 7 tuổi. Cha mẹ Marko cho biết cậu được ngồi vào máy tính lần đầu tiên năm 2 tuổi. Kể từ đó, cậu học về công nghệ thông tin bằng một phần mềm minh họa đặc biệt do chính cha (một chuyên gia IT) của Marko phát triển. Cậu bé đã được cấp chứng chỉ sau khi vượt qua 2 kỳ thi liên tiếp dành cho chuyên gia về công nghệ thông tin (IT) của hãng Microsoft.
 
Niuzai
 
Hiện nay, Niuzai đã đạt đến trình độ thông thạo của một lập trình viên trung cấp. Kể từ khi còn nhỏ, cậu bé sống cùng người chú là một kỹ sư máy tính giàu kinh nghiệm. Ông chú kể là có lần khi lên gần lên 2 tuổi, chú bé được chơi game poker trên máy tính và tỏ ra rất khoái âm thanh của trò game này. Nhận thấy Niuzai có thiên hướng về máy tính, người chú bắt đầu dạy cậu bé những kỹ năng tin học.
 
 
Khi mới 3 tuổi, Niuzai đã có thể cài hệ thống Windows và những phần mềm ứng dụng thông thường. Cậu biết sử dụng các lệnh DOS khi lên 4 tuổi, cài được phần cứng máy tính lúc 5 tuổi và bắt đầu học chương trình lập trình Visual Basic 6.0 mức đại học khi 6 tuổi.
 
Trần Trạch Khôn
 
Trần Trạch Khôn đã chính thức trở thành người thiết kế 3D trẻ nhất thế giới. Bằng chứng nhận được cấp bởi Autodesk NSX phần mềm 3D Max nổi tiếng. Thần đồng này mới học tới lớp 5 nhưng đã có khả năng sử dụng 3DS Max “nhoay nhoáy”.
 
 
Cụ thể, cậu bé đã được đại diện Autodesk trao chứng nhận kỹ sư thiết kế mô hình 3D tại buổi đại hội của hãng tại Bắc Kinh vừa qua. Năm nay 3DS Max kỷ niệm 20 năm tuổi, và đây có vẻ như là một món quà mà hãng muốn dành cho xứ Gấu trúc. Ban đầu cậu bé mày mò biến những bản vẽ 2D khó quan sát sang mô hình 3D để khách hàng cảm nhận dễ dàng hơn. Dần dần kỹ năng trở nên chuyên nghiệp không thua kém gì các kỹ sư học đại học mới ra trường.
 
Đại diện văn phòng đào tạo kỹ sư Autodesk, Joe Astroth cho hay Trạch Khôn thực sự là một thiên tài trẻ tuổi, "cậu bé cho thấy kỹ năng hoàn hảo ở cả việc xây dựng mô hình lẫn thiết kế cử động, chắc chắn trình độ sẽ còn tiến xa sau này", ông phát biểu.
 
Arfa Karim Randhawa
 
Cô bé gốc người Pakistan này trở thành chuyên gia trẻ nhất vượt qua kỳ thi tuyển do Microsoft tổ chức. Mới 5 tuổi, cô bé đã nằng nặc đòi bố mua cho mình máy vi tính. Arfa Karim Randhawa xuất sắc đến mức vài năm sau cô bé được nhận vào Viện Công nghệ ứng dụng của Pakistan.
 
 
Hiện nay Randhawa là chuyên gia phát triển phần mềm ứng dụng Microsoft (Microsoft Certified Application Developer) và đã lấy được chứng chỉ chuyên gia phát triển giải pháp công nghệ Microsoft (Microsoft Certified Solution Developer). Kế hoạch dài hạn của Randhawa là hướng tới trường đại học danh tiếng Harvard.
 
Lim Ding We
 
Trong khi hầu hết các bạn cùng tuổi mới chỉ biết vẽ nguệch ngoạc trên giấy trắng thì cậu bé Lim Ding Wen (lúc đó 9 tuổi) ở Singapore lại tự viết các chương trình tập vẽ dành cho điện thoại iPhone. Đặc biệt, trong đó, phần mềm mới nhất là chương trình vẽ có tên Doodle Kids đã có hơn 4.000 lượt download trên gian hàng iTunes của Apple trong vòng 2 tuần.
 
 
Phần mềm của Lim cho phép người dùng iPhone dùng ngón tay để vẽ trên màn hình cảm ứng. Và, sau đó có thể xóa màn hình bằng cách lắc lắc điện thoại. Cậu học sinh 9 tuổi này thông thạo 6 ngôn ngữ lập trình. Cậu bắt đầu sử dụng máy tính lúc mới lên 2. Cho đến lúc này, cậu đã hoàn thành hơn 20 dự án lập trình. Cậu bé này giờ đang viết tiếp phần mềm khác dành cho iPhone, đó là một game khoa học viễn tưởng có tên “Invader Wars”.
 
Sreelakshmi Suresh
 
Tài năng của cô bé đã được biết đến sau khi cô thiết kế một website cho Hội đồng luật sư bang Kerala (Ấn Độ) có tên BarCouncilKerala.com với mục đích giúp tất cả mọi người cập nhật những tin tức về pháp luật và nhờ tư vấn, giúp đỡ khi có thắc mắc liên quan đến luật. Kể từ đó, Sreelakshmi được xem là có người khả năng đặc biệt về thiết kế web, cô bé đã thiết kế và phát triển được hơn 10 website.
 
 
Lên 8 tuổi, Shreelaxmi đã tạo ra một trang web chính thức cho trường học của mình, một website cho người điếc và một website tin tức cho trẻ em được viết bằng ngôn ngữ Malayalam. Hiện tại, Sreelakshmi là thành viên duy nhất có độ tuổi dưới 18 của Hiệp hội các nhà thiết kế web của Mỹ và được tổ chức này trao tặng phần thưởng danh giá nhất dành cho người thiết kế web xuất sắc. Ngoài ra, cô còn được coi là CEO trẻ nhất thế giới ở độ tuổi 14 khi đang là người đứng đầu của www.edesign.co.in.
 
Mahmoud Wael
 
Mahmoud Wael đã trúng tuyển sau một vài giây làm những phép tính với những dãy số hết sức phức tạp. Chỉ số IQ của cậu bé rất cao (155 điểm). Năm 9 tuổi Mahmoud Wael đã thi đỗ vào Trường Đại học Tổng hợp danh tiếng Cairo của Mỹ, còn hiện nay cậu đang tham dự học khoá học về tin học. Mahmoud Wael nói thành thạo tiếng Ả-rập và tiếng Anh, nghiên cứu tiếng Pháp.
 
 
Niềm say mê lớn nhất của cậu là “nghiên cứu máy tính”. Sáu năm trước, giới lãnh đạo Microsoft đã tặng cậu bé một chiếc máy tính xách tay. Được biết, khi 3 tuổi Mahmoud Wael đã giải toán giúp chị gái. Cậu bé luôn coi mình là cậu bé thông minh nhất thế giới.
 
M. Lavinashree
 
Tháng 8/2010, M. Lavinashree trở thành Kĩ sư hệ thống mã nguồn mở trẻ nhất trên thế giới sau khi vượt qua cuộc thi của Microsoft với số điểm ấn tượng 178/200. Cô bé được sinh ra ở vùng nông thôn Tamilnadu (Ấn Độ). Từ khi còn rất nhỏ, bố mẹ cô bé đã phát hiện ra con gái có trí tuệ rất nhanh nhạy.
 
 
Cô bé đã vượt qua một cuộc thi có trình độ tương đối cao dành cho các chuyên gia phần mềm công nghệ thông tin: Microsoft Certified Professional (MCP) với thành tích đáng nể 842/1.000 điểm. Kỷ lục trước đó thuộc về một cô gái người Pakistan, nhưng chiến thắng của M. Lavinashree ngoạn mục hơn vì lúc đó cô bé chỉ mới 8 tuổi.
 
Dù đã trở nên nổi tiếng, M. Lavinashree không hề ngủ quên trong chiến thắng. Cô tiếp tục học các chương trình như Photoshop, Dreamweaver, Corel Draw, Flash và sử dụng rất chuyên nghiệp.