8 điều cần biết nếu muốn "đầu quân" cho Google, Microsoft, Apple

Gh05T, Theo Mask Online 00:00 10/02/2013

Mới đây Gayle Laakmann McDowell - một chuyên viên từng làm việc cho cả 3 công ty công nghệ khổng lồ đã đưa ra vài "bí kíp" cho những người muốn làm việc tại các công ty này.

Bạn có muốn được gia nhập những công ty công nghệ lớn trên thế giới như Google, Apple hoặc Microsoft không? Mới đây một chuyên gia mang tên Gayle Laakmann McDowell - người đã từng làm việc cho cả 3 công ty này viết nên một cuốn sách giúp những người đam mê công nghệ có thêm cơ hội gia nhập vào công ty yêu thích của mình. Bạn không cần có một điểm trung bình môn học thật cao tuy nhiên nếu như bạn tốt nghiệp một trường đại học danh giá, đó sẽ trở thành lợi thế của bạn. Dưới đây là những điểm rất cần có nếu muốn "đầu quân" cho Google, Apple, Microsoft.

1. Trường "xịn", cơ hội cao

8 điều cần biết nếu muốn "đầu quân" cho Google, Microsoft, Apple 1
Tốt nghiệp một ngôi trường danh giá bao giờ cũng tốt hơn những trường bình thường.

Tất nhiên học thức luôn là một mốc đánh giá quan trọng của bất kì nhà tuyển dụng nào, đặc biệt là các công ty hàng đầu như Google, Microsoft hay Apple. Việc tốt nghiệp một trường đại học có tiếng chứng tỏ người tham gia ứng tuyển có được một quá trình rèn luyện "cao cấp" hơn những ứng cử viên khác và tất nhiên họ sẽ đạt được lợi thế tức thì cho dù chưa cần phỏng vấn.

2. Các công việc trong quá khứ rất quan trọng

8 điều cần biết nếu muốn "đầu quân" cho Google, Microsoft, Apple 2
Công việc trong quá khứ chính là thước đo đánh giá kinh nghiệm làm việc trong từng lĩnh vực của người dự tuyển.

Rất nhiều các sinh viên hiện tại đang cố gắng đi làm thêm trong thời gian còn học để sau khi ra trường họ có ngay vốn kinh nghiệm thực tế giúp phục vụ các công việc sau này. Tuy nhiên, những công việc trong quá khứ không hề liên quan tới công việc ứng tuyển sẽ lập tức biến người dự tuyển trở nên yếu thế, nếu muốn làm việc cho các công ty công nghệ lớn hãy đảm bảo bạn có ít nhất vài năm kinh nghiệm ở các lĩnh vực liên quan tới công nghệ.

3. Chuyên ngành học trong trường

8 điều cần biết nếu muốn "đầu quân" cho Google, Microsoft, Apple 3
Học về mỹ thuật nhưng lại xin vào công ty công nghệ để làm lập trình viên có vẻ là một điều... không liên quan.

Đây có thể nói là điều tất nhiên, sẽ rất khó để học về kiến trúc rồi sau đó làm việc cho một công ty lập trình. Những lĩnh vực không có liên kết với nhau sẽ khiến nhà tuyển dụng tốn thêm thời gian đào tạo bạn, tốn thêm tiền của cũng như không được làm việc với những thứ học trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng rất lớn tới bạn. Nếu như xác định từ trước sẽ làm việc cho các công ty công nghệ thì nên chọn những ngành liên quan tới tài chính, marketing, khoa học kĩ thuật, lập trình... đó sẽ là những điểm mấu chốt để các công ty này để ý tới bạn.

4. Những công ty lớn luôn thích nhân viên làm tình nguyện

8 điều cần biết nếu muốn "đầu quân" cho Google, Microsoft, Apple 4
Có thành tích trong các hoạt động tình nguyện sẽ là điểm nhấn quan trọng giúp bạn "ghi điểm" với các nhà tuyển dụng.

Làm từ thiện sẽ là một cách hoàn hảo để tăng cường khả năng trúng tuyển của bạn. Từ thiện, các hoạt động tình nguyện luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng. Điều này cũng đúng với các công ty lớn, một người làm tình nguyện sẽ có khả năng quên đi lợi ích cá nhân để nghĩ tới tập thể hoặc đơn giản là nghĩ tới người khác.

5. Diễn thuyết tốt là một lợi thế

8 điều cần biết nếu muốn "đầu quân" cho Google, Microsoft, Apple 5
Những người nói ấp úng, sai chính tả hoặc nói ngọng đôi khi làm nhà tuyển dụng khó chịu.

Kĩ năng đọc, viết và diễn thuyết không chỉ quan trọng với các ngành truyền thông. Những kĩ năng này quan trọng với bất kì ngành nghề nào hiện nay. Khả năng diễn thuyết, thể hiện tốt sẽ giúp bạn "thu phục" những người khác bằng luận điểm của mình. Những người diễn thuyết tốt cũng luôn tự tin và họ sẽ luôn làm theo những gì cho là đúng đắn nhất.

6. Có quan hệ tốt với giáo viên

8 điều cần biết nếu muốn "đầu quân" cho Google, Microsoft, Apple 6
Các giáo viên luôn là người định hướng tuyệt vời cho sinh viên của mình.

Nếu như bạn chỉ lên lớp học tập sau đó đi về, không có bất kì giao tiếp nào với giáo viên để tạo mối quan hệ thì bạn đã tự đánh mất rất nhiều cơ hội của mình. Các giáo viên/giảng viên luôn là những người chắp cánh cho các ước mơ bay xa. Không những truyền đạt kiến thức cho học viên, các giáo viên còn là người giới thiệu, định hướng, tư vấn một công việc ổn định nhất. Các công ty lớn trên thế giới cũng luôn quan tâm tới đánh giá của giáo viên trước khi đưa ra quyết định có nhận hay không.

7. Hiểu biết nhiều lĩnh vực

8 điều cần biết nếu muốn "đầu quân" cho Google, Microsoft, Apple 7
Đa tài luôn là lợi thế trong bất kì lĩnh vực nào.

Càng đa tài, bạn sẽ càng được trọng dụng. Đây là điều tất yếu ở bất kì ngành nghề và bất kì công ty nào chứ không chỉ riêng Google, Microsoft, Apple. Hiểu các vị trí công việc khác nhau, biết về nhiều lĩnh vực khác nhau sẽ giúp bạn khẳng định khả năng của mình trước người phỏng vấn.

8. Điểm số không quan trọng

8 điều cần biết nếu muốn "đầu quân" cho Google, Microsoft, Apple 8
Điểm số là một mốc đánh giá chính xác tuy nhiên chúng không hề quan trọng.

Mặc dù việc tốt nghiệp một trường đại học là yếu tố vô cùng cần thiết nếu như muốn trúng tuyển vào các công ty công nghệ này tuy nhiên điểm số lại không hề quan trọng. Theo như McDowell thì chưa chắc học giỏi đã làm việc giỏi, điểm sổ chỉ là một phần rất nhỏ trong việc đưa ra quyết định của người tuyển dụng. Hơn nữa các công ty lớn đều có chế độ đào tạo lại khi đi làm, chính vì thế thay vì tập trung "cày quốc" để nâng cao điểm số thì bạn có thể dành thời gian học thêm những chuyên ngành khác, củng cố cho vốn kiến thức của mình.