8 dấu hiệu chứng tỏ bạn đang quá "ghiền" Internet

Cú Mèo, Theo Pháp luật xã hội 00:01 10/12/2013

Nếu cảm thấy gặp phải các dấu hiệu sau đây, bạn nên xem lại hành vi sử dụng Internet của mình.

Trong cuộc sống hiện nay, không ai có thể phủ nhận vai trò của Internet trong tất cả mọi lĩnh vực, từ học tập đến làm việc và đặc biệt là giải trí. Chính bởi sự đa dạng và muôn màu này, Internet bắt đầu trở thành một chất gây nghiện, đặc biệt là đối với giới trẻ. Bạn có đang cảm thấy mình lệ thuộc quá nhiều vào Internet? Hãy cùng kiểm chứng mức độ “nghiện” Internet của bạn bằng các dấu hiệu dưới đây. Bạn nên nhớ rằng bản thân Internet không xấu nhưng cách chúng ta sử dụng nó ra sao cho hiệu quả và hợp lí mới là vấn đề cần lưu tâm. Nếu đang có dấu hiệu "nghiện" Internet, bạn nên nhanh chóng tìm ra một giáp pháp sử dụng thông minh hơn nhé.

1. Bắt đầu đọc hoặc xem những thứ mà bản thân không thực sự quan tâm.

8 dấu hiệu chứng tỏ bạn đang quá "ghiền" Internet 1
Cũng tương tự như những ngày TV còn là một phương tiện giải trí độc tôn cho giới trẻ, mặc dù bạn liên tục than vãn rằng chẳng có gì hay ho nữa để xem thì bạn vẫn không thể tránh xa khỏi nó được. Đối với một người “ghiền” Internet, họ luôn nghĩ ra những việc để làm trên thế giới mạng, đôi khi chỉ là vô thức lướt một trang báo mạng trong khi bạn chưa cảm thấy có nhu cầu cập nhật thông tin hay thậm chí là chỉ... vừa mới truy cập trang mạng này vài phút trước đó.

2. Hộp thư của bạn có hàng nghìn thư chưa được đọc từ rất nhiều website.

8 dấu hiệu chứng tỏ bạn đang quá "ghiền" Internet 2
Gặp một diễn đàn hay ho, đăng kí làm thành viên nhưng sau đó quên nó đi. Đăng kí một mạng xã hội nhưng chẳng bao giờ vào lại... có lẽ đối với người sử dụng Internet thường xuyên, những tình huống kể trên chẳng có gì hiếm gặp. Vấn đề nằm ở chỗ, sau khi bạn để lại địa chỉ email của mình ở quá nhiều nơi, những dịch vụ, diễn đàn kể trên sẽ liên tục gửi thư cho bạn nhằm mục đích nhắc nhở quay trở lại với dịch vụ của họ. Nếu bạn đang có cả trăm hoặc thậm chí là cả nghìn những email chưa đọc thuộc loại trên, có lẽ bạn nên xem lại mức độ “ghiền Internet” của bản thân rồi.

3. Tự hứa sẽ đi ngủ sớm nhưng rồi quên khuấy vì có một điều gì đó hay ho trên Internet.

8 dấu hiệu chứng tỏ bạn đang quá "ghiền" Internet 3
Ngủ đủ giấc vô cùng quan trọng đối với sức khỏe mỗi cá nhân, điều này thì ai cũng biết nhưng không phải ai cũng thực hiện được. Thú nhận đi, mỗi tối bạn phải “đấu tranh” với bản thân để có thể tắt PC và đi ngủ. Nhưng khi đã yên vị trên giường rồi, không ít trong số các bạn lại lấy smartphone ra, check lần lượt tất cả các mạng xã hội, đọc báo, đọc truyện... Và rồi quên khuấy luôn mục tiêu quyết tâm đi ngủ sớm.

4. Bạn không thể nhớ nổi tại sao bạn lại truy cập một trang web nào đó.

8 dấu hiệu chứng tỏ bạn đang quá "ghiền" Internet 4
Điều này thì cũng chẳng có gì lạ, giả sử bạn đang “lướt” Facebook, cuộn chuột qua hàng chục tấm hình “tự sướng”, hàng tá “check-in”... đột nhiên bạn thấy một bài đăng chia sẻ dẫn link một trang web nào đó bạn chưa từng truy cập. Bạn vào đường link này và dĩ nhiên một thời gian sau đó nếu có vô tình gặp lại trang web trên, bạn cũng chỉ mang máng mình đã từng đọc nó còn lí do tại sao thì chắc có lẽ bạn chẳng thể nào nhớ nổi.

5. Biết không sót một Internet meme nào

8 dấu hiệu chứng tỏ bạn đang quá "ghiền" Internet 5
“Meme” trước đây được định nghĩa như “một ý tưởng, quan điểm, hành vi hoặc phong cách được lan truyền từ người này sang người khác trong một nền văn hóa”. Tuy nhiên, “meme” hiện đại được nhiều người biết đến thì chủ yếu tập trung vào các yếu tố hài hước. Các hình ảnh “meme” được cộng đồng đón nhận khá nhiệt tình bởi tính hài hước và được chia sẻ trên các mạng xã hội với tần suất dày đặc, thậm chí các website chuyên dụng để chia sẻ các “meme”, hình chế... đang mọc lên như nấm. Nếu bạn chẳng lạ bất cứ “meme” nào cũng như ý nghĩa của chúng thì chắc chắn bạn đang là tín đồ của loại hình “văn hóa mạng” này rồi!

6. Bắt đầu muốn làm việc trên mạng

8 dấu hiệu chứng tỏ bạn đang quá "ghiền" Internet 6
Rất nhiều người đang làm việc online và điều này thì chẳng có gì xấu cả, vấn đề là mục đích tại sao bạn lại muốn bản thân mình có được một công việc như vậy. Có phải bạn không thể chịu nổi cảnh làm việc ở văn phòng nơi những website như Facebook, Youtube... bị chặn? Hay bạn không thể ngừng chơi Candy Crush trên chiếc smartphone của mình?

7. Tìm sóng wi-fi bất cứ khi nào đi ra ngoài

8 dấu hiệu chứng tỏ bạn đang quá "ghiền" Internet 7
Mục đích để đi ra ngoài là gặp gỡ mọi người và tránh xa mạng Internet cũng như máy tính trong một thời gian phải không? Chúng đã từng đúng cho đến khi sóng Wi-fi trở nên phổ biến ở những nơi công cộng. Có lẽ bạn cũng chẳng còn lạ gì nữa nếu bước chân vào một quán cà phê và câu đầu tiên bạn nói với người phục vụ là: “Bạn ơi, mật khẩu wi-fi của quán là gì nhỉ?” phải không?

8. Chỉ mới nghĩ đến việc nói không với Internet trong vòng một tuần cũng đủ để làm bạn rùng mình.

8 dấu hiệu chứng tỏ bạn đang quá "ghiền" Internet 8
Hãy thử đặt mình vào tình huống bạn được mời đi cắm trại trong vòng một tuần cùng bạn bè với điều kiện nói không với Internet trong suốt khoảng thời gian đó. Nếu bạn đang rất muốn đi nhưng trong đầu nghĩ thầm về viễn cảnh một tuần không Internet, làm sao chịu nổi thì... chúc mừng bạn, bạn đã có thêm một dấu hiệu của việc quá mê Internet rồi đó!