7 thiết bị đeo tay thông minh với thiết kế "đỉnh"

Cú Mèo, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 05/04/2014

Trào lưu thiết bị di động đeo tay đã trở thành một xu hướng mới không chỉ ở công nghệ mà còn về lĩnh vực thời trang.

Như chúng ta đều biết, sẽ không còn lâu nữa cho đến thời điểm mà phân khúc công nghệ mang mặc thực sự bùng nổ. Tuy nhiên, để đạt đến được bước ngoặt này, các nhà sản xuất phải giải quyết được vấn đề kiểu dáng thiết bị dựng lên bởi những giới hạn về mặt công nghệ hiện nay.

Mặc dù chưa có thiết bị công nghệ mang mặc thực sự được đánh giá cao về ngoại hình ở thời điểm hiện tại, 7 thiết bị đeo tay dưới đây vẫn được cho là đang đi đúng hướng trong việc giải quyết vấn đề nêu trên.

1. Samsung Gear Fit

Được vinh danh là sản phẩm có thiết kế đẹp mắt nhất cũng như thiết bị di động xuất sắc nhất tại Mobile World Congress 2014 (MWC 2014). Gear Fit tạo ấn tượng với màn hình Super AMOLED cong ôm sát cổ tay người dùng. Đây là sản phẩm di động đeo tay đầu tiên trên thế giới sở hữu màn hình cong và cũng là một trong số những sản phẩm đầu tiên sở hữu cảm biến với khả năng đo nhịp tim của người dùng. Gear Fit ngoài ra còn được đánh giá cao bởi khả năng tuỳ biến mạnh, cho phép người dùng thay thế dây đeo để phù hợp với phong cách thời trang riêng của mỗi người.

Về tính năng, Gear Fit hỗ trợ khả năng theo dõi nhịp tim, đo bước chân cũng như quãng đường chạy bộ... phục vụ thiết thực hơn cho khả năng theo dõi sức khoẻ của người dùng trên các thiết bị smartphone. Tất nhiên, là một vòng đeo tay thông minh, Gear Fit cũng sở hữu khả năng thông báo các cập nhật từ smartphone như email, cuộc gọi, tin nhắn, báo thức, lịch làm việc... để người dùng tiện theo dõi khi di chuyển. Mới đây, sản phẩm đã được bán tại Việt Nam với mức giá 3.990.000 đồng, liệu Gear Fit có nối tiếp Galaxy Gear trở thành thiết bị di động đeo tay bán chạy nhất thị trường?

2. Jawbone UP24


Mặc dù không có màn hình nhưng thiết bị theo dõi hoạt động người dùng mang tên Jawbone UP24 vẫn được thị trường đón nhận nồng nhiệt nhờ thiết kế đẹp, tinh tế cùng với đó là kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ.

Với mức giá 150 USD, UP24 đang được bán ra trên thị trường với ba kích thước khác nhau cùng hai phiên bản màu sắc. Nếu như ở phiên bản tiền nhiệm của Jawbone UP24, nó chỉ hỗ trợ đồng bộ với các thiết bị iOS thì ở phiên bản hiện tại nhà sản xuất cũng đã mang thiết bị này đến với các dòng máy Android.

3. Pebble Steel


Mang trên mình dáng vẻ gần như tương tự một chiếc đồng hồ truyền thống, Pebble Steel đang là một trong những thiết bị đồng hồ thông minh được yêu thích nhất trên thị trường do giải quyết khá tốt được câu hỏi nhức nhối về kiểu dáng thiết bị mà phân khúc công nghệ mang mặc nói chung đang phải đối mặt.

Với thiết bị này, người dùng sẽ có một màn hình công nghệ e-paper đen trắng để hiển thị nội dung. Pebble Steel có thể nhận gửi thông báo từ smartphone đồng thời sử dụng được rất nhiều ứng dụng trực tiếp trên máy.

4. Moto 360


Chỉ vừa mới được giới thiệu, Moto 360 đã được coi là một trong những ứng viên hàng đầu cho vị trí đồng hồ thông minh xuất sắc nhất năm 2014.

Nếu như trước đây đã có một cuộc khảo sát nhỏ được tiến hành trong đó khẳng định mặt đồng hồ tròn vẫn là hình khối được yêu thích và phù hợp nhất thì Moto 360 đã đi theo đúng con đường này. Cụ thể, thiết bị này sẽ sở hữu màn hình tròn kích thước 1,8 inch. Sản phẩm cũng có phần dây đeo có thể thay thế linh hoạt tạo cảm giác thoải mái nhất cho mỗi cá nhân sử dụng.

Thêm một điểm nhấn đáng chú ý nữa ở Moto 360 là việc đây sẽ là một trong những smartwatch đầu tiên chạy trên nền tảng Android Wear OS được Google trau chuốt riêng cho các thiết bị mang mặc với giao diện đẹp mắt và nhiều tính năng thông minh.

5. Sony SmartBand


Tại sự kiện MWC 2014, Sony không chỉ mang đến chiếc smartphone cao cấp Xperia Z2 mà hãng còn giới thiệu thêm một phụ kiện vòng đeo tay thông minh mang tên SmartBand.

Theo đó, SmartBand hoạt động với thành phần chính là một bộ phận có tên gọi Core. Core có thể được gắn vào bất kì dây đeo với các màu sắc khác nhau nào nên SmartBand ghi điểm với người dùng ở phần nhìn có thể tùy chỉnh linh hoạt.

Bên cạnh đó, ứng dụng  đi kèm chiếc vòng đeo tay này là Sony Lifelog cũng là một điểm cộng thú vị cho SmartBand với giao diện trực quan cùng nội dung dữ liệu phong phú được mang đến cho người sử dụng.

6. Cuff Smart Jewelry


Cuff Smart Jewelry thực chất chỉ bao gồm một bộ phận chính có tên CuffLinc với khả năng gửi nhận thông báo từ smartphone. Bên cạnh đó, trong một số trường hợp cần kíp, người dùng Cuff có thể gửi nhanh một tín hiệu khẩn cấp đến người thân mà chỉ cần chạm nhẹ vào thiết bị.

Bạn có thể gắn Cuff lên một chiếc vòng tay hay dây đeo cổ được bán kèm để sử dụng nó như các phụ kiện thời trang khác nhau. Bên cạnh đó, Cuff còn có thể được tận dụng như một chiếc... móc gắn chìa khóa.

7. Citizen Proximity


Trong thực tế, Citizen Proximity là một chiếc đồng hồ sang trọng truyền thống nhưng được tích hợp thêm một số tính năng thông minh. Do đó, chiếc đồng hồ này mang trên mình một vẻ ngoài vô cùng "quý tộc".

Được biết, Citizen Proximity có khả năng đồng bộ cùng một ứng dụng iOS thông qua Bluetooth để có thể rung khi người dùng có cuộc gọi đến, email hay lịch hẹn. Citizen Proximity hoạt động bằng năng lượng mặt trời.