6 "tướng tài" của làng công nghệ thế giới

, Theo Trí Thức Trẻ 13:55 27/03/2015

Danh sách này được trang thông tin danh tiếng Fortune bình chọn và công bố.

Trang Fortune mới đây đã công bố danh sách thường niên 50 người lãnh đạo vĩ đại nhất thế giới. Được biết, danh sách này bao gồm những nhân vật có nhiều đóng góp nổi bật trong lĩnh vực mà họ hoạt động. Năm nay, ngành công nghiệp công nghệ có 6 vị trí trong danh sách của Fortune.

1. Tim Cook (Vị trí: 01)

CEO, Apple.

Tim Cook là nhân vật đứng ở vị trí số 1 trong danh sách của Fortune đưa ra năm nay. Trong 3,5 năm lèo lái Apple sau khi nhận lại vị trí từ cố CEO tài năng Steve Jobs, Tim Cook đã tiếp tục khẳng định vị thế của Apple bằng những nước đi táo bạo như sự ra đời của Apple Pay, chiếc đồng hồ thông minh Apple Watch nhưng bộ đôi iPhone màn hình lớn. Tất cả cống hiến của Tim Cook ở Apple thể hiện rõ rệt bằng những con số: doanh số, doanh thu cao ngất ngưởng và giá cổ phiếu Apple đạt đỉnh. Trong thời gian Tim Cook lãnh đạo Apple, "táo khuyết"cũng cởi mở hơn với nhiều hoạt động mang tính xã hội. Đó là chưa kể đến việc Tim Cook dũng cảm công khai xu hướng giới tính của mình đã tạo cảm hứng cho nhiều người đồng tính trên khắp thế giới.

2. Elon Musk (Vị trí: 23)

Người sáng lập và CEO, Tesla Motors và SpaceX.

Từ xe điện cho tới du lịch không gian, Elon Musk đã chinh phục một trong những thách thức về công nghệ khó nhất ở thời điểm hiện tại, biến ông từ một "nhà khoa học điên" thành một nhà lãnh đạo có nhãn quan tuyệt vời.

3. Mark Zuckerberg (Vị trí: 25)

Người sáng lập và CEO, Facebook.

Tạo ra Facebook từ năm 19 tuổi, Mark Zuckerberg đã thể hiện tài năng lãnh đạo của mình bằng những chiến lược từ ngắn hạn đến dài hạn vô cùng ấn tượng dành cho Facebook. Từ một mạng xã hội, danh mục sản phẩm của Facebook hiện nay đã mở rộng thêm nhiều đối tượng mới, bao gồm cả những đối tượng thú vị và tưởng chừng như rất... không liên quan như kính thực tế ảo. Facebook còn có một dự án phủ sóng Internet đến những vùng sâu vùng xa trên thế giới bằng máy bay (một phần của dự án Internet.org).

4. Jeff Bezos (Vị trí: 27)

Người sáng lập và CEO, Amazon.

Jeff Bezos đã và đang tiếp tục dựng lên "đế chế" trị giá 147 tỷ USD với nhiều sản phẩm và dịch vụ mới được người dùng yêu thích, từ máy đọc sách, máy tính bảng cho tới... chuyển hàng hóa bằng máy bay không người lái. Jeff Bezos đã biến ý tưởng một dịch vụ thương mại điện tử ban đầu thành một hiện tượng của ngành công nghiệp trên thế giới.

5. Lei Jun (Vị trí: 29)

Người sáng lập và CEO, Xiaomi.

Bốn năm sau khi trình làng chiếc smartphone đầu tiên, Xiaomi đã được định giá tới 46 tỷ USD và trở thành một trong những dự án non trẻ triển vọng nhất thế giới. Ngay từ đầu, Xiaomi cùng "tướng" Lei Jun đã có những cách tiếp cận khác biệt với thị trường như chỉ bán trực tuyến, mang đến cho người dùng khả năng tùy biến phần mềm thiết bị cao và giá bán rẻ. Sau bốn năm, Xiaomi trở thành nhà sản xuất smartphone lớn thứ 5 trên thế giới.

6. Travis Kalanick (Vị trí: 44)

CEO, Uber.

Năm ngoái, vị CEO 38 tuổi của Uber đã phải đối mặt với rất nhiều vấn đề liên quan đến sự an toàn của khách hàng khi sử dụng dịch vụ hay sự riêng tư của dữ liệu khách hàng. Tuy nhiên, Travis Kalanick vẫn "vững tay chèo" và giành chiến thắng tại nhiều thị trường lớn. Nếu như vào đầu năm 2014, Uber mới chỉ có mặt tại 60 thành phố thì giờ đây con số này là 250. Các nhà đầu tư định giá Uber hiện nay có giá trị 41,2 tỷ USD.

(Tham khảo: Fortune)
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày