6 năm nữa thôi, smartphone sẽ được cấy luôn vào cơ thể!

, Theo Trí Thức Trẻ 13:20 24/01/2016

Smartphone cấy ghép, khái niệm tưởng chừng chỉ có trong những câu chuyện viễn tưởng, sẽ lên kệ vào năm 2023.

Tại cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới đang diễn ra ở Davos, khoảng 800 chuyên gia đã thảo luận và đưa ra dự đoán về những xu hướng công nghệ trong tương lai gần. Nhiều ý kiến thú vị đã được đưa ra, trong đó đáng chú ý nhất là việc các thiết bị công nghệ sẽ được cấy thẳng vào cơ thể con người chỉ trong vòng 7 năm tới, cụ thể là vào năm 2023. Cùng năm, những chiếc smartphone cấy ghép thương mại đầu tiên cũng sẽ lên kệ.

6 năm nữa thôi, smartphone sẽ được cấy luôn vào cơ thể! - Ảnh 1.

 Smartphone cấy ghép, khái niệm tưởng chừng chỉ có trong những câu chuyện viễn tưởng, sẽ lên kệ vào năm 2023.

Cụ thể, các chuyên gia nhận định con người đang ngày càng "dính chặt" lấy các thiết bị công nghệ. Các thiết bị sẽ không còn chỉ được dùng để cầm, để đeo mà còn để cấy ghép vào chính cơ thể con người trong tương lai gần, phục vụ một số tác vụ như điều khiển hành vi, theo dõi sức khỏe, giao tiếp và định vị. Những suy nghĩ của con người thường được bộc lộ qua tiếng nói ở thời điểm hiện tại trong tương lai sẽ được truyền đi bằng smartphone "tích hợp trong cơ thể". Các suy nghĩ thậm chí còn có thể bị đọc được qua sóng não và một số loại tín hiệu khác.

6 năm nữa thôi, smartphone sẽ được cấy luôn vào cơ thể! - Ảnh 2.

 Những chiếc smartphone bóng bẩy như thế này cũng sẽ có thể lỗi thời chỉ trong vài năm tới.

iPhone đời đầu được trình làng vào năm 2007 trong khi đó chiếc điện thoại Android đầu tiên ra mắt vào năm 2008. Chỉ trải qua một thời gian chưa đến 10 năm, công nghệ điện thoại thông minh đã phát triển nhanh đến mức... bão hòa. Vì thế, nhận định tưởng chừng như chỉ có trong những câu chuyện khoa học viễn tưởng nói trên của các chuyên gia thực tế là hoàn toàn có cơ sở với tốc độ làm công nghệ hiện tại của nhân loại.

(Tham khảo: Phonearena)