50 mẹo chụp ảnh hay ho dành cho teen đây (Phần 1)

Chungtuky27, Theo 16:00 30/06/2011

Luôn có những kỹ năng ảnh ọt rất đơn giản nhưng chúng ta thường vô tình bỏ qua.

Bạn đã bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành một thợ ảnh chuyên nghiệp chưa? Để biến điều ấy thành hiện thực, bạn cần trải qua nhiều khóa học, huấn luyện hết sức bài bản và phải có duyên nữa đấy. Nhưng với một số kỹ năng đơn giản dưới đây, teen có thể tự tin hơn khi chụp hình rồi nha.
 
Luôn có những mẹo vặt rất đơn giản nhưng chúng ta thường vô tình bỏ qua. Vì thế, tác phẩm cuối cùng sẽ không được mĩ mãn như mong muốn. Các bạn hãy hết sức chú ý điều này nhé.
 
Khi chụp một bức ảnh, bạn nhớ đừng đứng quá xa.

Không nên để những vật thể vô duyên xuất hiện trong khung hình,
chúng sẽ làm hỏng tác phẩm đấy.

Chụp ảnh trong bóng tối thì nhớ sử dụng flash đó nha.

Khi bạn chụp ảnh, hạn chế để góc nhìn bị nghiêng.

Khi chụp chân dung thì nhớ chụp thân người nữa,
đừng chỉ lấy mỗi cái đầu không thôi.

Chụp ảnh mà lấy sai tiêu cự sẽ xấu thế này í!

Khi chụp ảnh chân dung, hãy để nhân vật ở chính giữa khung hình.

Trong lúc chụp ô tô, bạn cố gắng chụp khi nó đang chạy trên đường nha.

Lấy góc nhìn chuẩn rất quan trọng khi chụp tòa nhà, công trình kiến trúc...

Lúc người ta đang nhắm mắt (nháy mắt) thì đừng chụp vội í!

Bức ảnh hình khối sẽ sinh động hơn nếu ta lấy được nhiều mặt.

Nhớ chú ý tới ngón tay, đừng để che mất khung hình nhá.

Trong thời tiết xấu thì việc chỉnh các thông số sẽ khó khăn hơn.

Chụp ảnh chân dung ngoài đường phố nên chú ý đến khách bộ hành.

Chụp hình mà quên mở nắp ống kính thì sẽ chẳng thấy gì đâu.

Hậu quả của việc chụp ảnh ngược sáng này.

Khi "tự sướng", bạn cố gắng cầm máy ảnh bằng cả 2 tay nhé.

Chụp ảnh tĩnh vật thì teen nhớ sắp xếp các đồ vật càng
 dễ thấy càng tốt, đừng túm tụm lại một đống thế kia.

Ngoài ra, cũng phải hạn chế chụp hình ở quá gần nữa.

Chụp ảnh bầu trời thì nên có thêm một vài áng mây tô điểm.

Không nên chụp hình mà các vật thể xếp theo chiều dọc,
chúng sẽ làm thay đổi bố cục của người mẫu đấy.

Cả khi chụp mấy củ hành tây, bạn cũng nên lấy điểm nhấn cho đẹp nhé.

Chụp chân dung thì nên lấy chính diện người hơn là chụp sau lưng.

Nhắc lại một lần nữa: "pose" hình phải lấy chính xác tiêu cự.

Điều chỉnh chế độ chụp cũng giúp tác phẩm trông nét hơn nhiều.