15 khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong lịch sử Google

Lê Vũ Lâm, Theo 11:17 06/09/2011

Sau 13 năm, gã khổng lồ tìm kiếm đã làm thay đổi thế giới internet mãi mãi.

Sẽ thật khó trả lời câu hỏi 13 năm trước bạn đang làm gì!? Nhưng cũng thời điểm ấy, Google vừa chào đời và thay đổi thế giới interrnet mãi mãi.
 
Hãy cùng chúng tớ kỷ niệm sinh nhật của gã khổng lồ bằng cách điểm lại 15 mốc sự kiện quan trọng nhất trong 13 năm qua nhé!
 
1. BackRub (1996-1997)
 
Lần đầu tiên ra mắt, Google được gọi bằng cái tên BackRub. Tuy nhiên, rất nhanh sau đấy, đồng sáng lập Sergey Brin và Larry Page đã mua tên miền Google.com trong tháng 9/1997.
 
 
Quả thực, Google đặt tên phỏng theo “googol” – ám chỉ con số cực lớn với 100 chữ số 0 theo sau chữ số 1. Chúng cũng trở thành phong cách chủ đạo của Google, mong muốn đem lại kho tài nguyên trực tuyến vô tận đến người dùng.
 
2. Trang chủ đầu tiên của Google (1998)
 
Teen biết không, trang chủ Google lên sóng ngay tháng 11/1998, sau khi bộ đôi Sergey Brin và Larry Page nhận được khoản đầu tư 100.000 USD từ Andy Bechtolsheim. Cũng trong năm này, 2 nhà sáng lập đã thuê nhân viên đầu tiên là Craig Silverstein.
 
 
3. Trang chủ Uncle Sam (1998)
 
Ngoài việc thêm Uncle Sam (chú Sam) vào trang chủ của mình vào năm 1999, Google cũng chuyển văn phòng đến Mountain View, California (Mỹ). Đồng thời, họ công bố khoản tài trợ trị giá 25 triệu USD từ hàng loạt quỹ đầu tư trong thông cáo báo chí đầu tiên của hãng.
 
 
4. Trở thành nhà cung cấp mặc định cho Yahoo (2000)
 
Google ghi dấu bước tiến đột phá, bởi lúc ấy Yahoo đang giữ vị thế rất lớn trên internet. Thêm vào đó, Google công bố địa chỉ URL đánh dấu thứ 1 tỷ - biến mình trở thành cỗ máy tìm kiếm lớn nhất quả đất. Chưa hết, việc "tung chưởng" AdWord - công cụ quảng cáo dựa trên từ khóa tìm kiếm của khách hàng - đã mang về doanh thu khổng lồ cho hãng.
 
 
5. Tìm kiếm hình ảnh (2001)
 
Tháng 7/2001, Google trình làng tính năng tìm kiếm hình ảnh với kho dữ liệu chứa đến 250 triệu bức hình. Hãng cũng mua lại hãng công nghệ Deja Usenet, dần tạo nên vị thế của Google Groups.
 
 
 
6. Google Search Appliance (2002)
 
Bộ phần cứng đầu tiên của Google được phủ sóng năm 2002. Thiết bị trên dùng cắm vào máy tính và cung cấp nhiều tùy chọn tìm kiếm nâng cao cho những tài liệu nội bộ. Tiếp đó, Google Labs và Google News cũng lần lượt đến với công chúng khắp thế giới.
 
 
7. AdSense (2003)
 
AdSense là chương trình quảng cáo hướng tới nội dung lớn nhất hành tinh, được Google giới thiệu năm 2003 sau khi mua lại Applied Semantics. Cũng trong năm này, Google tiếp tục thâu tóm Pyra Labs, công ty đã khai sinh từ khóa Blog và sáng lập dịch vụ Blogger.
 
 
 
8. Gmail (2004)
 
Vào ngày nói dối 1/4/2004, phiên bản Gmail Beta chào hàng, song yêu cầu phải có thư mời sử dụng. Đến tháng 8/2004, Google phát hành số lượng 19.605.052 cổ phiếu với mức giá 85 USD mỗi cổ phiếu.
 
 
9. Google Maps (2005)
 
Xuất hiện tháng 2/2005, dịch vụ bản đồ của Google được tích hợp trên iPhone đầu tiên vào năm 2007. Bên cạnh đó, mua lại công ty phần mềm Urchin cũng cho phép hãng trình làng Google Analytics vào cuối năm. Tuy nhiên, điểm nhấn lớn nhất là sự kiện lên sóng Google Earth trong tháng 6, mang đến những trải nghiệm cực kỳ mới mẻ cho người dùng.
 
 
10. Youtube (2006)
 
Với cái giá 1,65 tỷ USD, gã khổng lồ thâu tóm Youtube và biến thành trang chia sẻ video số 1 thế giới. Đầu năm này, dịch vụ GChat hỗ trợ gửi tin nhắn tức thời trên Google Talk và Google Checkout giúp thanh toán trực tuyến cũng đến tay khách hàng.
 
 
11. Android (2007)
 
Đúng vậy, mốc thời gian được những tín đồ "người máy xanh" ghi nhớ rất kỹ. Hiện Android đang phổ biến rộng rãi và trở thành cỗ máy kiếm tiền rất đắc lực.
 
 
 
12. Google Chrome (2008)
 
Trình duyệt mã nguồn mở Google Chrome ra mắt trong tháng 9/2008. Ngoài ra, Google Suggest – tính năng gợi ý tìm kiếm – cũng được giới thiệu và ghi nhận nhiều phản ứng trái chiều.
 
 
 
13. Google Wave (2009)
 
Dịch vụ giao tiếp thời gian thực Google Wave nhanh chóng “chết yểu” sau chưa đầy 1 năm lên sóng. Thêm vào đó, trang ảnh Picasa dựa trên nền Mac OS cũng chính thức chào đời.
 
 
 
14. Google Apps Marketplace (2010)
 
Một năm sôi động với kho ứng dụng trực tuyến Marketplace cho giới phát triển. Tiếp đến, Google Buzz không gây được ấn tượng lớn và hệ thống Google TV với sự hợp tác cùng Intel, Sony và Logitech.
 
 
 
15. Google+ (2011)
 
Dù vẫn còn 4 tháng nữa mới kết thúc năm 2011, nhưng Google đang có những động thái tích cực trong nhóm lĩnh vực mục tiêu. Trước hết là sự ra đời của mạng xã hội Google+ hồi tháng 6 nhằm cạnh tranh với Facebook, hay thương vụ mua lại mảng di động Motorola Mobility trị giá 12,5 tỷ USD (khoảng 262.000 tỷ đồng).