11 sự sung sướng "khó tả" của nhân viên Google

Zen, Theo Mask Online 14:03 16/03/2012

Nhiều lớp học miễn phí được tổ chức mà bạn không thể ngờ tới đâu.

Google được biết đến như một môi trường làm việc hoàn hảo: văn phòng siêu cool, bữa ăn miễn phí, phương tiện di chuyển thuận lợi, mát xa tại công ty… Những chế độ đãi ngộ tuyệt vời giúp Google thu hút và giữ chân nhân tài trước cuộc cạnh tranh với đối thủ.
 
Một trong những đặc quyền mà Google dành cho nhân viên là lớp học miễn phí, được biết đến với tên gọi Google EDU. Còn giá trị hơn nhiều so với bữa ăn miễn phí, kiến thức sẽ ở lại với mọi người mãi mãi, dù họ rời khỏi Google đi chăng nữa.
 
1. CSI
 
Bạn đừng nhầm lẫn với một bộ phim chống tội phạm quen thuộc nhé, CSI thực chất là từ viết tắt của "Creative Skills for Innovation" (Kỹ năng đổi mới sáng tạo). Chúng hướng dẫn nhân viên Google phương pháp giải quyết công việc đúng hạn. Lớp học sử dụng những công cụ "không lập trình" như ống nước và mô hình đất sét làm minh họa.
 
 
2. Nhảy
 
Chắc hẳn lãnh đạo Google không muốn thấy nhân viên của mình lóng nga lóng ngóng tại những bữa tiệc quan trọng. Bởi vậy, Google sẽ dạy bạn cách nhảy từ cơ bản đến khi thành thục.
 
 
 
3. Học cách khai thuế chính xác
 
Lớp học không giúp bạn trở thành một kế toán đâu, chúng đơn giản chỉ giúp bạn hiểu cách điền thông tin vào bảng khai thuế mà thôi.
 
 
 
4. Lớp học về cảm xúc
 
"Search Inside Yourself" – lớp học hướng dẫn nhân viên Google biết kiểm soát cảm xúc một cách thông minh. Chương trình được phát triển bởi Chade-Meng-Tan, một nhân viên nổi tiếng tại trụ sở Google.
 
 
 
5. Học cách đàm phán
 
Kỹ năng đàm phán nâng cao chính là phiên bản "một ngày" của lớp học Wharton do ngài Stuart Diamond trực tiếp giảng dạy. Đây chắc chắn là một kỹ năng mềm cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của bạn.
 
 
 
6. Tài chính
 
Bạn đang muốn mua nhà nhưng ngân sách chưa cho phép? Lớp học về tài chính của Google tại thành phố New York và vùng Vịnh San Francisco cho bạn biết những thứ đủ khả năng chi trả, hoặc cách đạt được điều kiện chấp thuận cho vay và nhiều vấn đề cơ bản khác.
 
 
 
7. Trò chơi siêu anh hùng
 
Lớp học dành cho bậc phụ huynh, giúp họ hiểu được phần nào suy nghĩ của con trẻ khi tham gia những trò chơi mà chúng yêu thích như Người nhện chẳng hạn.
 
 
 
8. Lớp học cho nhân viên mới (Introduction To Programming)
 
Những nhân viên mới, thường nhận dạng bởi chiếc mũ đa sắc (như hình), được khuyến khích tham gia lớp học để nhanh chóng làm quen với môi trường làm việc thú vị của Google.
 
 
 
9. Lớp học về dữ liệu trực quan
 
Chúng cho thấy cách nhân viên kết nối câu chuyện với dữ liệu như thế nào thông qua các biểu đồ trực quan.
 
 
 
10. Khóa học Marketing
 
Đây là một trong những khóa học thực sự nghiêm túc của Google. Chương trình đào tạo Thạc sỹ Marketing kéo dài trong khoảng thời gian 2 quý và được kết hợp giảng dạy với trường Wharton.
 
 
 
11. Nuôi ong
 
Đây thực chất không phải một lớp học nằm trong chương trình Google EDU. Chúng do một nhóm nhân viên tại Mountain View xây dựng. Hiện tại, nhóm đang có hơn 100 thành viên và mật ong được dùng trong các quán ăn tự phục vụ tại trụ sở Google.