100 sự thật thú vị của mạng xã hội

Cú Mèo, Theo Mask Online 00:00 03/12/2012

Những bí mật không phải ai cũng biết về các mạng xã hội lừng danh như Facebook, Twitter, Google+ như bức ảnh được share nhiều nhất, thời gian "lượn lờ" của mỗi người... đều được giải đáp.

Mạng xã hội đang trở thành một điều rất gần gũi với tất cả những người sử dụng Internet hiện tại, mỗi mạng xã hội đều có những đặc điểm riêng và thực tế cho thấy không mạng xã hội nào tỏ ra kém hấp dẫn cả. Trong năm nay, các mạng xã hội đang gấp rút hoàn thiện chính mình để phục vụ tốt hơn cho người dùng và hàng loạt các thông số hấp dẫn đã được thống kê nên trong khoảng thời gian này. Liệu bạn đã biết tất cả về mạng xã hội mình đang sử dụng? Dưới đây là 100 điều "bật mí" về các mạng xã hội phổ biến hiện nay.

Facebook

100 sự thật thú vị của mạng xã hội 1
Facebook đang là mạng xã hội phổ biến nhất hiện nay.

1. Bài đăng “câu” được nhiều Like nhất là bức ảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama khi ông chính thức tái đắc cử.

2. 25% người dùng Facebook không quan tâm đến các hình thức thiết lập riêng tư.

3. Trung bình mỗi tài khoản Facebook có 160 bạn bè.

4. Có tới 850 triệu người vào Facebook mỗi tháng.

5. 21 phần trăm “dân số” Facebook có quốc tịch Châu Á, chiếm chưa tới 4% dân số châu lục này.

6. 488 triệu người thường xuyên sử dụng Facebook bằng điện thoại.

7. Công dân Brazil là những người chăm cập nhật Facebook nhất.

8. 23% người dùng Facebook đăng nhập vào mạng xã hội này nhiều hơn 5 lần một ngày.

9. Facebook hiện có 42 triệu page có từ 10 người thích trở lên.

10. Hơn một triệu các website đang liên kết với Facebook bằng các hình thức khác nhau.

11. 85% nữ giới bị bạn bè gây khó chịu trên Facebook.

12. Facebook đón nhận con số tăng trưởng lên đến 41% từ các quốc gia Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Brazil trong năm 2012.

13. 250 triệu bức ảnh được tải lên Facebook mỗi ngày.

14. Tính đến năm 2012, tổng thời gian các bài nhạc được mở trên Facebook lên đến… 210.000 năm.

15. Các đường link về sex được chia sẻ nhiều hơn các thể loại link khác đến 90%.

16. Năm nay, Facebook cũng đón nhận 17 tỷ lượt “check-in” từ người dùng.

17. 80% người dùng mạng xã hội thích kết nối với các nhãn hiệu yêu thích qua Facebook.

18. Tỉ lệ nam, nữ ở “quốc gia” Facebook lần lượt là 43% và 57%.

19. Vào tháng Tư năm 2012, lợi nhuận từ hãng game Zygna chiếm 21% lợi nhuận của Facebook.

20. 77% các công ty thuộc mảng thương mại điện từ lấy khách hàng từ Facebook. 

Twitter

100 sự thật thú vị của mạng xã hội 2
Mạng xã hội Twitter với dàn sao "khủng" tham gia.

21. Mỗi ngày, Twitter đón nhận 175 triệu lượt tweet.

22. Trung bình mỗi người dùng mạng xã hội này có 307 dòng tweet.

23. Kể từ khi ra đời, Twitter có tổng cộng 163 tỷ dòng tweet.

24. 56% dòng tweet người dùng gửi đến các công ty không nhận được hồi đáp.

25. Với hơn 800.0000 lượt re-tweet, bài đăng vế vấn đề đắc cử của tổng thống Obama là dòng tweet nhận được nhiều lượt retweet nhất trong lịch sử.

26. 3 đất nước có số lượng người dùng Twitter nhiều nhất là Mỹ (107 triệu), Brazil (33 triệu), Nhật Bản (30 triệu).

27. Trung bình mỗi người dùng “theo đuôi” 51 người.

28. Sự kiện thu hút được sự chú ý nhiều nhất của dân tình trên Twitter là Cuộc bầu cử mới đây của nước Mỹ với 31,7 triệu dòng tweet.

29. 32% tổng người dùng Internet có tài khoản Twitter.

30. Twitter đặt mục tiêu kiếm được 540 tỷ USD lợi nhuận từ quản cáo vào năm 2014.

31. 69% lượng follow trên Twitter được gợi ý từ bạn bè.

32. Trong năm 2012, một triệu tài khoản được thêm vào Twitter mỗi ngày.

33. Lady Gaga có nhiều người “theo đuôi” nhất với con số chính xác là 31 triệu người.

35. Trong tháng Bảy năm 2012, Jakarta và Tokyo là hai thành phố “chăm” tweet nhất.

36. Buổi ra mắt bộ phim “Castle In The Sky” là khoảng thời gian bận rộn nhất trên Twitter với 25.088 lượt cập nhật mỗi giây.

37. Mỗi giây, Twitter chào đón 11 tài khoàn mới.

38. 50% người dùng truy cập mạng xã hội này từ điện thoại.

39. 34% người làm marketing tận dụng Twitter như một công cụ làm việc.

40. 26% số dòng re-tweet là do được yêu cầu.

Instagram

100 sự thật thú vị của mạng xã hội 3
Từ một ứng dụng chụp và chia sẻ ảnh, Instagram đã nhanh chóng trở thành một mạng xã hội được ưa thích.

41. Mỗi giây, người dùng Instagram “sản xuất” ra 575 lần like và 81 bình luận.

42. Bão Sandy nhận được cập nhật từ 800.000 bức ảnh.

43. Tháng 8 năm 2012, Instagram đón người dùng thứ 80 triệu.

44. Cũng vào thời điểm này, Instagram có 7,3 triệu người dùng hàng ngày.

45. Theo một nghiên cứu vào tháng Tám, người dùng Instagram dành trung bình 257 phút truy cập qua điện thoại, con số này của Twitter là 170 phút.

46. Mỗi ngày, hơn 5 triệu bức ảnh được tải lên.

47. Gần 4 tỉ bức ảnh đã được chia sẻ từ khi mạng xã hội này ra đời.

48. 40% các nhãn hiệu tin tưởng chọn Instagram là nơi quảng bá sản phẩm.

49. 20% trong các nhãn hiệu hàng đầu được khảo sát có từ 10.000 người thao dõi trở lên.

50. Trong vòng 6 tháng, số người truy cập Instagram từ điện thoại tăng “khủng khiếp” từ 886.000 đến 7,3 triệu lượt (724%).

51. Chỉ tính riêng trong năm nay, người dùng Instagram đã click like 78 triệu bức ảnh.

52. Vào tháng Tám, Instagram đã vượt qua “đàn anh” Twitter với 423.000 người dùng hàng ngày nhiều hơn.

53. Ứng dụng Instagram trên smartphone được sử dụng bởi một người dùng trung bình 257 phút mỗi tháng.

54. Phiên bản dành cho Android nhận được 430.000 lượt đăng kí trước.

55. Khi ra mắt, phiên bản Android của ứng dụng Instagram được tải hơn 1 triệu lượt mỗi ngày.

56. Sự kiện Facebook mua lại Instagram là một trong những thương vụ liên quan đến Internet lớn nhất trong lịch sử.

57. Instagram chỉ mất 10 tháng để đạt đến cột mốc 150 triệu ảnh được tải lên.

58. 37% người dùng Instagram “không chịu” tải bất cứ một bức ảnh nào, và chỉ có 5% trong tổng số người dùng tải lên hơn 50 ảnh.

59. 5 từ khóa được hashtag nhiều nhất là: #love, #instagood, #me, #tbt, #cute.

60. Mặc dù chỉ là một dự án 2 năm tuổi, Instagram được đánh giá có giá trị tương đương công ty là 161 tuổi The New York Times.

Pinterest

100 sự thật thú vị của mạng xã hội 4
Pinterest trở thành thiên đường của những tín đồ thời trang.

61. 97% lượng người like trang fanpage của Pinterest trên Facebook là phụ nữ.

62. Hơn 80% bài đăng được “re-pin”.

63. 80% người dùng Pinterest là phụ nữ, 50% trong số họ đã sinh con.

64. Trung bình một người dùng Pinterest quốc tịch Mỹ “lượn lờ” 1 giờ 17 phút trên mang xã hội này mỗi ngày.

65. 70% người dùng mạng xã hội này có xu hướng bỏ tiền ra mua các sản phẩm được giới thiệu trên đó.

66. 28.1% người dùng Pinterest có thu nhập  hàng năm hơn 100.000 USD (gần 2.1 tỷ đồng).

67. Số người ghé thăm Pinterest tăng 2702.2 lần kể từ tháng Năm năm 2011.

68. Mỗi lần ghé thăm của người dùng thường kéo dài trung bình 16 phút.

69. Tổng thời gian ghét thăm Pinterest trung bình của một người vào khoảng 98 phút.

70. Các bài đăng trả phí của Pinterest nhận được lượng Like nhiều hơn 36% so với Facebook.

71. Pinterest đạt mốc 10 triệu lượt ghé thăm ở Mỹ nhanh hơn bất cứ website nào từng làm được.

72. 0.6 người dùng Pinterest truy cập và không để lại “dấu vết” nào.

73. Chỉ 15% số lượng tương tác với một nhãn hiệu diễn ra trên tường của công ty đó.

74. Nhóm người dùng từ 25 -34 tuổi chiếm số lượng nhiều nhất.

75. 1/5 người dùng dùng Pinterest dưới hình thức kết nối từ tài khoản Facebook ghé thăm mạng xã hội này mỗi ngày.

76. 69% khách hàng có thể tìm được món đồ mình muốn mua trên Pinterest.

77. 43% khách hàng chọn Pinterest để tương tác với các nhãn hàng, 30% chọn Facebook.

78. 9% người dùng có hứng thú với các cuộc thi hay khuyến mại trên Pinterest, con số này là 30% đối với Facebook.

79. 25% công ty trong Top 100 sử dụng Pinterest.

80. 57% người dùng tương tác với các nội dung liên quan đến đồ ăn, đây cũng là nội dung được nói đến nhiều nhất trên Pinterest. 

Google+

100 sự thật thú vị của mạng xã hội 5
Google+ hiện tại vẫn đang là một mạng xã hội đang phát triển mạnh mẽ.

81. Nút +1 của Google được sử dụng 5 tỷ lượt mỗi ngày.

82. 48% các công ty nằm trong Top 100 đang sử dụng Google+.

83. 30% kết quả tìm kiếm Google về một nhãn hiệu đến từ Google+.

84. Chỉ 8% người Mỹ từ 12 tuổi trở lên có tài khoản Google+.

85. Ngành công nghiệp điện máy là ngành sử dụng Google+ nhiều nhất.

86.  Số lượng các nhãn hiệu chọn Google+ làm kênh truyền thông tăng 138% từ tháng Hai đến tháng Năm năm 2012.

87. H&M là nhãn hiệu “chăm” đăng bài nhất với 740 post, tiếp theo đó là Google, Ferrari và MTV.

88. 47% số khách hàng nói tiếng Tây Ban Nha dùng Google+, trong khi đó con số này ở Mỹ chỉ đạt 18%.

89. Mỗi ngày Google+ đón 625.000 người dùng mới.

90. 40% các nhà marketing sử dụng Google+, 70% trong số họ muốn học hỏi nhiều hơn nữa về mạng xã hội này.

91. Tỉ lệ nam/nữ trên Google+ lần lượt là 68% và 32%.

92. 42% người dùng Google+ còn độc thân.

93. Mỗi tài khoản Google+ dành 60 phút mỗi ngày trung bình sử dụng các sản phẩm của Google.

94. Người dùng trung bình chỉ dành ra 12 phút mỗi ngày trên Google+.

95. Các trang web có sử dụng nút +1 nhận được lưu lượng truy cập cao hơn các website không có nút này 3.5 lần.

96. 60% người dùng Google+ đăng nhập mỗi ngày.

97. Ít nhất 80 triệu người dùng mạng xã hội này tương tác với nó hàng tuần

98. Google+ trị giá 585 triệu USD (khoảng 12,2 nghìn tỷ đồng) và cần 500 người để phát triển.

99. 30% người dùng Google+ ngừng cập nhật sau khi đăng post đầu tiên.

100. Google+ mong muốn thu hút 400 triệu người dùng vào cuối năm 2012.