Có lẽ phân mảng thị trường các thiết bị di động chưa bao giờ sôi động như thế. Windows Phone, iOS, Android, … đều ráo riết thực hiện các bước cải tiến để không trở thành kẻ đi sau trên thị trường. Công nghệ đang phát triển từng ngày, chỉ một phút lơ là, rất có thể bạn sẽ trở thành kẻ bại trận. Cùng điểm danh các chiến lược nền tảng Android có thể thực hiện trong năm 2013 trong cuộc chiến khốc liệt này.
1. Các thiết bị Android tràn ngập phòng
khách nhà bạn
Năm 2012 chứng kiến sự xuất hiện của các
thiết bị như Nexus Q hay Ouya trong nỗ lực thu hút sự chú ý của khách hàng đối
với hệ thống Google TV. Với tính linh hoạt mà Android mang lại, rất có thể
trong năm nay, Google sẽ tập trung hợp tác với các nhà sản xuất thiết bị gốc để
cho ra đời nhiều dòng TV thông minh chạy trên nền tảng Android. Mặc dù Nexus Q không nhận được sự đón nhận nồng
nhiệt từ cộng đồng, đó là lỗi của chiến dịch marketing (bao gồm giá quá cao) chứ
không liên quan đến thị hiếu người dùng hay lỗi kĩ thuật. Với việc các bộ phim
được cung cấp ngày càng nhiều trên hệ thống Google Play, việc Android lấn sân
vào phòng khách của bạn chắc chắn không quá xa vời.
2. Hệ thống mạng mang tên Google
Sự sống còn của các thiết bị di động ở Mỹ
phụ thuộc quá nhiều vào quyền sinh sát của các nhà cung cấp dịch vụ mạng. Các
nhà sản xuất thiết bị gốc nói chung và Google nói riêng chắc chắn rất mong muốn
có được một nền tảng của riêng mình để được tự do phát triển. Nexus 4 không hỗ
trợ công nghệ LTE là một nỗ lực chứng tỏ sự độc lập của Google với các nhà mạng.
Vì thế, Google rất có thể đang tạo nên một mạng lưới không dây của riêng mình.
3. Android 5.0
Gần như chắc chắn nền tảng mới này sẽ có mặt
tại sự kiện Google I/O 2013. Hệ điều hành này sẽ mang lại điều gì? Android 5.0
có thể sẽ mang lại những cập nhật về khả năng vận hành ấn tượng cùng giao diện
người dùng đột phá. Để bắt kịp với xu hướng liên kết mạnh mẽ với các tính năng
xã hội của Windows Phone, chắc chắn Android cũng sẽ có những cải tiến để những ứng
dụng của mình “xã hội hóa” hơn.
4. Sạc pin không dây xuất hiện nhiều hơn
Trái lại với thỏa thuận của Google về việc
hỗ trợ sạc không dây chuẩn PMA, chiếc Nexus 4 ra đời với công nghệ không dây
Qi. Đặc biệt với việc Nokia cũng áp dụng công nghệ này cho chiếc Lumia, rất có
thể chuẩn Qi sẽ ngày càng phổ biến hơn trong tương lai gần. Năm 2013 sẽ chứng
kiến sự tiếp bước chiếc Nexus 4 của các thiết bị Android trong việc hỗ trợ tính
năng sạc không dây.
5. Nhiều sắc màu hơn
Lumia thu hút người dùng với một loạt các
thiết bị mang màu sắc tươi tắn. HTC cũng nhanh chóng bắt kịp xu hướng với
Windows Phone 8X và 8S. Các nhà sản xuất thiết bị gốc cho Android hoàn toàn có
thể cho ra mắt các thiết bị đa dạng về màu sắc hơn nữa trong năm nay, nhất là
sau tin đồn, thế hệ iPhone tiếp theo cũng được tung ra với 5 – 6 phiên bản màu.
6. Doanh số bán ra của máy tính bảng
Android vượt mặt iPad
Bằng việc theo sát số liệu bán ra trong năm
2012, các nhà phân tích cho rằng doanh số bán ra của các thiết bị máy tính bảng
Android năm nay sẽ vượt lên những gì iPad làm được. Thị trường máy tính bảng
đang phát triển nhanh chóng, người dùng đang chọn tablet thay cho các thiết bị
đọc sách điện tử thông thường vì tính đa nhiệm của nó. Với mức giá mềm hơn, thị
phần của các thiết bị Android được hy vọng sẽ mở rộng mạnh mẽ trong năm 2013.
Đó là những gì đã diễn ra trên đấu trường smartphone.
7. Pin lớn hơn
Với sự xuất hiện của Samsung Galaxy Note 2
và Motorola Razr Maxx, có thể chúng ta sẽ được chứng kiến xu hướng các thiết bị
với pin lớn hơn thay thế xu hướng thiết bị ngày cảng mỏng và nhẹ. Trong khi những
phàn nàn về chất lượng pin đến từ cộng động yêu công nghệ vẫn chiếm phần trăm lớn
nhất, người ta chắc sẽ chẳng màng dùng một thiết bị nặng thêm vài gam nhưng chất
lượng pin được cải thiện đáng kể.
8. Đèn flash Xenon
Đã hai năm trôi qua kể từ khi chiếc điện
thoại Android đầu tiên được trang bị đèn flash Xenon mang tên Motorola XT710 ra
đời. Kể từ đó, rất ít thiết bị trên thị trường làm được điều tương tự. Đèn flash
Xenon là công cụ hỗ trợ chụp hình hoàn hảo. Bạn có thể trải nghiệm công cụ này
trên chiếc máy ảnh mới ra mắt Samsung Galaxy Camera. Samsung hoàn toàn có thể
áp dụng những gì mình thực hiện với những chiếc máy ảnh của mình lên các thế hệ
điện thoại tiếp theo để phá thế độc tôn của Nokia trên phương diện công nghệ chụp
hình.
9. Tỉ lệ kích hoạt giảm
Trong năm 2012, lượng kích hoạt Android đã
đạt đến một con số ấn tượng, 900.000 lần. Nhìn về phương diện kinh tế và dân số,
con số 900.000 sẽ tiếp tục tăng lên trong năm 2013, thế nhưng tỉ lệ tăng trưởng
về mức độ kích hoạt sẽ giảm đi đáng kể.
10. Nokia sử dụng Android
Trong khi Windows Phone chật vật giành giật thị phần hệ điều hành, Nokia cũng vất vả trong cuộc chiến thu hút người dùng để tìm kiếm lợi nhuận. Mới đây Stephen Elop đã mạnh dạn tuyên bố: “Hôm nay, chúng tôi còn gắn bó và hài lòng với Microsoft nhưng trong tương lai điều gì cũng có thể xảy ra.” Rất có thể, Nokia sẽ cho ra mắt một số sản phẩm chạy Android trong nỗ lực lấy lại những hào quang mình đã đạt được trong quá khứ.