10 thành công và thất bại của Google trong năm

Lê Vũ Lâm, Theo 14:09 03/08/2011

Đừng tưởng gã khổng lồ này chỉ biết tới những thành công liên tiếp không thôi nhé!

Google vẫn thường ghi tên mình vào rất nhiều lĩnh vực hoạt động trên internet, cho dù đó là mới hay cũ. Bởi vậy, thất bại giống như điều không thể tránh khỏi trong một số dự án, bên cạnh những thành công khiến khối người phải ghen tị!
 
Thành công: Google+
 
 
Mặc dù chưa thể sánh ngang Facebook nhưng lính mới Google+ đã ghi điểm với trên 20 triệu thành viên sau vài tuần. Tất nhiên, Google+ là dự án chiến lược của gã khổng lồ tìm kiếm, sở hữu những tính năng nổi bật và tạo sự khác biệt với phần còn lại của thế giới mạng. Hơn thế, những công cụ siêu mạnh như Youtube, Gmail, Google Docs... đang trở thành hạt nhân quan trọng giúp củng cố vị thế của Google+ trong tương lai.
 
Thất bại: Buzz
 
 
Chắc chắn, Buzz chính là thất bại đau đớn của Google khi mới chập chững bước vào thị trường mạng xã hội. Trước hết, việc bắt chước Twitter khi hỗ trợ khách hàng chuyển thông điệp ngắn bằng Gmail thực sự không quá mới mẻ. Hơn nữa, ngay sau khi Buzz chào đời, một loạt cáo buộc xâm phạm thông tin cá nhân khiến Google phải đối mặt với những vấn đề pháp lý phức tạp.
 
Thành công: Les Paul Guitar Doodle
 
 
Những "nét vẽ nguệch ngoạc" (doodle) của Google luôn khiến người dùng hào hứng. Hơn nữa, mẫu doodle lên sóng ngày 9/6 để tưởng nhớ huyền thoại ghi-ta Les Paul còn rất đặc biệt nữa nhé. Cây đàn ảo của Google cho phép bạn chơi và ghi lại những bản nhạc khiến rất nhiều người ấn tượng và nhiệt tình tham gia.
 
Thất bại: Honeycomb
 
 
Khoảng 1 năm sau khi iPad trình làng, Google trả lời bằng hệ điều hành Android 3.0 (tên mã Honeycomb) dành riêng cho máy tính bảng. Đáng tiếc, trong khi "trái táo khuyết" đang làm mưa làm gió thì những thiết bị chạy "tổ ong" lại không nhận được sự ủng hộ đáng kể. Mặc dù chưa thể khẳng định Honeycomb thất bại toàn diện, nhưng so với những kỳ vọng ban đầu, nền tảng này không thể gọi là thành công được rồi.
 
Thành công: Chromebook
 
 
Bất chấp vô số đánh giá trái chiều, Chromebook vẫn đang được bán khá chạy trên thị trường hiện nay. Mặc dù chỉ nhỉnh hơn… trình duyệt web một chút, song Google tin rằng Chromebook đang trở thành tương lai tươi sáng của làng máy tính. Tuy nhiên, hệ điều hành Google vẫn cần tinh chỉnh hơn nữa nếu muốn đạt tới đẳng cấp như vậy.
 
Thất bại: Google Music
 
 
Lời đồn đoán Google sẽ chào hàng một sản phẩm cạnh tranh với iTunes đã có đáp án. Song, câu trả lời lại khiến người ta phải thất vọng. Phát hành vào tháng 5, Google Music còn kém hơn so với sản phẩm tương tự như Cloud Player của Amazon.
 
Cụ thể, cả 2 dịch vụ đều dựa trên nền tảng điện toán đám mây và hỗ trợ người dùng nghe nhạc trực tuyến thông qua máy tính hoặc điện thoại kết nối internet. Thế nhưng, trong khi Cloud Player có sẵn kho nhạc để khách hàng lựa chọn thì Google còn đang chật vật thương lượng bản quyền, rất khó mua được những bản nhạc mới. Dường như Google Music vẫn chưa thực sự sẵn sàng đâu teen ạ.
 
Thành công: Những giao diện mới
 
 
Cùng với sự ra mắt của Google+, gã khổng lồ đã "tút" lại rất nhiều website khác như tìm kiếm, bản đồ, tin tức, Gmail... Đó là những điểm nhấn màu đỏ, phím màu xanh lớn, khoảng trắng được bố trí đẹp mắt bên cạnh thanh banner liên kết màu đen phía trên…
 
Thất bại: Không mua được bằng sáng chế của Nortel
 
 
Google dự định chi rất nhiều để mua lại hơn 6.000 bằng sáng chế do Nortel nắm giữ sau khi phá sản. Con số bỏ thầu cuối cùng lên đến 3,14159 tỷ USD (khoảng 63.000 tỷ đồng). Đáng tiếc, nỗ lực của Google đã thất bại và "mỏ vàng" rơi vào tay những đối thủ trực tiếp Microsoft, Apple và Research in Motion. Chắc chắn trong tương lai, Google sẽ phải đối mặt vô vàn khó khăn sau cú sốc này.
 
Thành công: Mua lại phần mềm ITA
 
 
Bộ tư pháp Hoa Kỳ đồng ý cho Google sở hữu ITA trong tháng 4/2011, khiến những công ty như Expedia và Orbizt phải thất vọng. Bất chấp việc Google chưa phát hành những dịch vụ liên quan đến du lịch, chiến thắng trên cho phép Google trở thành đối thủ đáng gờm tại lĩnh vực tìm kiếm béo bở này.
 
Thất bại: Cáo buộc Bing
 
 
Google đã tố cáo Microsoft chơi xấu khi tăng cường khả năng tìm kiếm cho Bing bằng cách sao chép kết quả của Google. Tuy nhiên, hành động này không gây tổn hại gì đến Bing mà cũng chẳng đem về lợi lộc cho Google. Thậm chí, Steve Colbert còn châm biếm: "Bing đã được quảng cáo miễn phí nhờ Google".
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày