10 câu chuyện thú vị chưa bao giờ kể về Bill Gates

Chungtuky27, Theo 00:00 16/06/2011

Xung quanh người giàu nhất hành tinh vẫn còn nhiều điều hay ho lắm nhá! <img src='/Images/EmoticonOng/47.png'>

Bill Gates đã trở thành thần tượng của vô số bạn trẻ. Chú ấy là con người sáng tạo, điềm tĩnh, cư xử đúng mực và lịch sự với mọi người. Những câu chuyện về con người này luôn thu hút thính giả khắp mọi nơi. Vì thường khá kiệm lời nên xung quanh Bill Gates còn vô số câu chuyện hay ho mà bạn chưa từng nghe tới đâu í! 
 
Làm từ thiện
 
Dĩ nhiên, một số bạn sẽ cho rằng việc Bill Gates làm từ thiện thì ai cũng biết cả rồi? Nhưng sự thật không hoàn toàn như vậy. Chính Bill Gates là người phát động một chiến dịch trị giá 3,7 tỷ USD (khoảng 77 nghìn tỷ đồng) nhằm hỗ trợ trẻ em ở các khu vực kém phát triển.
 
 
Theo đó, hơn 243 triệu trẻ em sống tại các nước nghèo đã được tiêm vắc xin phòng bệnh miễn phí. Nói theo quan điểm của Bill Gates thì chuyện làm từ thiện không phải để đánh bóng tên tuổi của mình mà.
 
Buồn cười trước lời hát
 
Khi những đứa trẻ nhà Bill Gates tập hát ca khúc Billionaire (Nhà tỷ phú) của tác giả Bruno Mars thì ông bố thoáng nghe thấy. Trong lời hát có câu: "Tôi ao ước trở thành một tỷ phú, để có tiền mua mọi thứ tôi thích, được xuất hiện trên tạp chí Forbes…". Tất nhiên, Bill Gates đã mỉm cười với suy nghĩ hài hước đó.
 
 
Chuyện tài sản thừa kế
 
Bill Gates không cho rằng việc để lại nhiều tài sản cho con cháu là điều nên làm. Theo chú ấy, khi một đứa trẻ có quá nhiều tiền trong tay thì chúng sẽ rất lười biếng và không chịu tư duy. Do vậy, Bill Gates chỉ dành 30 triệu USD (khoảng 660 tỷ đồng) tiền thừa kế chia đều cho 3 người con. Số tiền còn lại được dùng cho các hoạt động từ thiện khác.
 
 
“Con ơi đừng dùng iPod”
 
Khi đám trẻ muốn sắm iPad hay iPod, Bill Gates lại bắt đầu huyên thuyên về những tính năng tuyệt vời của Windows, nghe nhạc bằng Zune cũng rất sướng đấy... Chú ấy nói vậy nhưng lại quên không nhắc Zune đã bị xóa sổ do không thể cạnh tranh nổi iPod.
 
 
Không có chuyện quay lại Microsoft
 
Mới đây, Bill Gates khẳng định sẽ không bao giờ quay về Microsoft để làm việc toàn thời gian như trước kia. Dù hiện giờ Microsoft đang phải đương đầu với rất nhiều khó khăn từ ngày huyền thoại sáng lập về hưu. Nhưng biết làm sao được khi chú ấy đã quyết tâm như thế rồi?
 
 
Chuyện “mẹ chồng, nàng dâu”
 
Trong ngày cưới của con mình, mẹ của Bill Gates đã viết: “Với những ai tốt với mình, mình cần phải tốt với họ hơn nữa”. Rất đơn giản và xúc tích phải không nào? Và đó là những lời vàng ngọc mà Melinda nhớ mãi đến tận bây giờ.
 
 
Tại các quốc gia thứ 3, Bill Gates không là gì!
 
Chính Bill Gates từng phải thốt lên: “Tại các quốc gia mà tôi tới làm từ thiện, mọi người chỉ nhìn tôi như một người khác thường, đứng đó và giúp đỡ mọi người”. Nhiều người không hề biết Bill Gates hiện là tỷ phú hàng đầu thế giới. Hơn nữa, việc gặp chú ấy có phải chuyện dễ dàng đâu!?
 
 
Thích đọc sách
 
Giống như người khổng lồ tạo nên bước ngoặt cho sự phát triển của máy tính cá nhân (PC) nhưng Bill Gates lại thích một cuốn sách cầm tay hơn việc phải đọc e-book. Tuy nhiên, Bill Gates vẫn nhận định thị trường e-book sẽ còn phát triển mạnh mẽ trong tương lai.
 
 
Vẫn chú ý tới thế giới công nghệ
 
Dù đã về hưu vài năm trước nhưng Bill Gates vẫn theo dõi tình hình 2-Tek! toàn cầu đó nha. Điều ấy trở thành một sở thích, một thói quen của Bill Gates trong mấy chục năm qua. Chú ấy dự đoán tương lai của công nghệ là khả năng nhận dạng giọng nói. Nghe hấp dẫn quá các bạn nhỉ?
 
 
Đánh giá rất cao tài năng của Zuckerberg
 
Về chuyện này thì chúng ta khỏi cần nói nhiều nữa nhỉ. Mỗi khi nhìn vào sự phát triển thần tốc của vương quốc Facebook là Bill Gates lại nhớ về thời kỳ hoàng kim của máy tính Windows thưở xưa. Hơn nữa, bộ đôi đều bỏ dở chuyện học hành tại trường Harvard danh tiếng.