2 người chết một cách bí ẩn tại Trạm nghiên cứu khoa học lớn nhất Nam Cực, và đây là những gì được tiết lộ ở thời điểm hiện tại

J.D, Theo Helino 11:31 14/12/2018

Đó là 2 kỹ thuật viên, xuống để thực hiện quy trình bảo dưỡng hệ thống cứu hỏa tại trạm. Nhưng rất tiếc, mọi chuyện đã không như mong muốn.

Theo Quỹ khoa học quốc gia (NSF - Hoa Kỳ) thông báo mới đây, đã có 2 trường hợp tử vong tại một trong những trạm nghiên cứu lớn nhất Nam Cực.

Cụ thể thì đây là 2 kỹ thuật viên xuống kiểm tra trạm nghiên cứu, sau khi phi công trực thăng thấy khói bốc lên từ khu vực này. Cả 2 đã xuống thực hiện quy trình bảo trì hệ thống chữa cháy. Nhưng thật đáng tiếc, mọi chuyện không như kế hoạch, vì sau đó viên phi công đã phát hiện cả hai đang nằm sõng soài trên sàn nhà, trong tình trạng đã ngưng thở.

2 người chết một cách bí ẩn tại Trạm nghiên cứu khoa học lớn nhất Nam Cực, và đây là những gì được tiết lộ ở thời điểm hiện tại - Ảnh 1.

Viên phi công sau đó đã lập tức thực hiện quy trình hồi sức cấp cứu (CPR) cho cả hai, nhưng một người đã thiệt mạng. Người còn lại được đưa về trạm cứu hộ gần nhất, nhưng cũng tử vong sau khi hạ cánh được một lúc.

Được biết, sự kiện bí ẩn này xảy ra tại Trạm McMurdo - trạm khoa học lớn nhất tại Nam Cực nằm ở phía rìa đảo Ross thuộc New Zealand. Vào mùa cao điểm, McMurdo có tới hơn 1258 người sinh sống.

McMurdo cũng hiện đại hơn bạn tưởng rất nhiều, với 3 sân bay, một bến cảng, một bến đỗ trực thăng, cùng hơn 100 tòa nhà. Trạm có những trang thiết bị hiện đại nhất để thực hiện nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực - từ thiên văn học đến sinh học, địa chất học, và biến đổi khí hậu.

2 người chết một cách bí ẩn tại Trạm nghiên cứu khoa học lớn nhất Nam Cực, và đây là những gì được tiết lộ ở thời điểm hiện tại - Ảnh 2.

Những người sống ở đây không chỉ có các nhà khoa học. Trên thực tế, chiếm đa số là các nhân viên hỗ trợ, như kỹ sư điện máy, kỹ sư IT, công nhân xây dựng và bảo trì hệ thống. Tất cả đều cần thiết để tạo ra một nơi con người có thể sống tại lục địa lạnh bậc nhất Trái đất này.

Hiện tại, NSF không đưa ra bất kỳ bình luận nào về sự kiện này. Chỉ biết rằng họ sẽ không coi đây là những cái chết đáng ngờ - tức là khả năng đây là tai nạn chứ không phải án mạng. Các thông tin khác sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất

Tham khảo: Guardian, Science Alert