2 CLB Việt Nam tìm mọi cách để tránh cảnh "huynh đệ tương tàn" ở giải châu Á

GN, Theo Trí Thức Trẻ 08:17 15/05/2019

CLB Bình Dương không còn quyền tự quyết trong cuộc đua giành tấm vé lọt vào vòng loại trực tiếp AFC Cup 2019. Anh Đức và các đồng đội cần phải thắng, ghi càng nhiều bàn càng tốt và mong người "anh em" Hà Nội FC làm điều tương tự với Tampines Rover ở loạt trận cuối vòng bảng AFC Cup diễn ra chiều 15/5.

Chiều nay (15/05), cả Hà Nội FC và CLB Bình Dương đều sẽ thi đấu trận cuối cùng tại vòng bảng AFC Cup 2019. Các đại diện của Việt Nam đều còn nguyên cơ hội đi tiếp, thậm chí, người hâm mộ hoàn toàn có thể nghĩ đến kịch bản cả Bình Dương và Hà Nội cùng dắt tay nhau vào vòng trong. 

Trường hợp 1: Hà Nội FC và Bình Dương đều thắng

Tại bảng F, nếu Hà Nội FC có thể giành chiến thắng trước đội đang dẫn đầu là Tempines Rover, đại diện Thủ đô sẽ đi tiếp, dù cùng có 13 điểm nhưng xếp trên về chỉ số phụ. Khi ấy, nhiệm vụ của Bình Dương là đánh bại Ceres Negros với cách biệt ít nhất 2 bàn để có thể vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng các đội nhì có thành tích cao nhất tại khu vực Đông Nam Á. Qua đó, nắm tay Hà Nội đi tiếp vào vòng loại trực tiếp. 

2 CLB Việt Nam tìm mọi cách để tránh cảnh huynh đệ tương tàn ở giải châu Á - Ảnh 1.

Hà Nội FC cần giành thắng lợi để giúp Bình Dương có cơ hội đi tiếp.

Ở bảng H, Home United cũng đang xếp nhì bảng và có 10 điểm, bằng với các đại diện của Việt Nam, tuy nhiên hiệu số của đội bóng này rất thấp (-2 so với + 16 và +7 của Hà Nội và Bình Dương), nên họ gần như không có cửa đi tiếp nếu tất cả cùng thắng. 

Trường hợp 2: Hà Nội FC và Bình Dương đều không thắng

Nếu cả hai đại diện của Việt Nam đều không thắng và có cùng số điểm ở lượt trận cuối, Hà Nội FC sẽ là người đi tiếp với hiệu số vượt trội. Tuy nhiên, nếu đội bóng thủ đô thất bại trong khi Bình Dương có điểm trước Ceres Negos, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm mới là đội bị loại. 

2 CLB Việt Nam tìm mọi cách để tránh cảnh huynh đệ tương tàn ở giải châu Á - Ảnh 2.

Bảng xếp hạng 3 bảng đấu dành cho các CLB tại Đông Nam Á. Các trận đấu tại bảng H đã kết thúc.

Nhìn chung, nếu các đại diện của Việt Nam làm tốt phần việc của mình, tất cả sẽ cùng nhau tiếp vào vòng bán kết của khu vực Đông Nam Á tại AFC Cup 2019, điều chưa từng xảy ra từ năm 2014 đến nay. Đó không chỉ là một cột mốc đáng nhớ, mà điều này sẽ giúp Việt Nam thăng tiến trên bảng xếp hạng thành tích ở đấu trường Châu lục cấp CLB. 

Lịch thi đấu của các đại diện Việt Nam tại AFC Cup 2019 ngày 15/05:

17h, sân Hàng Đẫy: Hà Nội FC vs Tempines Rover

19h, sân Bacolod: Ceres Negos vs Bình Dương