2 cầu thủ Mourinho ruồng bỏ giờ lại toả sáng rực rỡ ở Ngoại hạng Anh

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 17:46 18/02/2018

Kevin De Bruyne và Mohamed Salah là hai trong số nhiều cầu thủ tiến bộ vượt bậc khi không được Mourinho trọng dụng ở Chelsea.

Khi còn dẫn dắt Chelsea, Mourinho từng cho phép bán De Bruyne vào năm 2014 (với giá 18 triệu bảng) và sau đó là Mohamed Salah vào năm 2015 (16 triệu bảng). De Bruyne và Salah khi xưa không chen chân nổi vào đội hình chính của "The Blues" và ra đi trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

2 cầu thủ Mourinho ruồng bỏ giờ lại toả sáng rực rỡ ở Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Nhưng ít năm sau, giờ cả hai đã trở lại Ngoại hạng Anh ở 2 CLB khác nhau. Và ở mùa giải năm nay, một người đang là linh hồn trong lối chơi của Man City, và người còn lại là cây săn bàn hàng đầu của Liverpool. Một người xếp đầu bảng về số pha kiến tạo cho đồng đội và một người cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới. Cả hai đều là các ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa giải.

Kevin De Bruyne

2 cầu thủ Mourinho ruồng bỏ giờ lại toả sáng rực rỡ ở Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

Hơn nửa mùa giải trôi đi, De Bruyne hiện có 14 pha kiến tạo ở Ngoại hạng Anh, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác. Anh cũng đã tạo ra 84 cơ hội nguy hiểm.

Nhưng tầm quan trọng của anh đối với Man City không có con số nào có thể bộc lộ hết. Khi David Silva đã qua thời đỉnh cao, De Bruyne mùa này trở thành "bộ não" trong lối chơi tấn công quyến rũ của Man City. Chính De Bruyne là người toả sáng đúng lúc nhất để đưa đội bóng giành những chiến thắng quan trọng.

Mohamed Salah

2 cầu thủ Mourinho ruồng bỏ giờ lại toả sáng rực rỡ ở Ngoại hạng Anh - Ảnh 3.

Tiền đạo người Ai Cập chắc chắn là bản hợp đồng hời nhất Ngoại hạng Anh mùa này, nếu không muốn nói là cả châu Âu. Liverpool mua anh chỉ với 40 triệu bảng từ AS Roma nhưng những gì Salah thể hiện còn đáng giá gấp đôi hay gấp 3 lần con số đó. Tính trên toàn mặt trận, Salah đã ghi hơn 30 bàn thắng cho Liverpool. Từ ngày Luis Suarez ra đi, chưa cầu thủ nào làm được điều này ở Anfield.

Chỉ tính ở Ngoại hạng Anh, Salah đã ghi 22 bàn, kém 1 bàn so với người dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Harry Kane và kiến tạo 7 bàn. 

Khi Salah và De Bruyne toả sáng rực rỡ, báo chí Anh nhắc lại việc 2 cầu thủ này từng khoác áo Chelsea và không được Mourinho trọng dụng. Có 2 luồng ý kiến cho rằng Mourinho không thấy được tài năng của hai cầu thủ này khi họ còn trẻ, và ý kiến khác cho rằng Mourinho không thể phát huy được khả năng của cả hai, những người hợp với các HLV sử dụng chiến thuật tấn công nhiều hơn là phòng ngự.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày