2 ca nhiễm corona vẫn ổn, thực hư tin đồn "dội" tại sân bay Tân Sơn Nhất

Nguyễn Thạnh, Theo Người lao động 10:58 27/01/2020

"Tân Sơn Nhất đang có biến" đề cập đến virus corona trên Facebook khiến không ít người hoang mang. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định đó là tin sai.

Sáng 27-1, BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết tình hình sức khỏe 2 ca nhiễm virus corona đang điều trị tại bệnh viện vẫn trong tầm kiểm soát. Anh LiZichao (28 tuổi) đã tỉnh, tự thở, hết sốt sau 3 ngày, ăn uống bình thường, sinh hiệu ổn, hôm nay (27-1) sẽ làm xét nghiệm PCR nCov lần 3.

Ông Li Ding (66 tuổi) đã tỉnh nhưng vẫn thở oxy, phổi còn ít ran bên trái, hết sốt qua 24 giờ, đã làm xét nghiệm PCR nCov lần 2 lúc 18 giờ ngày 26-1 hiện chưa có kết quả, sinh hoạt ăn uống khá hơn.

Về tin đồn trên mạng xã hội sáng 26-1 về việc 1 trong 2 ca nhiễm vi rút corona đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy tử vong (bệnh viện đã lên tiếng khẳng định đây là tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận) thì ngay trong tối cùng ngày, mạng xã hội lại "dội" thêm 1 thông tin gây hoang mang nữa. Bài đăng với câu đầu tiên "Tân Sơn Nhất đang có biến" khiến nhiều người không khỏi giật mình.

 2 ca nhiễm corona vẫn ổn, thực hư tin đồn dội tại sân bay Tân Sơn Nhất  - Ảnh 2.

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP HCM khẳng định thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật

Nội dung cụ thể đoạn viết cụ thể như sau: "Nghi ngờ hai hành khách đến từ Trung Quốc bị nhiễm dịch bệnh (virus corona- PV), bác sĩ và an ninh sân bay giữ lại kiểm tra. Tuy nhiên, hai người này nhất quyết không chịu kiểm tra và đòi lên máy bay cho bằng được. Thế là phong tỏa luôn".

Thông tin trên thực sự gây hoang mang cho nhiều người, nhất là những hành khách có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Theo BS Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế (Sở Y tế TP HCM), thông tin trên hoàn toàn sai sự thật.

 2 ca nhiễm corona vẫn ổn, thực hư tin đồn dội tại sân bay Tân Sơn Nhất  - Ảnh 3.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày