2 boygroup dự án "Produce X 101": X1 vừa debut đã lận đận, BY9 chưa thành đã được fan quyên góp hàng tỉ

Hoàng Chi, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 03/10/2019

Cùng bước ra từ "Produce X 101" nhưng tình cảnh của hai nhóm nhạc dự án X1 và BY9 lại vô cùng trái ngược.

Đã hơn 2 tháng kể từ đêm chung kết của show sống còn nhà Mnet "Produce X 101" kết thúc. Bên cạnh nhóm nhạc chiến thắng X1 với 11 thành viên, cư dân mạng đã nhanh chóng lập ra dự án BY9 – nhóm nhạc gồm 9 thí sinh còn lại trong Top 20. Ngay sau khi đêm chung kết khép lại, từ khóa X1 và BY9 liên tục lọt top tìm kiếm trên các diễn đàn tại Hàn Quốc và trên thế giới. Có thể nói, sau Wanna One và JBJ, hai nhóm nhạc đàn em cũng sở hữu sức nóng ngang ngửa 2 tiền bối đi trước.

Tuy nhiên, dù được kì vọng sẽ là "tân binh khủng long" chinh phục Billboard nhưng X1 lại không gặp may mắn ngay từ thời điểm debut. Do nhà đài Mnet đang phải đối mặt với bê bối gian lận phiếu bầu "siêu to khổng lồ", mọi hoạt động của X1 dần trở nên hạn chế và khó phát triển. Ngược lại, các thành viên BY9 lại nhận được nhiều cơ hội thú vị sau khi bước ra khỏi "Produce X 101".

Nhóm debut liên tục dính phốt, nhóm bị loại lại nổi như cồn, cả X1 và BY9 đều đang ở trong hoàn cảnh vô cùng "tréo ngoe", khiến khán giả không khỏi bất ngờ

X1 – nhóm nhạc dự án lận đận nhất trong lịch sử "Produce", vừa debut đã vạ lây từ Mnet

Nhắc đến X1, giờ đây người hâm mộ chỉ nhớ đến với hình ảnh một nhóm nhạc tài năng nhưng "đen đủi" khi liên tục chịu ảnh hưởng trực tiếp từ scandal thao túng phiếu bầu của Mnet. Sau khi đêm chung kết "Produce X 101" khép lại, hàng loạt bình luận chỉ trích về đều nhằm vào các thành viên tăng thứ hạng bất thường, dẫn đến các cuộc khẩu chiến dai dẳng trên mạng xã hội suốt 2 tháng sau khi cuộc thi kết thúc.

Chưa kịp nghỉ ngơi sau "Produce", công ty quản lý SWING Entertainment xác nhận X1 debut vào ngày 27/8, khiến 11 thành viên phải nhanh chóng lao vào phòng tập với tiến độ thần tốc.

2 boygroup dự án Produce X 101: X1 vừa debut đã lận đận, BY9 chưa thành đã được fan quyên góp hàng tỉ - Ảnh 2.

Đây cũng là khoảng thời gian, X1 phải đối mặt với cuộc khủng hoảng đầu tiên trong sự nghiệp khi các thông tin về vụ gian lận liên tục xuất hiện trên mặt báo. Các nhãn hàng lớn từng có ý định hợp tác cùng nhóm lần lượt rút tên, ngưng tài trợ cho tất cả các hoạt động vì ảnh hưởng từ truyền thông

Chưa hết, khi các cơ quan chức năng có quyết định rắn tay hơn về vụ việc của "Produce X 101", danh tiếng và con đường hoạt động của X1 cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Là tân binh triển vọng của năm 2019, mang ước mơ tiến tới Billboard nhưng X1 không được quảng bá trên các show âm nhạc thuộc 3 đài truyền hình lớn nhất Hàn Quốc như "Music Bank" (KBS), "Show! Music Core" (MBC), "Inkigayo" (SBS).

2 boygroup dự án Produce X 101: X1 vừa debut đã lận đận, BY9 chưa thành đã được fan quyên góp hàng tỉ - Ảnh 3.

Sản phẩm âm nhạc của nhóm tuy đạt thành tích khủng trên các bảng xếp hạng nhạc số, sở hữu doanh số khủng nhưng không thể đưa cái tên X1 ra khỏi vòng tròn luẩn quẩn cùng scandal nhà Mnet

Ngày 1/10 vừa qua, các fan của X1 tiếp tục đối mặt với tình huống nan giải khi cơ quan cảnh sát Seoul xác nhận đã thu được bằng chứng thao túng phiếu bầu tại "Produce X 101". Đáng tiếc hơn, có 2 đến 3 người trong X1 đã ra mắt nhờ vào sự thao túng của chương trình theo như báo chí Hàn Quốc đăng tải.

2 boygroup dự án Produce X 101: X1 vừa debut đã lận đận, BY9 chưa thành đã được fan quyên góp hàng tỉ - Ảnh 4.

Hình ảnh cảnh sát bất ngờ xuất hiện tại trụ sở Starship Entertainment để điều tra về vụ bê bối gian lận "Produce X 101" được Dispatch đăng tải

Khó khăn chồng chất khó khăn, tương lai X1 tiếp tục bị đe dọa bởi đoạn clip nhá hàng số đặc biệt của chương trình thuộc đài MBC mang tên "PD Note". Theo đó, toàn bộ những bằng chứng gian lận của show sống còn danh tiếng sẽ được phơi bày và phân tích cặn kẽ trong tập phát sóng ngày 15/10.

2 boygroup dự án Produce X 101: X1 vừa debut đã lận đận, BY9 chưa thành đã được fan quyên góp hàng tỉ - Ảnh 5.

MBC tuyên bố chính thức "bóc phốt" vụ lùm xùm với đầy đủ bằng chứng vào ngày 15/10

Trước đó, tờ Sports Chosun cũng xác nhận sẽ công bố danh sách debut thực sự của "Produce" mùa giải thứ 4 trước "bàn dân thiên hạ" trong thời gian tới. Nếu như mọi nghi ngờ, tuyên bố từ cảnh sát và báo chí trở thành sự thật, danh tiếng và chặng đường 5 năm của X1 sẽ rơi vào cảnh "ngàn cân treo sợi tóc".

2 boygroup dự án Produce X 101: X1 vừa debut đã lận đận, BY9 chưa thành đã được fan quyên góp hàng tỉ - Ảnh 6.

Tương lai của X1 sẽ đi về đâu là câu hỏi đang rất cần được lời giải đáp

BY9 – boygroup đi lên từ niềm hy vọng của fan, chưa ra mắt đã thu hút cả ngàn cơ hội

Là dự án xuất phát từ tình yêu thương của người hâm mộ, BY9 – nhóm nhạc gồm 9 thí sinh còn lại của Top 20 "Produce X 101" nhận được sự chú ý không nhỏ sau khi đêm chung kết khép lại. Nhìn chung, "đội hình trong mơ" của các fan cũng không hề thua kém so với X1 cả về ngoại hình, năng lực lẫn độ nổi tiếng của từng thành viên.

2 boygroup dự án Produce X 101: X1 vừa debut đã lận đận, BY9 chưa thành đã được fan quyên góp hàng tỉ - Ảnh 7.

Dự án boygroup BY9 được các fan nghiêm túc đầu tư về mặt hình ảnh. Từ logo, slogan, clip quảng bá, lightstick, album tự thiết kế đều rất chuyên nghiệp

2 boygroup dự án Produce X 101: X1 vừa debut đã lận đận, BY9 chưa thành đã được fan quyên góp hàng tỉ - Ảnh 8.

Clip quảng bá của nhóm từng tăng hạng thần tốc 55 bậc, dẫn đầu top thịnh hành tại Hàn Quốc. Được biết, các fan của BY9 vẫn đang tiếp tục tổ chức những đợt "cày view" hàng tuần để nhóm được biết đến nhiều hơn

2 boygroup dự án Produce X 101: X1 vừa debut đã lận đận, BY9 chưa thành đã được fan quyên góp hàng tỉ - Ảnh 9.

Chưa hết, dù chưa hề ra mắt nhưng BY9 đã nhận về lượng quyên góp khủng. Chỉ với 3 ngày đầu phát động dự án, con số thu được đã lên tới 100 triệu won (tương đương 2 tỷ VNĐ). Fan còn chịu chi đưa hẳn poster nhóm đến tận Quảng trường Thời đại ở nước Mỹ xa xôi cùng nhiều ga tàu điện ngầm, sự kiện tại Hàn Quốc

Có thể nói, dù cánh cửa "Produce" khép lại nhưng muôn vàn cơ hội mới đã mở ra với 9 chàng trai trẻ tuổi. Bên cạnh việc ra mắt các sản phẩm âm nhạc cá nhân, các thành viên BY9 nhận được các lời mời quảng cáo, đóng phim, chụp hình, được tổ chức fan meeting riêng với số lượng người tham gia đông đảo.

2 boygroup dự án Produce X 101: X1 vừa debut đã lận đận, BY9 chưa thành đã được fan quyên góp hàng tỉ - Ảnh 10.

Tuy bị loại đầy tiếc nuối tại "Produce X 101" nhưng Lee Jinhyuk lại là người được hưởng lợi nhiều nhất sau chương trình. Anh chàng được công ty quản lý tổ chức fanmeeting cá nhân, lên bìa tạp chí danh tiếng và sắp tới sẽ debut với vai trò ca sĩ solo vào ngày 4/11

2 boygroup dự án Produce X 101: X1 vừa debut đã lận đận, BY9 chưa thành đã được fan quyên góp hàng tỉ - Ảnh 11.

Kim Mingyu không hề kém cạnh khi cùng lúc nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo từ các nhãn hàng nổi tiếng. Nam thực tập sinh cũng được công ty ưu ái tổ chức fanmeeting cá nhân. Gần đây nhất, Mingyu được thương hiệu thời trang danh tiếng GUESS lựa chọn làm người mẫu độc quyền và trở thành gương mặt quảng cáo cho các CF về thức ăn nhanh, đồ uống tại Hàn Quốc

2 boygroup dự án Produce X 101: X1 vừa debut đã lận đận, BY9 chưa thành đã được fan quyên góp hàng tỉ - Ảnh 12.

Song Yuvin (phải) nhanh chóng ra mắt cùng Kim Kookheon ra mắt ngày 24/8 với đĩa đơn "Blurry"

2 boygroup dự án Produce X 101: X1 vừa debut đã lận đận, BY9 chưa thành đã được fan quyên góp hàng tỉ - Ảnh 13.

2 chàng trai nhà Starship là Ham Wonjin, Goo Jungmo được công ty chủ quản xác nhận sẽ ra mắt trong đội hình boygroup tân binh vào năm 2020

2 boygroup dự án Produce X 101: X1 vừa debut đã lận đận, BY9 chưa thành đã được fan quyên góp hàng tỉ - Ảnh 14.

Hwang Yunseong lung linh trên tạp chí danh tiếng. Anh chàng cùng các thực tập sinh trong dự án Woollim Boys sắp có show thực tế riêng dự kiến lên sóng vào cuối năm nay

2 boygroup dự án Produce X 101: X1 vừa debut đã lận đận, BY9 chưa thành đã được fan quyên góp hàng tỉ - Ảnh 15.

Lee Sejin được tổ chức fanmeeting riêng và tiếp tục với các dự án phim ảnh

2 boygroup dự án Produce X 101: X1 vừa debut đã lận đận, BY9 chưa thành đã được fan quyên góp hàng tỉ - Ảnh 16.

Geum Donghyun và Tony tuy khá "im hơi lặng tiếng" nhưng vẫn không ngừng nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ trong và ngoài nước

Nhìn chung, top 20 của "Produce" mùa giải thứ 4 đều là các thí sinh tiềm năng và xứng đáng đứng vào hàng ngũ thần tượng thế hệ mới của làng nhạc Kpop. Tuy nhiên, sự vụ đáng tiếc của nhà đài Mnet và ban tổ chức chương trình đã biến các thực tập sinh trẻ tuổi, chưa nhiều va chạm với showbiz thị phi trở thành những "nạn nhân" đáng thương trong mắt người hâm mộ, tệ hơn một số thành viên X1 còn bị coi là "kẻ tội đồ" khi vô tình cướp đi cơ hội vốn không thuộc về mình.

Hiện tại, nhiều người hâm mộ cho rằng để cả X1 và BY9 debut sẽ là cách giải quyết "vẹn cả đôi đường", tránh gây ra những tổn thương sâu sắc cho các chàng trai. Tuy nhiên, dù giả thiết nghe có vẻ khá hợp lý và thuyết phục trên có thành, sự thật vẫn là điều mà công chúng, thí sinh và cả những người dành tình yêu cho Kpop cần được biết để nền âm nhạc mà biết bao người quan tâm, yêu mến trở nên ngày một trong sạch và chất lượng.