Liverpool hạ Roma với tổng tỷ số 7-6, vào chung kết gặp Real

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 03/05/2018

AS Roma đánh bại Liverpool 4-2 ở lượt về nhưng thua với tổng tỷ số 6-7 sau hai lượt trận bán kết Champions League.

Roma 4-2 Liverpool (tổng tỷ số 6-7)

Ghi bàn: Milner (phản lưới) 15', Dzeko 52', Nainggolan 86' 90' - Mane 9', Wijnaldum 26'

Đội hình ra sân:

AS Roma: Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Pellegrini, De Rossi, Nainggolan, Schick, Dzeko, El Shaarawy.

Liverpool: Karius, Robertson, Lovren, Van Dijk, Alexander-Arnold, Henderson, Milner, Wijnaldum, Firmino, Mane, Salah.

Thua 5-2 ở lượt đi là một thử thách quá lớn để AS Roma có thể vượt qua trong trận lượt về. Trước Barca, đại diện Italy đã làm được điều thần kỳ để đi tiếp. Nhưng câu chuyện cổ tích không thể cứ mãi xảy ra, dù Roma đã tiến đến rất gần điều đó trong cuộc tiếp đón Liverpool ở trận bán kết lượt về Champions League.

Roma đã chiến đấu cho tới những giây phút cuối cùng, mà cụ thể là bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng của Nainggolan trên chấm phạt đền. Điều đó chỉ giúp Roma có được chiến thắng 4-2. Nếu ghi thêm một bàn nữa, Roma đã có thể kéo trận đấu đến hiệp phụ.

Liverpool hạ Roma với tổng tỷ số 7-6, vào chung kết gặp Real - Ảnh 3.

Roma đã có trận đấu rất hay, dồn lên tấn công ngay từ đầu. Liverpool cũng chơi đầy cảnh giác, cũng tận dụng tốt những cơ hội có được để ghi 2 bàn thắng quan trọng. Ngay phút thứ 9, Mane mở tỷ số sau một pha phản công nhanh, xuất phát từ đường chuyền hỏng của hậu vệ chủ nhà.

Dejan Lovren vẫn khiến khán giả nhớ đến anh với hình ảnh tội đồ. Chỉ 6 phút sau đó, Lovren phá bóng rất mạnh, đưa bóng đi trúng đầu của đồng đội Milner rồi bay vào lưới, trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ cầu thủ trên sân. Roma cần những may mắn thế này để đi tiếp.

Chưa kịp vùng dậy sau "món quà", Roma đã tiếp tục để thủng lưới. Phút 26, Wijnaldum đánh đầu ghi bàn từ một tình huống cố định.

Liverpool hạ Roma với tổng tỷ số 7-6, vào chung kết gặp Real - Ảnh 4.

Sang hiệp hai, Liverpool chơi phản công, nhường thế trận cho Roma. Đội chủ nhà chỉ có thể ghi thêm 3 bàn nữa để thắng 4-2, chưa đủ để làm nên cuộc lội ngược dòng.

Trận chung kết Champions League năm nay diễn ra vào ngày 26/5 tại Kiev, giữa hai đội Real Madrid và Liverpool.

    • -
    SVĐ

    Trọng tài

  • Ghi bàn

    • Thẻ phạt

    • Thay người